Sự nghiệp của 4 nữ vô địch Đường lên đỉnh Olympia

VV Đăng lúc: Chủ nhật, 20/09/2020 14:10 (GMT +7)
Trong 4 nhà vô địch nữ Đường lên đỉnh Olympia, Lương Thị Phương Thảo là thí sinh duy nhất chọn trở về Việt Nam làm việc.

Trần Ngọc Minh: Nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm đầu tiên

Trần Ngọc Minh sinh năm 1982, đăng quang Đường lên đỉnh Olympia khi là học sinh lớp 12, trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (Vĩnh Long).

Sang Úc học theo gói học bổng Olympia, Trần Ngọc Minh tốt nghiệp Đại học Kỹ thuật Swinburne với kết quả thuộc top 5% xuất sắc nhất. Ngọc Minh sau đó được trao học bổng từ cử nhân lên tiến sĩ.

Tháng 1/2013, thông tin nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia lập gia đình được người hâm mộ lan truyền. Hiện Ngọc Minh đang làm việc cho một công ty nhà mạng di động hàng đầu tại xứ sở chuột túi. Cô không chia sẻ về cuộc sống riêng trên mạng xã hội.

Trần Ngọc Minh kết hôn vào năm 2013.
Trần Ngọc Minh kết hôn vào năm 2013.

Lương Phương Thảo: Nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia duy nhất trở về Việt Nam

Lương Phương Thảo sinh năm 1984, học cùng trường với đàn chị Trần Ngọc Minh tại trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (Vĩnh Long). Cô giành vòng nguyệt quế "Đường lên đỉnh Olympia" mùa ba, năm 2002.

Lương Phương Thảo là nhà vô đich Olympia duy nhất về nước làm việc.
Lương Phương Thảo là nhà vô đich Olympia duy nhất về nước làm việc.

Lương Phương Thảo cũng sang Australia để học Đại học Kỹ thuật Swinburne theo gói học bổng 100%. Tuy nhiên, cô chỉ học tại đây một thời gian ngắn rồi chuyển sang học ngành Kinh doanh quốc tế và Marketing thuộc Đại học Monash.

Sau khi hoàn thành bậc thạc sĩ, Lương Phương Thảo về nước, làm việc cho một công ty nước ngoài tại TP.HCM. Cô hiện là nhà vô địch Olympia duy nhất sinh sống và làm việc ở Việt Nam.

Phạm Thị Ngọc Oanh: Nhà vô địch Olympia

Phạm Thị Ngọc Oanh sinh năm 1994, học sinh trường THPT Tiên Lãng, Hải Phòng. Ngọc Oanh đăng quang ngôi vô địch Đường lên đỉnh Olypia mùa thứ 11, năm 2011, với 230 điểm.

Phạm Thị Ngọc Oanh vẫn đang phát triển sự nghiệp tại nước ngoài.
Phạm Thị Ngọc Oanh vẫn đang phát triển sự nghiệp tại nước ngoài.

Như phần lớn các thí sinh vô địch trước đó, Ngọc Oanh Đại học Swinburne, Australia, ngành thương mại. Cô có hai năm làm việc tại Úc trước khi sang Mỹ học tiếp lên bậc cao hơn. Hiện Ngọc Oanh vẫn đang làm việc tại nước ngoài.

Lần thứ 4 có nhà vô địch nữ của Đường lên đỉnh Olympia
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp