Lạng Sơn: Lười học, bé trai 10 tuổi bị cha ruột xích cổ khóa ở cột điện ven đường

Kelly Tran Đăng lúc: Thứ sáu, 16/04/2021 11:32 (GMT +7)
Hình ảnh bé trai bị cha xích cổ ở cột điện ven đường khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến rất nhiều người bức xúc.
Hashtag #Bạo hành trẻ em #NEWS #Nóng trên MXH

Theo tờ Báo Đất Việt đưa tin, vào trưa ngày 15/4, người dân phát hiện một bé trai đang ngồi gục ven đường, trên cổ có đeo xích bằng sắt được trói vào cột điện bên đường quốc lộ 4B, đoạn khu vực tổ 1, khối 5, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

Được biết, bé trai hiện 10 tuổi và bị chính cha ruột của mình xích lại. Sau khi bỏ con giữa đường, vào phút sau đó người cha cũng đã mở khóa cho con về nhà. Tuy nhiên, hình ảnh trên đã được những người chứng kiến chụp lại và đăng tải lên MXH. Ngay khi được chia sẻ rộng rãi, bức ảnh đã khiến rất nhiều người bức xúc vì hành động trên của người cha.

Tối cùng ngày, trao đổi với báo chí, ông Ngô Tiến Dũng, Trưởng Công an huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn cho biết lực lượng chức năng đã vào cuộc điều tra, làm rõ ông Vũ Đức M. (46 tuổi, trú tại tổ 1, khối 5, xã Hợp Thành) chính là người có hành vi xích cổ con vào cột điện ở ven đường nói trên.

Lạng Sơn: Lười học, bé trai 10 tuổi bị cha ruột xích cổ khóa ở cột điện ven đường - Ảnh 1

Theo điều tra, nguyên nhân ban đầu xác định do ông M. quá bức xúc vì con trai lười học nên đã xích cậu bé vào cột điện với mục đích răn đe.

"Người cha cũng thừa nhận làm như vậy để dọa con vì con quá lười học". ông Dũng cho biết.

Tuy nhiên, theo vị lãnh đạo công an này thì việc dạy dỗ con của người cha trên là không phù hợp, dễ làm tổn thương tinh thần của con trẻ. Hiện, công an huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo để có phương án xử lý đúng theo quy định của pháp luật.

Lạng Sơn: Tiếp nhận người xuất cảnh trái phép, phát hiện 2 kẻ bị truy nã Hàng chục trường ở Lạng Sơn cho học sinh nghỉ tránh rét Lạng Sơn: Ngực cô gái 29 tuổi dài quá cạp quần vì khối u mọc chi chít
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp