Không khí lạnh tăng cường Hà Nội chuẩn bị rét 11 độ C

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ ba, 30/11/2021 08:58 (GMT +7)
Từ ngày 1/12, nền nhiệt trong đêm ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ giảm mạnh với mức thấp nhất phổ biến 11-14 độ C.
Hashtag #Dự báo thời tiết #NEWS #Nóng trên MXH

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong hôm nay, 30/11 không khí lạnh khả năng tác động đến thời tiết các tỉnh, thành phố Bắc Bộ. Sau đó hình thái này sẽ mở rộng vùng ảnh hưởng ra khắp Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng trong những ngày tới có thể xuống ngưỡng 11-13 độ C.

Cụ thể từ ngày 1/12, ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ nền nhiệt trong đêm giảm mạnh với mức thấp nhất phổ biến 11-14 độ C. Ban ngày, thời tiết khu vực này sẽ khô ráo và có nắng hanh, nhiệt độ vẫn ở ngưỡng dao động trong khoảng 22-24 độ C. Chênh lệch nhiệt giữa ngày và đêm lớn, do đó chuyên gia khuyến cáo người dân nên lưu ý mặc ấm khi ra đường vào sáng sớm hoặc tối muộn.

Không khí lạnh tăng cường Hà Nội chuẩn bị rét 11 độ C - Ảnh minh họa
Không khí lạnh tăng cường Hà Nội chuẩn bị rét 11 độ C - Ảnh minh họa

>>> Xem thêm: Hà Nội: Dự kiến từ 6/12 cho cấp THPT đi học trở lại

Trong khi đó, trong đợt rét lần này vùng núi phía Bắc được dự báo ghi nhận mức nhiệt 7-10 độ C. Một số vùng núi cao khả năng dưới 5 độ C, cả ngày trời rét đậm và đạt ngưỡng rét hại sâu về đêm.

Về hình thái thời tiết này, chia sẻ với Zing Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Lào Cai Lưu Minh Hải cho biết, những ngày tới đợt rét này sẽ khiến nền nhiệt tại Sa Pa (Lào Cai) và một số khu vực núi cao rét hại sâu 4-6 độ C trong đêm. Vùng núi cao ở phía Bắc, trong những ngày tới thời tiết hanh khô kèm nhiệt độ giảm sâu khiến sương muối có thể xuất hiện.

Do sương muối là hiện tượng gây hại cho cây trồng, do đó chuyên gia khuyến cáo người dân cần chuẩn bị các biện pháp ứng phó để tránh các thiệt hại về hoa màu, đồng thời giữ ấm cho vật nuôi để giảm thiệt hại do đợt rét sắp tới gây ra.

Theo trang dự báo Accuweather, hôm nay (30/11) Hà Nội và Đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục nắng ấm. Từ đêm nay, tại khu vực nhiệt độ tối thấp giảm xuống ngưỡng 15 độ C, rét đậm. Ngày 1/12, Hà Nội sẽ chìm sâu trong khối không khí lạnh tăng cường, ban đêm nhiệt độ có thể xuống ngưỡng 11-13 độ C, trời rét hại.

Ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp trường phân kỳ trên cao, trong 5-7 ngày tới Hà Nội duy trì trạng thái đêm không mưa, ngày nắng và sáng sớm có sương mù. Ban ngày, nhiệt độ khu vực có thể tăng lên ngưỡng 22 độ C.

Không khí lạnh tăng cường Hà Nội chuẩn bị rét 11 độ C - Ảnh 2

Cùng lúc, khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đến hết hôm nay (30/11) tiếp diễn đợt mưa lớn diện rộng. Ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa lượng mưa dự báo phổ biến 100-200 mm, có nơi trên 250 mm.

Tại Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Phú Yên, Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên, hôm nay lượng mưa phổ biến 40-70 mm, có nơi trên 100 mm.

Chuyên gia cảnh báo ở vùng núi, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Quảng Nam đến Phú Yên và khu vực Tây Nguyên có khả năng ngập lụt. Do đó, các địa phương cần đề phòng mưa lũ ảnh hưởng đến an toàn hồ chứa trên địa bàn.

Ngoài ra, mưa rào và dông cũng xuất hiện ở khu vực Nam Bộ và Bình Thuận, cục bộ có mưa lớn với lượng 50-70 mm. Do đó, người dân đề phòng các hiện tượng cực đoan như lốc, sét, gió giật mạnh đi kèm trong mưa.

Bắc Bộ chuẩn bị đón đợt rét mới, miền Trung mưa lớn Hà Nội mưa rét, nhiệt độ xuống 14 độ C Đêm nay, Bắc Bộ chuyển rét, có nơi dưới 8 độ C
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp