Sẽ điều chỉnh tăng lương hưu từ 1/1/2022

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ năm, 11/11/2021 09:19 (GMT +7)
Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH cho biết sẽ đề xuất điều chỉnh việc tăng lương hưu từ ngày 1/1/2022 chứ không chờ tới 1/7/2022.
Hashtag #Kiến thức cần biết #Người lao động #NEWS #Nóng trên MXH

Theo đó vào chiều qua 10/11, trong buổi trả lời chất vấn giữa các đại biểu Quốc hội và Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung về các vấn đề lương, chính sách. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, về vấn đề lương hưu đã được nhắc tới nhiều ở nhiệm kỳ Quốc trước và vấn đề này cũng đã đề cập tới trong Nghị quyết 34 của Quốc hội. Trong điều kiện tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay, Chính phủ đã báo cáo với Quốc hội và quyết định sẽ tạm dừng vấn đề cải cách tiền lương.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH cho biết, sẽ đề xuất điều chỉnh việc tăng lương hưu từ ngày 1/1/2022 chứ không chờ tới 1/7/2022.
Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH cho biết, sẽ đề xuất điều chỉnh việc tăng lương hưu từ ngày 1/1/2022 chứ không chờ tới 1/7/2022.

>>> Xem thêm: Từ 9/11: Công ty có lao động nữ phải có phòng vắt, trữ sữa mẹ

Tuy nhiên Bộ trưởng khẳng định, nội dung điều chỉnh lương hưu vẫn được đề cập tới trong đề xuất của Chính phủ với Quốc hội, đặc biệt là sẽ quan tâm tới vấn đề lương hưu của những người nghỉ hưu từ trước năm 1995 và những người hiện đang có mức lương hưu thấp.

Thời gian qua, Bộ cũng đã nhiều lần tổ chức các cuộc đánh giá về vấn đề lương hưu. Và hiện Chính phủ vẫn đang lấy ý kiến các thành viên Chính phủ về việc này.

Về lộ trình điều chỉnh lương hưu, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết: "Tôi tin là trong tháng 12 năm nay, Bộ sẽ trình Thủ tướng xem xét. Hiện nay trước tình hình khó khăn hiện nay, nhiều người nghỉ hưu gặp khó khăn, Bộ đang đề nghị Chính phủ nghiên cứu xem xét việc điều chỉnh tăng từ 1/1/2022 chứ không chờ tới thời điểm 1/7/2022, như thường lệ".

Theo đó so với mức của tháng 12/2021, dự kiến mức lương hưu được đề nghị sẽ tăng thêm 7,4% và tổng số kinh phí dùng trong điều chỉnh này sẽ khoảng 12.650 tỷ đồng.

Sẽ điều chỉnh tăng lương hưu từ 1/1/2022 - Ảnh 2

"Trong đó ngân sách Nhà nước sẽ đầu tư và bổ sung cho người nghỉ hưu trước năm 1995 là 3.648 tỷ đồng. Với những người nghỉ hưu có mức lương dưới 2,5 triệu đồng/tháng, Bộ sẽ đề xuất bổ sung lên mức 2,5 triệu đồng/tháng...", Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết thêm.

Bộ trưởng cho biết trong buổi chất vấn rằng, hiện chủ trương này đã được Thủ tướng đồng ý, do đó Bộ sẽ cố gắng nhanh chóng hoàn thiện thủ tục cũng như hồ sơ để trình Chính phủ trước ngày 1/1/2022...

Trước đó, về việc tăng lương hưu cho 2 nhóm đối tượng cũng đã được Bộ LĐTB&XH có dự thảo. Trong đó 2 nhóm đối tượng được đưa ra trong dự thảo, gồm người đang hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp BHXH trước 1/1/2022; và những trường hợp đang được hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng từ trước 1/1/1995, sau khi thực hiện điều chỉnh theo mức chung nhưng lương hưu, trợ cấp nhận được vẫn dưới 2,5 triệu đồng/tháng.

Hai chính sách mới quan trọng liên quan đến tiền lương giáo viên cần biết Trong thời gian Covid-19, 4 vấn đề về tiền lương người lao động cần biết TP.HCM thực hiện hỗ trợ kinh phí cho tất cả các cơ sở giáo dục Ngày 10 và 30/11, người lao động tại các doanh nghiệp được nhận tiền hỗ trợ Covid-19
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp