Nắng nóng ở Hà Nội tạm dừng chiều nay (5/6), miền Trung vẫn trên 37 độ

Tuệ Minh Đăng lúc: Chủ nhật, 05/06/2022 08:19 (GMT +7)
Hôm nay thời tiết cả miền Bắc và miền Trung trong ngày đều duy trì thời tiết nắng nóng có nơi trên 37 độ C, Hà Nội chiều tối mưa.
Hashtag #Dự báo thời tiết #NEWS #Nóng trên MXH

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, thời tiết ngày 5/6 tại một số tỉnh miền Bắc như Sơn La, Hòa Bình, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên sẽ có nắng nóng phổ biến từ 35 - 37 độ C. Thậm chí có nơi còn trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp khoảng từ 45-65%. Từ 13h chiều trở đi, nhiệt độ sẽ dịu hơn chỉ còn dưới 35 độ C.

Nắng nóng ở Hà Nội tạm dừng chiều nay (5/6),  miền Trung vẫn trên 37 độ - Ảnh 1

Chiều tối và đêm nay, khu vực vùng núi và Trung du Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa vừa mưa to, cơn mưa có thể kèm theo dông. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối. Vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to.

Đây là đợt mưa lớn do ảnh hưởng từ rãnh áp thấp, do đó có khả năng kéo dài tới ngày 10,11/6. Mưa tập trung lớn ở vùng Bắc Bộ, toàn khu vực này sẽ xảy ra mưa rào và dông. Có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 150-300 mm/đợt. Thậm chí có nơi trên 350 mm/đợt.

Tại thủ đô Hà Nội, trong ngày 5/6 sẽ có nắng nóng với nhiệt độ phổ biến từ 35 - 37 độ C. Chiều tối và đêm nhiều mây, có lúc có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to.

Phía Tây Bắc Bộ trong ngày có mây, trời nắng. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ; riêng Sơn La-Hòa Bình 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Các tỉnh Sơn La, Hoà Bình ngày nắng nóng, chiều và tối có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Mưa lớn khiến nhiệt độ giảm, thấp nhất 23 - 26 độ, có nơi dưới 22 độ.

Nắng nóng ở Hà Nội tạm dừng chiều nay (5/6),  miền Trung vẫn trên 37 độ - Ảnh 2

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có nắng. Trung du và đồng bằng có nắng nóng, chiều tối và đêm có khả năng xảy ra mưa rào rải rác, có nơi mưa dông cục bộ. Riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to vì vậy cần đề phòng sạt lở đất. 

Khu vực từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế trời nhiều mây. Ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông ở vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận cũng duy trì kiểu thời tiết nắng nóng ban ngày và mưa rào và dông xảy ra vào chiều tối và đêm. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc 34-37 độ, có nơi trên 37 độ; phía Nam 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa. Nhiệt độ mát mẻ, thấp nhất 21 - 24 độ và cao nhất 30 - 33 độ.

Khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

Thời tiết Hà Nội ngày mai 30/5 tiếp tục mưa dông vào chiều tối, có nơi mưa đá, lốc sét Dự báo thời tiết 10 ngày tới trên cả nước từ 24/5-1/6: Mưa chủ yếu về đêm và sáng Thời tiết miền Bắc hửng nắng nhẹ trước khi đón đợt mưa lớn
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp