Năm 2021, 100% người cao tuổi đều có Bảo hiểm y tế

Hồng Ngọc Đăng lúc: Thứ bảy, 16/01/2021 17:47 (GMT +7)
Mục tiêu đến hết năm 2021, Việt Nam quyết tâm thực hiện bao phủ Bảo hiểm y tế hết 5% người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo còn lại.
Hashtag #Người lao động #NEWS #Nóng trên MXH

Ngày 15/1, tại Hội nghị tổng kết công tác người cao tuổi năm 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu các cơ quan chức năng quyết tâm triển khai hỗ trợ bảo hiểm y tế (BHYT) cho 5% số người cao tuổi thuộc diện nghèo chưa có BHYT.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu hỗ trợ BHYT cho 5% số người cao tuổi thuộc diện nghèo chưa có BHYT.
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu hỗ trợ BHYT cho 5% số người cao tuổi thuộc diện nghèo chưa có BHYT.

Trước yêu cầu của Phó Thủ tướng, Ủy ban quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam thống nhất giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH), Hội Người cao tuổi Việt Nam, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Bộ Y tế có văn bản chỉ đạo, đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc địa phương tập trung thực hiện nhiệm vụ trong năm 2021.

Theo báo cáo của Bộ LĐ-TBXH, năm 2020, cả nước có gần 13 triệu người cao tuổi chiếm 12% dân số. Trong đó, khoảng 1,98 triệu người trên 80 tuổi; gần 4,8 triệu người cao tuổi là nam và gần 7,7 triệu người cao tuổi sống ở nông thôn.

Năm 2020, cả nước có gần 13 triệu người cao tuổi chiếm 12% dân số.
Năm 2020, cả nước có gần 13 triệu người cao tuổi chiếm 12% dân số.

Ông Trần Đình Liệu - Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho biết, đã cấp thẻ BHYT cho gần 13 triệu người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên. Riêng giai đoạn 2019 - 2020, cả nước có thêm khoảng 1,1 triệu người dân tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) với tỉ lệ người cao tuổi tham gia lớn. Đặc biệt là những người có độ tuổi từ 50 trở lên.

Tuy nhiên, trên thực thế còn khoảng hơn 500.000 người cao tuổi (chiếm tỉ lệ 5%) thuộc diện hộ nghèo chưa có BHYT. Các ý kiến đề xuất xây dựng đề án và lộ trình cụ thể để thu hút người cao tuổi tham gia BHXH tự nguyện. Theo ông Trần Đình Liệu, trước mắt, Luật Bảo hiểm xã hội chưa được sửa đổi, có thể nâng mức hỗ trợ của ngân sách cho người tham gia BHXH theo từng nhóm. Đối với nhóm người cao tuổi, số tiền hỗ trợ không lớn, dự kiến chưa đến 200 tỷ đồng/năm.

"Nếu có đề án, mục tiêu thực hiện theo lộ trình, Việt Nam có thể đạt và vượt kế hoạch về chính sách bảo hiểm cho người dân, đặc biệt người cao tuổi", ông Liệu đề xuất.

Trên thực thế còn khoảng hơn 500.000 người cao tuổi (chiếm tỉ lệ 5%) thuộc diện hộ nghèo chưa có BHYT.
Trên thực thế còn khoảng hơn 500.000 người cao tuổi (chiếm tỉ lệ 5%) thuộc diện hộ nghèo chưa có BHYT.

Tại cuộc họp, các thành viên Ủy ban quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam thống nhất, trong thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương tập trung vào các chính sách liên quan đến người cao tuổi, gắn chặt với xóa nghèo đa chiều.

Hiện, ngân sách Nhà nước đã bố trí khoảng 18.000 tỷ đồng thực hiện chính sách trợ giúp xã hội tại cộng đồng. Trong đó, hơn 1,8 triệu người cao tuổi nhận trợ cấp hàng tháng; hơn 1,4 triệu người cao tuổi hưởng trợ cấp người có công với cách mạng và 3,1 triệu người cao tuổi đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH; 12,1 triệu người có thẻ BHYT.

Người tham gia BHYT cần làm gì để được trả 100% chi phí khám chữa bệnh? Cập nhật chính sách BHYT thông tuyến tỉnh khi lên Hà Nội, TP.HCM chữa bệnh Mức hưởng BHYT sẽ tăng 100% khi khám, chữa bệnh trái tuyến từ năm 2021 Chi 2 tỷ đồng tặng 2.500 thẻ BHYT cho đồng bào miền Trung và Tây Nguyên
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp