Khi rửa mặt có nên dùng khăn?

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ ba, 30/03/2021 15:46 (GMT +7)
Rửa mặt dùng khăn là thói quen của nhiều người Việt. Nhưng thói quen này có thực sự tốt?

Rửa mặt bằng khăn là cách làm truyền thống của người Việt. Không ít chị em thắc mắc rằng, khi rửa mặt nên dùng khăn hay bông tẩy trang mới tốt cho da.

Khi rửa mặt có nên dùng khăn? - Ảnh 1

Để giải đáp câu hỏi này, các chuyên gia chăm sóc sắc đẹp cho biết, khi rửa mặt, bạn có thể sử dụng khăn, bông tẩy trang hoặc khăn giấy đều được nhưng quan trọng là dùng chúng như thế nào.

Nếu trường hợp dùng khăn lau mặt thì bạn cần chọn loại khăn mềm, mỏng, sợi vải không bị xơ cứng. Khi lau đừng chà mạnh vì động tác này sẽ làm tổn thương da mặt, nếu da bị trầy xướt thì rất dễ dẫn đến nhiễm trùng da, mụn trứng cá... Cách lau mặt đúng đó là thấm ướt sũng khăn sau đó vắt khô nước và lau nhẹ. 

Thực tế có rất người có thói quen treo khăn trong nhà tắm sau khi dùng, do vậy ở lần dùng kế tiếp khăn vẫn ẩm ướt khiến khăn bị nhiễm bẩn, không những không làm mặt sạch mà còn gây bệnh cho da....Thậm chí treo khăn trong nhà tắm còn tạo môi trường cho vi khuẩn cũng như vi nấm phát triển, làm cho da dễ bị nhiễm trùng, dễ bị mụn trứng cá, chưa kể là viêm nang lông gây nhọt, đinh râu... để lại sẹo rỗ vĩnh viễn.

Do đó, để tránh việc vi khuẩn, ẩm mốc sinh sôi, sau khi lau mặt xong bạn cần giặt và phơi khăn ở ngoài trời, thoáng khí, cũng như giặt khăn thật sạch trước và sau mỗi lần dùng.

Nếu làm sạch mặt bằng bông tẩy trang thì bạn hãy làm tương tự như khăn lau mặt nhưng cần phải bỏ ngay sau khi dùng xong.

Khi dùng khăn giấy sạch để vệ sinh da mặt, bạn cần làm khô tay rồi dùng khăn thấm nhẹ các giọt nước trên mặt và vứt đi sau khi dùng.

Ngoài ra, muốn sở hữu làn da đẹp và khỏe mạnh bạn cần áp dụng thêm các phương pháp chăm sóc da như tẩy trang, dùng kem dưỡng, cấp ẩm, thoa kem chống nắng trước khi ra ngoài để làn da khỏe mạnh, săn chắc, mịn màng.

Rửa mặt 2 lần mỗi ngày chưa hẳn là đủ

Bạn có biết, rửa mặt ngày 2 lần chỉ là con số bình quân đối với một làn da thường, trong khi, làn da của chúng ta lại khá đa dạng và đòi hỏi sự chăm sóc đặc biệt tùy thuộc vào kiểu da.

Ví dụ, nếu bạn sở hữu làn da khô thì việc rửa mặt buổi sáng bằng sữa rửa mặt không thực sự cần thiết vì sau một đêm ngủ dậy, da không chứa nhiều tạp chất hay bụi bẩn do đó không cần tới các chất tẩy rửa để làm sạch sâu.

Đặc biệt, nếu là người có làn da dầu, thì cách thức chăm sóc da nhờn cần phải hết sức chú ý, để có thể chủ động hơn trong giữ gìn một làn da khỏe đẹp.

Khi rửa mặt có nên dùng khăn? - Ảnh 2

Những người sở hữu loại da này ngoài rửa mặt 2 lần mỗi ngày cần xen kẽ bằng nước mát thêm 1-2 lần trong ngày hoặc bất kể khi nào thấy cần thiết để loại bỏ dầu thừa và ngăn chặn bụi bẩn tích tụ tránh lỗ chân lông bị tắc nghẽn.

Đồng thời các chuyên gia chăm sóc da cho biết, hãy lưu ý đến chế độ dinh dưỡng, thời tiết hoặc thời điểm thay đổi nội tiết cơ thể bên cạnh quá trình chăm sóc da để điều chỉnh số lần rửa mặt cho phù hợp.

Đi ngủ có nên mặc quần lót không? Phụ nữ có nên kết hôn? Có nên trả tiền cho trẻ khi chúng làm việc nhà?
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp