Lịch trình di chuyển của nam bác sĩ Bệnh viện Phổi Trung ương dương tính SARS-CoV-2

Alex Đăng lúc: Thứ sáu, 14/05/2021 18:50 (GMT +7)
Nam bác sĩ Bệnh viện Phổi Trung ương, trú tại Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội từng đi du lịch Đà Nẵng về và mới có kết quả dương tính với SARS-coV-2.
Hashtag #Covid ở Hà Nội #NEWS #Nóng trên MXH

Mới đây, trạm Y tế Hạ Đình và Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân vừa có báo cáo nhanh về ca dương tính mới là một nam bác sĩ Bệnh viện Phổi Trung ương.

Cụ thể, người này được xác định là ông N.V.C., nam, 55 tuổi, thường trú tại số 32, ngõ 140 đường Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân. Ông C. là bác sĩ đang công tác tại Bệnh viện Phổi Trung ương.

Lịch trình di chuyển của nam bác sĩ Bệnh viện Phổi Trung ương dương tính SARS-CoV-2  - Ảnh 1

Lịch trình chi tiết của ca dương tính mới như sau:

Ngày 29/4, ông C. bay từ Hà Nội đến Đà Nẵng trên chuyến bay VN175. Vào Đà Nẵng, ở tại khách sạn Mường Thanh.

Ngày 30/4, đi Bà Nà Hills từ sáng đến 17h về và cùng cả nhà đi ăn ở nhà hàng cuốn Trần (đường Lê Duẩn, Đà Nẵng).

Sáng 1/5, nhà ông C. ở tại khách sạn. Đến chiều đi Hội An bằng xe taxi Grab và có dừng mua bánh mì để ăn. Cả nhà ông C. chơi ở Hội An đến tối thì quay lại khách sạn.

Ngày 2/5, ông đi trên chuyến bay VN160 khởi hành từ Đà Nẵng về Hà Nội lúc 14h, ngồi hàng ghế số 20, về đến nhà không đi đâu.

Ngày 3/5, cả nhà không đi đâu, đồ ăn có chị gái mua hộ đặt ở cửa và không vào trong nhà, khi đến người chị có đeo khẩu trang.

 Ngày 4/5, ông C. đến cơ quan lấy mẫu xét nghiệm Gen-X, có đeo khẩu trang N95, sau đó về nhà. Đến tối, anh nhận được thông báo kết quả xét nghiệm âm tính.

Ngày 5 đến ngày 6/5, Ông C. đi làm ở BV Phổi Trung Ương, có đeo khẩu trang và làm việc cùng 1 đồng nghiệp tại phòng riêng. 

Ngày 7/5, ông làm việc một mình tại phòng trong bệnh viện, sau đó về nhà.

Ngày 8 - 9/5, ông không đi đâu, chỉ ở nhà.

Sáng 10/5, ông C. có đến cơ quan (có đeo khẩu trang N95) và không tiếp xúc với ai. 

Từ ngày 11/5 đến nay, ông C. nghỉ tại nhà và không đi đâu. Chỉ tiếp xúc với người nhà.

(Hình minh họa).
(Hình minh họa).

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho biết ông C. là con của bệnh nhân T.N.T. (đi cùng trong chuyến đi Đà Nẵng cả gia đình từ ngày 29 tới 2/5). Sau khi bà T.N.T. có kết quả dương tính thì đến ngày 13/5, ông C. được lấy mẫu xét nghiệm và đưa đi cách ly tập trung.

Kết quả xét nghiệm ngày 14/5 do CDC Hà Nội thực hiện cho biết, đã khẳng định nam bác sĩ N.V.C. đã dương tính với virus SARS-CoV-2 

Hà Nội: Thêm 3 ca Covid-19, liên quan chùm ca bệnh tại Công ty Sland Phòng khám Thu Cúc bị phạt 20 triệu đồng sau việc vợ chồng Giám đốc Hacinco mắc Covid-19 Trưa 14/5: Ghi nhận 16 ca Covid-19, đều là ca nhiễm trong nước
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp