Ngày này năm xưa: Liên Hợp Quốc chính thức hoạt động

IG Đăng lúc: Thứ bảy, 24/10/2020 11:55 (GMT +7)
Khi thành lập, Liên Hợp Quốc có 51 quốc gia thành viên. Sau 75 năm hoạt động, số thành viên của Liên Hợp Quốc lên 193.

Liên Hợp Quốc chính thức hoạt động vào 24/10/1945 sau khi Hiến chương Liên Hiệp Quốc được thông qua vào 25/06/1945 với 51 chính phủ.

Liên Hợp Quốc được thành lập vào giai đoạn cuối Thế chiến II, với mục đích ngăn chặn các cuộc xung đột quy mô toàn cầu trong tương lai, và thay thế cho một tổ chức đã giải thể trong quá khứ là Hội Quốc Liên vốn hoạt động không mấy hiệu quả.

Trụ sở chính của Liên Hợp Quốc được đặt tại Manhattan, thành phố New York. Tổ chức này hoạt động bằng nguồn tài chính do sự đóng góp tự nguyện từ các quốc gia thành viên.

Ngày này năm xưa: Liên Hợp Quốc chính thức hoạt động.
Ngày này năm xưa: Liên Hợp Quốc chính thức hoạt động.

Hiện Liên Hợp Quốc là tổ chức liên Chính phủ lớn nhất trên thế giới. Liên Hợp Quốc có sáu cơ quan chính gồm: Đại hội đồng; Hội đồng Bảo an; Hội đồng kinh tế xã hội; Hội đồng quản thác; Tòa án Công lý Quốc tế; và Ban thư ký Liên Hợp Quốc.

Bên cạnh đó, Liên Hợp Quốc còn tổ chức một hệ thống nhiều cơ quan khác nhau như: Ngân hàng Thế giới (WB) Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Chương trình Lương thực Thế giới, Chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc (UNEP), Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP), Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO), Quỹ Trẻ em Liên Hiệp Quốc(UNICEF), Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn (UNHCR)...

Tổng thư ký  Liên Hợp Quốc đương nhiệm là chính trị gia và nhà ngoại giao Bồ Đào Nha António Guterres. Ông nhậm chức vào ngày 1 tháng 1 năm 2017. 

Việt Nam chính thức gia nhập Liên Hợp Quốc ngày 20/9/1977. 

Ngày này năm xưa: Edison phát minh ra bóng đèn Ngày này năm xưa: Hội nghị toàn thể cân đo 1983 định nghĩa lại đơn vị Mét
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp