Kinh nghiệm mua sắm tại chợ Chatuchak, chợ trời lớn nhất Thái Lan

Huyền Nguyễn Đăng lúc: Thứ năm, 15/04/2021 11:12 (GMT +7)
Chợ Chatuchak là điểm đến nổi tiếng dành cho các tín đồ mua sắm với đủ loại hàng hóa từ quần áo, giày dép cho đến đồ nội thất, đồ lưu niệm...
Hashtag #Du lịch Thái Lan #Du lịch nước ngoài #Du lịch châu Á #LIFESTYLE #Du lịch và khám phá

Chợ Chatuchak, chợ trời lớn nhất Thái Lan

Nằm tại địa chỉ 587/10 Kamphaeng Phet 2 Rd, Bangkok, chợ Chatuchak là chợ trời lớn nhất Thái Lan. Chợ rộng tới 1,13km2, được chia thành 27 khu vực và có thể sắp xếp lên đến 15.000 quầy. Vào thời điểm trước dịch Covid-19, người ta ước tính rằng, mỗi ngày có khoảng 200.000 - 300.000 lượt khách tới chợ Chatuchak. 

Chatuchak là chợ trời lớn nhất Thái Lan.
Chatuchak là chợ trời lớn nhất Thái Lan.

Các hoạt động buôn bán ở chợ diễn ra hầu hết các ngày trong tuần với những mặt hàng chủ yếu như đồ nội thất, thời trang, sinh vật cảnh, quần áo. Tuy nhiên, vào những ngày cuối tuần thì sẽ đông vui, nhộn nhịp hơn. Đặc biệt là có rất nhiều hàng quán, xe đẩy bán những món ăn đặc trưng của xứ sở chùa Vàng. Ngoài ra, bạn cũng nên lưu ý đến thời gian mở cửa của chợ Chatuchak. Riêng thứ 6, chợ Chatuchak sẽ mở cửa từ 18h đến 24h còn thứ 7 và Chủ nhật sẽ là 9h đến 18h. 

Chợ Chatuchak bày bán rất nhiều món ăn đường phố đặc trưng của Thái Lan.
Chợ Chatuchak bày bán rất nhiều món ăn đường phố đặc trưng của Thái Lan.

Hướng dẫn di chuyển đến chợ Chatuchak

Để đến chợ Chatuchak, bạn có thể sử dụng những loại phương tiện sau:

- BTS (tàu điện trên không): Tới trạm Mo Chit trên tàu BTS Skytrain rồi ra cổng số 1 hoặc đi theo đám đông đến đến chợ Chatuchak.

- MRT (tàu điện ngầm): Đi chuyến Chatuchak Park và xuống tại ga Kampaengphet rồi đi bộ khoảng một phút là tới chợ. 

- Taxi hoặc xe ôm: Đây là phương tiện nhanh nhất và dễ dàng nhất để tới chợ Chatuchak, tuy nhiên nếu chỉ đi 1, 2 người thì giá tiền sẽ cao hơn nhiều so với khi đi BTS hoặc MRT.

Sử dụng phương tiện công cộng sẽ giúp bạn không gặp phải tình trạng tắc đường.
Sử dụng phương tiện công cộng sẽ giúp bạn không gặp phải tình trạng tắc đường.

Khám phá thiên đường mua sắm Chatuchak

Nếu bạn mới đến chợ Chatuchak lần đầu thì hẳn sẽ rất khó để tham quan hết cả khu chợ chỉ trong vòng một ngày. Thậm chí, nhiều người đã đến chợ 2, 3 lần nhưng vẫn khó để phân biệt phương hướng. Tuy nhiên, bạn chỉ cần lưu ý trục đường chính và vị trí các cụm hàng thì việc "chinh phục" khu chợ này không phải là nhiệm vụ bất khả thi đâu nhé!

Chợ Chatuchak được chia thành 27 khu vực với một lối vào chính và các nhánh nhỏ được đánh số từ Soi 1, Soi 2 cho đến hết. Nếu tính theo chủng loại hàng hóa thì chợ có 11 khu vực. Do đó, bạn nên xác định trước khu vực mà mình cần đến cũng như chuẩn bị một tấm bản đồ để tránh bị lạc trong "mê cung" Chatuchak

Một tấm bản đồ sẽ giúp bạn nhận biết các khu vực dễ hơn.
Một tấm bản đồ sẽ giúp bạn nhận biết các khu vực dễ hơn.
  • Quần áo, phụ kiện, trang sức: khu 2-6, 10-26
  • Hàng thủ công mỹ nghệ: 8-11
  • Gốm, sứ, đồ thủy tinh: 11, 13, 15, 17, 19, 25
  • Đồ nội thất, trang trí nhà cửa 1,3,4,7,8
  • Thức ăn, đồ uống: 2, 3, 4, 23, 24, 26, 27
  • Cây cảnh, dụng cụ làm vườn: 3, 4
  • Tranh và vật phẩm nghệ thuật: 7
  • Thú cưng và đồ dùng cho thú cưng: 8, 9, 11, 13
  • Sách: 1, 27
  • Đồ sưu tầm, đồ cổ: 1, 26
  • Quần áo, vật dụng cũ: 2, 3, 4, 5, 6, 22, 25, 26
Chợ Chatuchak chia làm 11 khu vực hàng hóa khác nhau.
Chợ Chatuchak chia làm 11 khu vực hàng hóa khác nhau.

Lưu ý khi đi chợ Chatuchak

- Vào những ngày cuối tuần, chợ Chatuchak rất đông nên hiện tượng móc túi cũng diễn ra khá phổ biến. Vì vậy, bạn nên sử dụng túi có khóa, đeo trước ngực hoặc bụng và không nên đeo balo phía sau, rất khó kiểm soát được đồ đạc của mình. 

- Khi đi chợ, bạn nên mặc những trang phục đơn giản, thoải mái, đi giày thể thao để tiện cho hoạt động mua sắm. Ngoài ra, chợ Chatuchak có diện tích rất rộng, hãy lấy bản đồ chợ ở quầy thông tin để tránh bị lạc không tìm được địa điểm cần thiết nhé.

Đừng quên trả giá trước khi mua bất kỳ món đồ nào ở chợ.
Đừng quên trả giá trước khi mua bất kỳ món đồ nào ở chợ.

- Mặc dù chợ Chatuchak rất lớn nhưng có khá ít gian hàng sử dụng thẻ thanh toán. Do đó, bạn hãy đem theo tiền mặt đủ dùng và đổi thành những mệnh giá khác nhau.

- Mỗi hàng ăn đều có một thùng đựng rác ngay phía trước. Vì vậy, sau khi ăn xong hãy nhớ vứt rác đúng nơi quy định, đừng tiện tay quăng xuống đất bạn nhé. 

- Hãy nhớ thần chú "Mặc cả! Mặc cả! Mặc cả!". Đừng ngại trả giá bởi đôi khi bạn có thể mua được những món đồ mình yêu thích với giá chỉ bằng một nửa so với lúc ban đầu.

10 món ăn đường phố Thái Lan gây thương nhớ cho thực khách quốc tế Som tam, món gỏi đu đủ ngon mê hoặc của người Thái Lan 3 quán bán sườn sốt ớt xanh kiểu Thái siêu to khổng lồ tại Sài Gòn
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp