Mất khả năng tập luyện thể thao sau khi bị Covid-19

Lệ Nguyễn Đăng lúc: Thứ tư, 16/02/2022 09:58 (GMT +7)
Rất nhiều người nhiễm Covid-19 sau khi khỏi bệnh cho biết tập luyện thể thao khiến tình trạng khó thở, mệt mỏi, hụt hơi... tồi tệ hơn.
Hashtag #COVID-19 #Thể thao #NEWS #Nóng trên MXH

Di chứng hậu Covid-19 khiến nhiều người cảm thấy bất an. Thậm chí những F0 ở thể nhẹ cũng thể gặp những vấn đề nghiêm trọng. Việc này khiến công việc, cuộc sống... của họ bị ảnh hưởng không nhỏ. Mới đây, bên cạnh những di chứng phổ biến như đau đầu, khó ngủ, đánh trống ngực... các nhà khoa học đã khám phá ra không ít người nhiễm Covid-19 sau khi khỏi bệnh còn mất khả năng tập thể dục, thể thao.

Cụ thể, theo tờ New York Times đăng tải câu chuyện về cô Natalie Hollabaugh, luật sư 31 tuổi. Sau khi điều trị khỏi Covid-19 cô đã cố gắng đạp xe, chạy bộ... tuy nhiên không thể cải thiện được tình trạng sức khỏe mà thậm chí còn khiến các di chứng hậu Covid-19: mệt mỏi, khó thở, đau đầu và nhức khớp thêm tồi tệ hơn.

Lý giải về tình trạng này, New York Times trích lời tiến sĩ Lambert, một chuyên gia về dữ liệu y tế và thống kê sinh học cho biết: "Nghiên cứu của tôi chỉ ra rằng mất khả năng tập luyện là một trong những di chứng phổ biến nhất". Đây được gọi là tình trạng "mệt mỏi khi gắng sức", những người mắc Covid-19 kéo dài có thể gặp các vấn đề như: hụt hơi, mệt mỏi ngay cả khi hoạt động thể chất rất nhẹ.

>>> Xem thêm: Hậu nhiễm Covid-19, cô gái lần đầu ngửi được sau 25 năm mất khứu giác bẩm sinh

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, từ khảo sát phổi của các bệnh nhân Covid-19 với những người chưa từng nhiễm virus các chuyên gia nghiên cứu cũng chỉ ra những tổn hại nội tạng không phải là nguyên nhân đẫn đến tình trạng mất khả năng tập thể dục sau khi hỏi Covid-19. Các nhà khoa học đưa ra kết luận, đối với những người từng nhiễm Covid-19, việc tham gia các hoạt động thể thao gắng sức có thể khiến tĩnh mạch hoạt động không bình thường từ đó ngăn cản quá trình đưa oxy đến các phần của cơ thể.

Bên cạnh đó, nói về nguyên nhân của việc sau khi khỏi Covid-19 chưa thể hồi phục khả năng tập thể dục, chuyên gia nói rằng rất có thể những người đó cũng mắc hội chứng "tim đập nhanh ở tư thế đứng" (POTS) - một dạng rối loạn ảnh hưởng đến lưu lượng máu. Ở người bị hội chứng này, hệ thống thần kinh hoạt động không hiệu quả và từ đó ảnh hưởng đến: nhịp tim, huyết áp, đổ mồ hôi và nhiệt độ cơ thể...

Sau khi chỉ ra nguyên nhân của các tình trạng này, các chuyên gia đưa ra lời khuyên cho những bệnh nhân Covid-19 gặp tình trạng khó khăn khi tập luyện thể dục. "Bạn không nên tập luyện ngay sau khi khỏi bệnh. Thay vào đó, hãy từ từ vận động nhẹ nhàng cho đến khi cảm thấy khá hơn", chuyên gia cho biết.

Hậu nhiễm Covid-19, cô gái lần đầu ngửi được sau 25 năm mất khứu giác bẩm sinh Gỡ bỏ quy định xét nghiệm COVID-19 tại sân bay, giám sát chặt người nhập cảnh Cần đưa trẻ đi làm xét nghiệm chẩn đoán Covid-19 ngay nếu có những dấu hiệu này Hiệu quả của vaccine Covid mũi 3 giảm sau 4 tháng, có cần tiêm mũi 4 hay không?
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp