Myanmar lao đao trước đại dịch Covid-19

Lệ Nguyễn Đăng lúc: Thứ ba, 03/11/2020 14:41 (GMT +7)
Myanmar từng là quốc gia gần như không chịu ảnh hưởng của Covid-19. Nhưng hiện nay tốc độ lây nhiễm của dịch bệnh ở quốc gia Đông Nam Á này đang ở mức báo động.

Dịch bệnh Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp ở Myanmar. Tính tới ngày 03/11/2020, nước này ghi nhận tổng cộng 54,607 ca mắc Covid-19 và 1,282 ca tử vong do bệnh này, tăng hơn 10.000 ca mắc so với một tháng trước đó.

Hiện nay các xét nghiệm chủ yếu được thực hiện ở các trung tâm đô thị; phần lớn các khu vực khác vẫn thiếu các điều kiện y tế cơ bản.

Với dân số hơn 53 triệu người, Myanmar hiện nằm trong số các quốc gia có tỷ lệ người mắc Covid-19 cao nhất khu vực Đông Nam Á, chỉ xếp sau Indonesia, Philippines, và Singapore.

Nhiều bệnh nhân Covid-19 tại Myanmar đang thiếu thuốc và thiết bị điều trị. Bệnh viện dã chiến được lập tại các sân vận động và không gian mở do sự quá tải tại các trung tâm y tế. Nhiều bệnh nhân chưa mắc Covid-19 phải chung phòng với các bệnh nhân đang mắc Covid-19. Các nhân viên y tế của nước này cũng đang thiếu thốn trầm trọng đồ bảo hộ khi tiếp xúc với người bệnh.

Tình trạng lây nhiễm Covid-19 có giảm ở Yangon trong tuần qua nhưng lại đang tăng ở các vùng khác như: Rakhine, Bago, Mandalay và Ayeyarwady.

Myanmar lao đao trước làn sóng tấn công của Covid-19.
Myanmar lao đao trước làn sóng tấn công của Covid-19.

Myanmar là quốc gia từng sở hữu một trong các hệ thống y tế tốt nhất châu Á. Cho đến đầu những năm 1960, hệ thống y tế của Myanmar vẫn là niềm mơ ước của nhiều quốc gia láng giềng.

Tuy nhiên cho tới khi quân đội lên nắm quyền vào năm 1962, sự đầu tư được dành nhiều cho hoạt động của quân đội, cho các ngành công nghiệp quốc phòng, cũng như cho việc mua vũ khí từ nước ngoài.

Năm 2000, một báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp hệ thống y tế Myanmar vào nhóm thấp nhất thế giới.

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã viết trong một báo cáo năm 2012: “Myanmar là quốc gia đang phát triển duy nhất có ngân sách quốc phòng cao hơn cả ngân sách giáo dục và y tế cộng lại”. Báo cáo này cũng ghi nhận chính phủ Myanmar đã tăng đáng kể chi tiêu cho khu vực xã hội nhưng “chi tiêu cho giáo dục và y tế vẫn chiếm dưới 2% GDP dựa vào phân tích ngân sách tài khóa giai đoạn 2012-2013”.

Sau đó, chính phủ nước này đã tái thiết lại kinh tế của cả nước, chi tiêu nhiều hơn cho lĩnh vực y tế. Năm 2016, một dịch vụ y tế phổ cập đã được chính phủ cam kết, thể hiện trong Kế hoạch Y tế Quốc gia 2017-2021.

Nhưng kỳ vọng này đã gặp khó do đại dịch Covid-19 ập tới cũng như hệ quả từ sự thiếu chuẩn bị từ rất nhiều năm trước đó.

Xe bánh mì khiến cả khách Việt lẫn khách Tây xếp hàng dài chờ mua ở Sài Gòn Trà Leng gặp khó vì không biết nơi đâu là an toàn để sơ tán trước bão số 10
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp