Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc ở trạng thái mưa rét kéo dài

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ bảy, 15/01/2022 09:53 (GMT +7)
Cơ quan khí tượng cho biết bộ phận không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc đang tăng cường, đồng thời rãnh gió Tây trên cao thiết lập gây nên trạng thái rét ẩm.
Hashtag #Dự báo thời tiết #NEWS #Nóng trên MXH

Theo Zing, tại khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ sáng nay ngày 15/1, có nhiều nơi xuất hiện mưa nhỏ kèm sương mù bao, độ ẩm cao. Tại Hà Nội, và các khu vực nhiệt độ đo được vào lúc 6h dao động trong khoảng từ 14-15 độ C, trời rét.

Về tình hình thời tiết tại miền Bắc trong những ngày sắp tới, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay bộ phận không khí lạnh ảnh hưởng đến các tỉnh nơi đây đang được tăng cường. Đồng thời rãnh gió Tây trên cao thiết lập do đó trạng thái thời tiết chủ yếu ở khu vực này sẽ là rét ẩm.

Cụ thể, các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ từ đêm 15 đến ngày 17/1, tiếp tục có mưa với lượng phổ biến từ 80-120 mm/đợt, có nơi lượng mưa lớn trên 150mm. Với tình hình khí hậu này, chuyên gia khí tượng khuyến cáo người dân nơi đây cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Không khí lạnh tăng cường khiến trạng thái mưa rét ở miền Bắc kéo dài - Ảnh minh họa
Không khí lạnh tăng cường khiến trạng thái mưa rét ở miền Bắc kéo dài - Ảnh minh họa

>>> Xem thêm: Người dân từ Hà Nội về quê ăn Tết phải cách ly thế nào: Ninh Bình, Vĩnh Phúc yêu cầu xét nghiệm

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa do chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường nên từ đêm 16/1 sẽ mưa rét, với lượng 20-50mm trong 24 giờ. Cơ quan khí tượng nhận định, trong nhiều ngày tới tình trạng mưa rét còn duy trì ở các tỉnh miền Bắc.

Theo trang dự báo Accuweather, tại khu vực thủ đô Hà Nội nhiệt độ thấp nhất trong ngày 15-16/1 sẽ dao động từ 17-19 độ C và cao nhất 22-25 độ C. Dù vậy, khi người dân di chuyển trên đường sẽ có ảm giác lạnh giá do độ ẩm nơi đây tăng cao đi kèm với sương mù, mưa phùn.

Đầu tuần tới, tại Hà Nội nền nhiệt sẽ tiếp tục giảm sâu do không khí lạnh cường độ mạnh tăng cường. Các tỉnh, thành phố Đồng bằng Bắc Bộ ngày 17-19/1, về đêm và sáng sớm có thể xuất hiện rét đậm với mức nhiệt thấp 12-15 độ C. Ban ngày, nhiệt độ cao nhất tại khu vực này dự báo không quá 18 độ C.

Tại khu vực miền Bắc, chuyên gia nhận định vào trước dịp Tết Nhâm Dần 2022, thời tiết sẽ liên tục đón các đợt không khí lạnh gây rét và mưa phùn. Nhiệt độ trung bình tại Bắc Bộ trong nửa cuối tháng 1, dự báo sẽ cao hơn cùng kỳ nhiều năm 0,5-1 độ C, các đợt lạnh cũng sẽ xuất hiện nhiều nhưng ngắn ngày.

Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc ở trạng thái mưa rét kéo dài - Ảnh 2

Không khí lạnh cũng tác động trong những ngày tới tăng cường, sẽ khiến Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ xuất hiện mưa cục bộ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh từ ngày 17-18/1 trời sẽ trở rét với nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, vùng núi có nơi sẽ rét đậm.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết trong khoảng thời gian này sẽ ổn định với nhiệt độ cao nhất trong khoảng 30-33 độ C, thấp nhất chỉ từ 20-23 độ C. Vào chiều và tối mưa nhỏ có thể xuất hiện rải rác ở khu vực này nhưng không đáng kể.

Trước Tết Nhâm Dần 2022, miền Bắc đón nhiều đợt rét Đón không khí lạnh tăng cường, miền Bắc rét buốt Từ đêm nay miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa rét, nhiệt độ xuống 13 độ C
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp