Nghệ sĩ Thanh Dũng, con trai nghệ sĩ Thanh Thế vừa qua đời vì Covid-19 ở tuổi 53

Alex Đăng lúc: Thứ ba, 24/08/2021 00:15 (GMT +7)
Thông tin nghệ sĩ Thanh Dũng qua đời tối ngày 23/8 sau thời gian điều trị Covid-19 đã làm các nghệ sĩ đồng nghiệp, người hâm mộ xót xa.
Hashtag #COVID-19 #NEWS #Nóng trên MXH

Vợ của nghệ sĩ Thanh Dũng, bà Lê Thị Thiên Hương, cho biết chồng mình qua đời vào hồi 20 giờ ngày 23/8 tại Bệnh viện bệnh nhiệt đới TP. HCM sau khi nhập viện điều trị Covid-19 từ ngày 8/8, hưởng dương 53 tuổi.

Nghệ sĩ Thanh Dũng, con trai nghệ sĩ Thanh Thế vừa qua đời vì Covid-19 ở tuổi 53.
Nghệ sĩ Thanh Dũng, con trai nghệ sĩ Thanh Thế vừa qua đời vì Covid-19 ở tuổi 53.

Sự ra đi đột ngột của nghệ sĩ Thanh Dũng là niềm tiếc thương vô hạn cho người thân, bạn bè và các nghệ sĩ cũng như người hâm mộ. Trên trang FB cá nhân, nghệ sĩ Việt Hương, Gia Bảo... cũng bày tỏ sự đau buồn trước thông tin về sự ra đi của người đàn anh trong nghề.

Nhiều nghệ sĩ bày tỏ sự tiếc thiêng vì sự ra đi đột ngột của nghệ sĩ Thanh Dũng.
Nhiều nghệ sĩ bày tỏ sự tiếc thiêng vì sự ra đi đột ngột của nghệ sĩ Thanh Dũng.

Nhạc sĩ Thanh Dũng tên thật Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1968, là con trai lớn của vợ chồng NSƯT Bửu Truyện, nghệ sĩ Thanh Thế. Ông gắn bó với sân khấu cải lương tuồng cổ và là một nhạc sĩ tài danh được các thế hệ nghệ sĩ tuồng cổ của hai đoàn: Huỳnh Long và Minh Tơ dìu dắt. Trước khi qua đời, nam nghệ sĩ công tác tại Nhà hát Trần Hữu Trang.

Nghệ sĩ Thanh Dũng, con trai nghệ sĩ Thanh Thế vừa qua đời vì Covid-19 ở tuổi 53 - Ảnh 3

Ông cũng từng được NSƯT Minh Tâm (em trai của NSND Thanh Tòng) hướng dẫn chơi organ và bằng sự nỗ lực, học hỏi của bản thân từ các nhạc sĩ chuyên nghiệp, ông đã đúc kết cho mình kinh nghiệm sáng tác và đi theo con đường âm nhạc.

NSND Thoại Miêu nhận xét về nhạc sĩ Thanh Dũng: "Thanh Dũng nghiêm túc, miệt mài lao động nghệ thuật. Suốt chiều dài gắn bó với Nhà hát Trần Hữu Trang, anh đã sáng tác âm nhạc cho rất nhiều vở cải lương tham dự các hội diễn, liên hoan sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc. Đợt này, Hội đồng xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT của Nhà hát Trần Hữu Trang đã giới thiệu anh đủ điều kiện xét tặng danh hiệu NSƯT đợt 10".

Ông là người hết mình cống hiến cho nghệ thuật cải lương, tuồng cổ hơn 30 năm.
Ông là người hết mình cống hiến cho nghệ thuật cải lương, tuồng cổ hơn 30 năm.

Trong gần 30 năm cống hiến với nghề, nhạc sĩ Thanh Dũng đã đạt nhiều giải thưởng cao quý, ông đóng góp cho nghệ thuật cải lương, tuồng cổ nhiều tác phẩm âm nhạc cho các vở diễn như: Nỗi Đau Ngày Ấy, Hiu Hiu Gió Bấc, Tổ Quốc Nơi Cuối Con Đường, Đoá Sen Việt…

"Ông hoàng cải lương" Minh Vương ở tuổi U80: Vào bếp nấu ăn với vợ mỗi ngày Thông tin lễ tang nghệ sĩ Giang Còi, nghẹn lòng lời di nguyện cuối đời của cố diễn viên NSND Trung Anh thay cố nghệ sĩ Hoàng Dũng hoàn thành vai diễn cuối cùng
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp