Miền Bắc chuẩn bị rét như cắt do không khí lạnh rất mạnh tăng cường

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ tư, 02/12/2020 14:13 (GMT +7)
Từ đêm mai 3/12 nhiệt độ Bắc Bộ thấp nhất phổ biến khoảng 11 - 14 độ C, vùng núi 7 - 10 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C. Khu vực Hà Nội trời tiếp tục rét.
Hashtag #Dự báo thời tiết #NEWS #Nóng trên MXH

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ đêm mai 3/12, miền Bắc rét đậm với nhiệt độ phổ biến khoảng 11 - 14 độ C, vùng núi 7 - 10 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C. Theo đó, đây chính là đợt không khí lạnh cường độ mạnh nhất từ đầu mùa thu đông năm nay.

Trao đổi với phóng viên báo Lao Động, ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện ở phía bắc đang có một bộ phận không khí lạnh mạnh di chuyển xuống phía Nam.

Miền Bắc chuẩn bị rét như cắt, do không khí lạnh rất mạnh tăng cường.
Miền Bắc chuẩn bị rét như cắt, do không khí lạnh rất mạnh tăng cường.

Do đó, bắt đầu từ đêm nay ngày 2/12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, sau đó từ ngày mai sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ.

Ông cũng cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét kéo dài, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Từ đêm mai ngày 3/12 khu vực Hà Nội nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12 - 14 độ C.

Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi từ ngày 3/12 sẽ tiếp tục có mưa, mưa rào, cần đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cũng như tình trạng ngập lụt có thể xảy ra.

Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ đêm nay 2/12 vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Bộ gió đông bắc mạnh cấp 5, khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau gió Đông Bắc mạnh cấp 6, biển động.

Vịnh Bắc Bộ từ đêm nay cũng có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, biển động mạnh, khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh cấp 6.

Đồng thời do rãnh áp thấp có trục ở khoảng 3 - 6 độ Vĩ Bắc ảnh hưởng nên ở khu vực Nam Biển Đông, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, cần đề phòng khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Thời tiết ngày 2/12/2020: Miền Bắc tiếp tục duy trì rét và có nắng Miền Bắc rét kéo dài, Hà Nội có thể hứng rét đậm 11 độ C Không khí lạnh tràn xuống, Bắc Bộ đón đợt rét đầu tiên, Sapa lạnh 8 độ
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp