10 đại học tư thục thu học phí rẻ nhất nước Mỹ

Thanh Le Đăng lúc: Thứ hai, 19/10/2020 23:24 (GMT +7)
Năm học 2020-2021, học phí và lệ phí nhập học trung bình tại nhiều trường đại học tư thục của Mỹ chưa đến 10.000 USD/năm.

Theo US News khảo sát, 10 trường đại học tư thục thuộc top đầu của Mỹ đều thu học phí năm 2020-2021 chưa đến 10.000 USD cho mỗi kỳ. Trong đó rẻ nhất là Đại học Brigham Young với 4.280 USD (gần 100 triệu đồng).

Trong khi đó, học phí và lệ phí nhập học trung bình tại các đại học công lập danh tiếng của Mỹ là 61.147 USD (hơn 1,4 tỷ đồng). Học phí trung bình của nhóm trường tư thục thấp hơn một nửa, phổ biến ở mức 35.492 USD.

Do đó, nếu muốn du học Mỹ và tiết kiệm tối đa chi phí, bạn có thể tham khảo các trường trong bảng sau:

Bảng học phí của 10 đại học tư thục thu học phí rẻ nhất nước Mỹ (đơn vị tính là nghìn USD).
Bảng học phí của 10 đại học tư thục thu học phí rẻ nhất nước Mỹ (đơn vị tính là nghìn USD).

Đại học Brigham Young tại các cơ sở Idaho, Hawaii và Provo lần lượt giữ ba vị trí đầu tiên, chưa đến 6.000 USD một năm, điều đáng nói, là Đại học Brigham Young ở Provo giữ vị trí 80 trên bảng xếp hạng đại học quốc gia tốt nhất nước Mỹ.

Khuôn viên Đại học Brigham Young tại Idaho, Mỹ. Ảnh: East Idaho News
Khuôn viên Đại học Brigham Young tại Idaho, Mỹ. Ảnh: East Idaho News

Tiếp theo, các trường thu học phí 7.000 USD một năm là Đại học Donelly, Đại học Bellevue. 5 trường còn lại trong top 10 trường rẻ nhất có học phí từ 9.100 - 9.980 USD.

Năm nay do Covid-19, các đại học Mỹ đồng loạt giảm 0,7% học phí cho năm học mới, thậm chí có nhiều trường giảm mạnh như Williams 15%, Princeton 10% cho bậc cử nhân, Georgetown 10% cho sinh viên học trực tuyến. Theo thống kê đây là mức giảm lớn nhất trong suốt 42 năm qua.

Hiệu trưởng Đại học Thăng Long thừa nhận sai sót trong tuyển sinh Hiệu trưởng Đại học Y lên tiếng về vụ nam sinh 10 năm cõng bạn đến trường Điểm chuẩn Trường Đại học Ngoại thương năm 2020
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp