Kon Tum: Xuất hiện "bệnh lạ" khiến 3 người chết sau khi ăn Tết chuồng trâu

Kelly Tran Đăng lúc: Thứ hai, 08/03/2021 22:14 (GMT +7)
Trên địa bàn tỉnh Kon Tum vừa xuất hiện một căn bệnh lạ, đã có trường hợp không qua khỏi khiến người dân lo lắng.
Hashtag #Bệnh lạ #NEWS #Nóng trên MXH

Cụ thể, mới đây, tại Kon Tum đã xuất hiện một số trường hợp mắc bệnh lạ đã đến chết người. Ngay khi phát hiện, ngày 8/3, Sở Y tế Kon Tum đã đưa ra kết luận điều tra, giám sát những ca bệnh này.

Theo thông tin mới nhất từ tờ báo Thanh niên, ngoài 6 người mắc bệnh lạ ban đầu đã có thêm 18 người khác có liên quan đến 3 ca không ca khỏi được điều trị tại Trung tâm y tế huyện Kon Plong. Hiện, những người này đều có sức khỏe ổn định, không có biểu hiện bất thường.

Trước đó, vào 17/2, người dân tại thôn Kon Kum, xã Măng Cành, huyện Kon Plông tổ chức ăn "Tết chuồng trâu". Sau đó vài ngày, 6 người cùng ngồi một mâm cỗ tại buổi tiệc hôm đó đã xuất hiện những biểu hiện bất thường như đau bụng, sốt, nôn ói... và được đưa đến bệnh viện cấp cứu. 

Kon Tum: Xuất hiện 'bệnh lạ' khiến 3 người chết sau khi ăn Tết chuồng trâu - Ảnh 1

Tuy nhiên, trong số đó có anh, A.V, 36 tuổi và bà Y.N, 65 tuổi dù đã được các bác sĩ tích cực cứu chữa nhưng vẫn không qua khỏi. Theo chỉ định của các bác sĩ, nguyên nhân tử vong là do suy hô hấp, viêm phổi, viêm não. Ngoài ra, còn có bệnh nhân Y.K, 64 tuổi dù cũng có biểu hiện tương tự các bệnh nhân trên, thể trạng suy kiệt nhưng lại không đến bệnh viện, không uống thuốc nên đã qua đời ngay tại nhà.

Ba bệnh nhân khác là A.L, A.V, cùng 24 tuổi và A.D, 25 tuổi, trong đó A.L được chuẩn đoán viêm dạ dày và hiện đã xuất viện.

Với bệnh nhân A.V và A.D, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Kon Tum và bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum đã cùng phối hợp lấy mẫu xét nghiệm gửi đến Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên. Kết quả xét nghiệm lần một âm tính với SARS-CoV-2.

Để tìm hiểu sự việc về căn bệnh lạ trên, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã tiến hành lấy một mẫu nước và bảy mẫu rượu. Kết quả sẽ có sau vài ngày. Đồng thời, cơ quan chức năng địa phương cũng đã triển khai các biện pháp phòng bệnh truyền nhiễm theo quy định của Bộ Y tế.

Hiện, nguyên nhân sự việc đang được ngành y tế tỉnh Kon Tum triển khai điều tra.

Đã tìm ra nguyên nhân khiến 600 người mắc bệnh lạ ở Ấn Độ Hoa hậu Hoàn vũ gợi cảm nhất thế giới mắc bệnh lạc nội mạc tử cung Thái Bình: Bé sơ sinh vừa chào đời đã bị bệnh lậu vì lây từ mẹ
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp