Lần thứ 4 có nhà vô địch nữ của Đường lên đỉnh Olympia

HH Đăng lúc: Chủ nhật, 20/09/2020 13:35 (GMT +7)
Nguyễn Thị Thu Hằng, học sinh trường THPT Kim Sơn A Ninh Bình, đã trở thành thí sinh nữ thứ 4 giành được vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia.

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 20 được truyền hình trực tiếp vào 8g sáng 20/9 tại trường quay S9, Đài Truyền hình Việt Nam. Nguyễn Thị Thu Hằng học sinh trường THPT Kim Sơn A Ninh Bình đã xuất sắc giành ngôi quán quân với 235 điểm, bỏ xa thí sinh về nhì với khoảng cách 70 điểm.

Thu Hằng là thí sinh nữ duy nhất tại chung kết, đồng thời là thí sinh nữ thứ 4 đoạt quán quân Đường lên đỉnh Olymlia sau Trần Ngọc Minh (năm 2000), Lương Phương Thảo (năm 2002) và Phạm Thị Ngọc Oanh (năm 2011).

Lần thứ 4 có nhà vô địch nữ của Đường lên đỉnh Olympia.
Lần thứ 4 có nhà vô địch nữ của Đường lên đỉnh Olympia.

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2020 có 4 nhà leo núi gồm: Nguyễn Thị Thu Hằng (THPT Kim Sơn A, Ninh Bình), Vũ Quốc Anh (THPT Ngô Gia Tự, Đắk Lắk), Văn Ngọc Tuấn Kiệt (THPT Thị xã Quảng Trị, Quảng Trị), và Lưu Đào Dũng Trí (THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội, Hà Nội).

Kết quả cuộc thi không quá khó đoán khi Thu Hằng vươn lên dẫn đầu ngày từ vòng đầu tiên và duy trì vị trí này tới hết trận đấu. Các vị trí tiếp theo thuộc về Vũ Quốc Anh 165 điểm, Dũng Trí 130 điểm và Tuấn Kiệt 85 điểm.

Nguyễn Thị Thu Hằng giành được học bổng trị giá 40000 USD từ nhà tài trợ và suất học bổng 100% tại Đại học Swinburne Austrailia.
Nguyễn Thị Thu Hằng giành được học bổng trị giá 40000 USD từ nhà tài trợ và suất học bổng 100% tại Đại học Swinburne Austrailia.

Học bổng dành cho nhà quán quân Đường lên đỉnh Olympa năm nay tăng từ 35000 USD lên 40000 USD. Ngoài ra theo thông lệ, Thu Hằng còn được tặng gói học bổng 100% của Đại học Swinburne (Australia). 

 

Điểm sàn đại học Ngoại Thương và các trường top đầu năm 2020
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp