Ngô Tú Cần - mẹ của Ngô Diệc Phàm là ai? Nguồn gốc tính cách "lệch lạc" của nam thần tượng bắt nguồn từ chính cách dạy con của người mẹ đơn thân

Alex Đăng lúc: Thứ hai, 02/08/2021 17:26 (GMT +7)
Hơn 30 năm cuộc đời của Ngô Diệc Phàm, mẹ anh - bà Ngô Tú Cần chính là người có sức ảnh hưởng tuyệt đối tới việc hình thành nhân cách của cựu thành viên EXO.
Hashtag #Ngô Diệc Phàm #Chuyện đó đây #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

"Tôi đã quá quen với việc không có cha.", Ngô Diệc Phàm trả lời trong một cuộc phỏng vấn khi được hỏi anh có nhớ gì về người cha chưa bao giờ được nhắc tới không. "Trong 30 năm cuộc đời, tôi chỉ có mẹ là Ngô Tú Cần và mọi thứ chỉ cần mẹ tôi thích là tôi sẽ làm theo, tôi không bao giờ muốn bà phải buồn", Kris khẳng định.

Những lời trên đủ để cho thấy, người mẹ đã đơn thân nuôi nấng anh từ nhỏ có sức ảnh hưởng lớn đến thế nào với tài tử 31 tuổi. Thậm chí, những người theo dõi và tìm hiểu sâu về Ngô Diệc Phàm đều có thể dễ dàng thốt ra một đáp án chung: Cậu ấy quá giống mẹ mình, từ ngoại hình cho tới tính cách!

Ngô Diệc Phàm giống hệt mẹ mình từ ngoại hình tới tính cách.
Ngô Diệc Phàm giống hệt mẹ mình từ ngoại hình tới tính cách.

Mẹ của Ngô Diệc Phàm là ai?

Mẹ của Ngô Diệc Phàm tên là gì? quê ở đâu?

Thân mẫu của Ngô Diệc Phàm là bà Ngô Tú Cần (Ngô Tú Cầm?) - sinh năm 1968, là người gốc Nam Kinh, Giang Tô, Trung Quốc.

Tiểu sử của bà Ngô Tú Cần

Thời trẻ, bà Ngô là một phụ nữ xinh đẹp và thông minh có tiếng, chính điều đó giúp bà "lọt vào mắt xanh" của ông Lý Khai Minh - vốn là một chuyên gia cao cấp tại Viện Nghiên Cứu khoa học Trung Quốc, gia thế của nhà ông Lý cũng thuộc loại "số má" tại Thạch Châu, Hồ Bắc. (có thông tin bà Ngô Tú Cần cũng công tác cùng đơn vị  và quen ông Lý tại đây).

HÌnh ảnh xinh đẹp thời trẻ của bà Ngô.
HÌnh ảnh xinh đẹp thời trẻ của bà Ngô.

Sau khi kết hôn với ông Lý Khai Minh, bà Ngô Tú Cần đã hạ sinh cậu bé Lý Gia Hằng (Ngô Diệc Phàm sau này) vào ngày 6 tháng 11 năm 1990. Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân giữa bà Ngô và ông Lý không suôn sẻ khi bố của Gia Hằng đã lăng nhăng, ngoại tình sau lưng vợ.

Kết quả vào năm 2000, khi ấy cậu bé Lý Gia Hằng mới 10 tuổi, bà Ngô Tú Cần đã li hôn với ông Lý Khai Minh và đưa con trai sang định cư tại Vancouver, British Columbia, Canada mà không cần bất cứ sự trợ cấp hay liên lạc gì từ chồng cũ. Ngô Tú Cần chính thức trở thành mẹ đơn thân khi chỉ mới ngoài 30 tuổi.

Ngô Tú Cần quyết chí chia tay chồng bội bạc và đưa con đến Canada.
Ngô Tú Cần quyết chí chia tay chồng bội bạc và đưa con đến Canada.

Sau khi ly hôn, bà Ngô quyết tâm làm tất cả những gì bà cho là tốt nhất cho cậu con trai, người mà bà coi như báu vật và là chỗ dựa sau này. Một tay bà Ngô đã nuôi nấng, chăm lo mọi chi phí nơi đất khách quê người cho cả hai mẹ con. Tuy nhiên, áp lực tài chính đã khiến bà quyết định cho con trai trở về Trung Quốc năm 15 tuổi để học trung học.

Còn một mình, bà Ngô tập trung phát triển sự nghiệp và kiếm tiền những mong giàu có nhanh nhất có thể. Thời gian này, bà có bạn trai mới là một người đàn ông giàu có ở Canada, người thậm chí có thể quyên góp tiền xây cả một nhà thờ ở trung tâm và có thông tin cho rằng, chính ông cũng giúp để bà Ngô và con trai có được quốc tịch Canada sau này.

Ngô Tú Cần đã làm tất cả đển cho con trai một cuộc sống đầy đủ.
Ngô Tú Cần đã làm tất cả đển cho con trai một cuộc sống đầy đủ.

Và chỉ sau vài năm, bà Ngô Tú Cần đã thực sự khá giả hơn rất nhiều khi có thể tự tay mua được một căn biệt thự tại trung tâm thành phố đồng thời chi tới hơn 4 triệu tệ (một con số rất lớn khi ấy) để chính thức nhập quốc tịch Canada cho Lý Gia Hằng, đồng thời đổi tên cho cậu theo họ mình thành Ngô Diệc Phàm vào  năm cậu 17 tuổi.

Sau này, khi Ngô Diệc Phàm quyết định làm thực tập sinh tại Hàn Quốc, ra mắt cùng nhóm nhạc EXO rồi quay trở về quê hương Trung Quốc hoạt động nghệ thuật và thành công rực rỡ. Bà Ngô Tú Cần đã trở thành người đại diện chính thức, đồng thời thay con quản lý mọi công việc trong các công ty hay các vấn đề từ truyền thông, nhận show tới đóng phim. Chính bà Ngô là tác nhân tối quan trọng trong mọi quyết định tham dự bất cứ lời mời hợp tác nào với Ngô Diệc Phàm. Từng có giai thoại rằng, một nhãn hàng đã phải bỏ ra gần 6 triệu tệ để mời bà Ngô Tú Cần mua sắm để đổi lấy "cái gật đầu" cộng tác của cậu con trai yêu quý.

Mẹ luôn là người quan trọng nhất trong tim Ngô Diệc Phàm.
Mẹ luôn là người quan trọng nhất trong tim Ngô Diệc Phàm.

Hiện tại, khi scandal lịch sử gây chấn động toàn làng giải trí Trung Quốc của Ngô Diệc Phàm đang ở giai đoạn đỉnh điểm. Bà Ngô Tú Cần đang chạy vạy khắp nơi để vừa tìm kiếm luật sư cho con trai, vừa tìm cách chuyển khối tài sản dự kiến hàng tỷ tệ của nam tài tử ra nước ngoài. Một thử thách quá lớn trong cuộc đời của cả hai mẹ con Ngô Tú Cần - Ngô Diệc Phàm.

Sự "lệch lạc" trong suy nghĩ và đời sống cá nhân sa đọa của Ngô Diệc Phàm

Ảnh hưởng Ngô Tú Cần đến việc hình thành nhân cách của Ngô Diệc Phàm

Trước tiên, có thể khẳng định Ngô Tú Cần và con trai - Ngô Diệc Phàm  có một mối liên kết tình cảm chặt chẽ và sâu sắc vô cùng, không chỉ bởi hai người là mẹ con mà còn có thể nói, bà Ngô giống như một "pháo đài bất khả xâm phạm"  tuyệt đối trong lòng tài tử sinh năm 1990.

Chồng phản bội, ly hôn và ra đi với 2 bàn tay trắng, một tay bà Ngô Tú Cần đã nuôi nấng Ngô Diệc Phàm. Bà có "mối hận" không nhỏ với chồng cũ, bằng chứng là bà tìm cách triệt tiêu đi mọi nhu cầu "cần có bố" của cậu con trai, đến mức sau này, đổi cả họ của con sang họ mình, không để Diệc Phàm có liên hệ gì với bố và xóa sạch mọi ký ức, hình ảnh của chồng cũ trong đầu con trai.

Ngô Diệc Phàm năm 10 tuổi trước khi bố mẹ đổ vỡ hôn nhân.
Ngô Diệc Phàm năm 10 tuổi trước khi bố mẹ đổ vỡ hôn nhân.

Với Ngô Tú Cần, con trai là tất cả của bà. Chính vì vậy, bà luôn bao bọc và tránh né tối đa mọi yếu tố mà bà cho sẽ làm tổn thương cục "kim cương" của bà, cả về thể chất lẫn tinh thần. Đặc biệt là trong giai đoạn Ngô Diệc Phàm từ 10 đến 17 tuổi, quãng thời gian dậy thì và hình thành nhân cách tối quan trọng của một người con trai.

Ngô Diệc Phàm từng có một tuổi thơ mang nhiều thương tổn tinh thần.
Ngô Diệc Phàm từng có một tuổi thơ mang nhiều thương tổn tinh thần.

Bà Ngô rất độc lập, luôn tự quyết định và giải quyết vấn đề của bản thân theo cách của chính mình, luôn tỏ ra cứng rắn và lạnh lùng trong mắt người khác và không cần nhiều bạn bè, nếu như họ không mang lại "lợi ích" gì. Ngô Diệc Phàm cũng y hệt như vậy, không khác mẹ mình một chút nào.

Luôn dành mọi điều tốt đẹp nhất cho con trai, nhưng chính vì thế, bà Ngô cũng vô tình xâm phạm quá sâu vào sở thích, bản năng của con. Thậm chí là không quan tâm cậu muốn gì mà chỉ tập trung hướng cậu theo cái mà bà cho là tốt nhất. Điều này vô tình đã  làm tâm hồn non nớt của Diệc Phàm bị tổn thương, hình thành nên tâm lý chống đối và nổi loạn của cậu, nhất là khi trong gia đình chỉ có 2 mẹ con, không có người thứ 3 là trung gian để làm dịu bớt đi những mẫu thuẫn tiềm ẩn, dù cả hai đều hết mực yêu thương nhau.

Ngô Diệc Phàm từng thú nhận mình từng cảm thấy tự kỷ khi sống ở Canada.
Ngô Diệc Phàm từng thú nhận mình từng cảm thấy tự kỷ khi sống ở Canada.

Năm Diệc Phàm 10 tuổi, mới đến Canada, bà Ngô từng bắt cậu học thật giỏi tiếng Anh ngày đêm để sớm hòa nhập với cuộc sống tại đây, việc này từng ám ảnh Kris đến tận khi trưởng thành. Ngô Diệc Phàm rất đam mê bóng rổ, từng mơ ước cháy bỏng được thành VĐV chuyên nghiệp song bà Ngô Tú Cần luôn cho rằng chơi thể thao quá nguy hiểm và cấm cậu theo đuổi môn thể thao này. Với bà, việc thi đại học, đỗ đạt để sau này thành kỹ sư, bác sĩ rồi lấy vợ, sinh con, có cuộc sống êm đềm là điều quan trọng nhất, mặc kệ chuyện Ngô Diệc Phàm chẳng hề hứng thú.

Về phần Ngô Diệc Phàm, cậu quá yêu thương mẹ mình, quen với việc nghe lời mẹ và không bao giờ muốn làm trái lời bà. Bất chấp việc đó sẽ làm tổn thương tâm hồn mình thế nào. Biết rằng mẹ đã phải rất vất vả để nuôi mình, Kris luôn cố gắng làm bà hài lòng. Kể cả việc bị bà đối xử nhiều lúc thô bạo và khắt khe quá mức hay phải từ bỏ những đam mê của bản thân. Trong một cuộc phỏng vấn, Ngô Diệc Phàm từng nói rằng, anh từng rơi vào trạng thái trầm cảm trong thời gian ở Canada, không có bạn bè và nghiện game, trải qua một tuổi thơ cô độc. Nhưng anh vẫn chấp nhận nghe theo lời mẹ, bởi không muốn bà buồn.

Ngô Diệc Phàm ao ước thành VĐV bóng rổ, song bà Ngô cho rằng môn thể thao này quá nguy hiểm và cấm cậu chơi nó.
Ngô Diệc Phàm ao ước thành VĐV bóng rổ, song bà Ngô cho rằng môn thể thao này quá nguy hiểm và cấm cậu chơi nó.

Tất cả đã tạo nên tính cách căn bản của Ngô Diệc Phàm sau này: Độc lập nhưng tự kỷ, nổi loạn nhưng vẫn cần người "dọn dẹp", luôn tự tỏ ra mạnh mẽ, bất cần nhưng thực chất là người đa cảm, yếu đuối và quan trọng nhất: không thể tự kiểm soát chính bản thân khi mọi quyết định vẫn chịu ảnh hưởng trực tiếp từ mẹ, bà Ngô Tú Cần.

Sự phản kháng nổi loạn của tuổi trẻ và sự ra đời của một minh tinh mang tâm hồn thương tổn lẫn trụy lạc vô phương hướng

* Ngô Diệc Phàm - một minh tinh mang tâm hồn thương tổn

Sự chống đối và nổi loạn của Ngô Diệc Phàm tích tụ ngày một sâu nặng. Cậu trai trẻ bị giằng xé giữa một bên là tình yêu và nỗi sợ làm mẹ thất vọng, một bên là khao khát được thoát ra và chứng tỏ bản thân. Bà Ngô chưa bao giờ nhận thấy sự đau khổ của con trai mình và bà đã phải nhận về cú sốc khi năm 2007, Ngô Diệc Phàm đã tự quyết định trở thành thực tập sinh của công ty SM Hàn Quốc. Đây là cuộc nổi loạn lớn nhất mà bà Ngô chứng kiến từ cậu con trai 17 tuổi. Ngày tiễn Ngô Diệc Phàm ra sân bay đi Hàn Quốc, hai mẹ con đều khóc, Ngô Diệc Phàm đã nói: "Mẹ, con cảm thấy thực sự có lỗi với mẹ, mẹ đã nuôi dạy con lớn như vậy và con đã làm mẹ phải buồn". Bà Ngô khi đó đã nói: "Vậy con hãy về nhà với mẹ", nhưng cậu con trai nhỏ vẫn nhất quyết ra đi,

Ngô Diệc Phàm thời mới debut với EXO, anh chàng cũng rất khép kín, ít bạn và luôn bị coi là 'chảnh chọe'.
Ngô Diệc Phàm thời mới debut với EXO, anh chàng cũng rất khép kín, ít bạn và luôn bị coi là "chảnh chọe".

Ngô Tú Cần một đời độc lập, đến giờ phút đấy bỗng nhận ra, cậu con trai bà vẫn coi là bé bỏng cũng y hệt bà, tự đưa ra quyết định độc lập cho bản thân, gạt bỏ tất cả những gì bà đã vạch sẵn cho cuộc đời của cậu. Giống như cái cách bà dứt khoát kết thúc hôn nhân và đến Canada năm xưa.

Đời sống tính thần "lệch lạc" và sở thích "bệnh hoạn" được dung túng bởi Ngô Tú Cần. Tại sao Ngô Diệc Phàm chỉ thích những cô gái trẻ dưới tuổi 20?

* Ngô Diệc Phàm đến cuối cùng vẫn là một "mama boy" chính hiệu

Hành động quyết trở thành thần tượng như một cách để Ngô Diệc Phàm thoát khỏi vùng an toàn do bà Ngô Tú Cần đặt ra và cố gắng nhét con mình vào. Như cách Ngộ Không vẽ vòng tròn phép và muốn Đường Tăng (một vai diễn đình đám sau này của Ngô Diệc Phàm) hãy ngồi yên trong đó.

Nhưng cuối cùng, Diệc Phàm vẫn trở về với vòng tay của mẹ, đơn giản là khi nam tài tử đã chứng minh được mình có thể tự mình thành công. Anh lại muốn được quay về vòng tay và sự bao bọc của người mẹ mình hằng tôn kính. Người mà Diệc Phàm luôn nhớ đến nỗi khóc một mình (theo lời một người bạn cũng là thực tập sinh của SM).

Ngô Diệc Phàm luôn là 'cậu bé' trong lòng mẹ.
Ngô Diệc Phàm luôn là "cậu bé" trong lòng mẹ.

Sau khi Ngô Diệc Phàm kiện SM và trở về hoạt động ở Trung Quốc, mỹ nam này ngay lập tực được o bế và tung hô đến tận mây xanh. Bà Ngô đoàn tụ với con sau 7 năm xa cách và trở thành người đại diện, quản lý hầu hết những vấn đề quan trọng nhất của con trai, Ngô Diệc Phàm thì cũng nhất lòng nghe lời mẹ, bởi vốn dĩ từ đầu, anh chàng chỉ muốn chứng minh khả năng bản thân còn trong tâm, ở trong vòng tay mẹ vẫn là điều yên ấm nhất.

Cậu con trai bé nhỏ mãi đi theo sau người mẹ đã nuôi nấng cậu nên người.
Cậu con trai bé nhỏ mãi đi theo sau người mẹ đã nuôi nấng cậu nên người.

Gọi Ngô Diệc Phàm là một "mama boy" cũng không sai, nam tài tử từng nói, mẫu người yêu anh muốn chính là mẫu người yêu làm mẹ anh ưng ý và hài lòng.

* Tại sao Ngô Diệc Phàm chỉ thích "săn" gái trẻ và sa lầy không thể dừng tay?

Thứ nhất, bà Ngô Tú Cần luôn muốn con mình hãy yêu những cô nàng thuần khiết, không có tâm cơ, bởi vì bà lo rằng, những phụ nữ "dạn dày kinh nghiệm" sẽ làm tổn thương cậu con trai nhỏ bé. Những cô gái mới lớn sẽ an toàn và "dễ điều khiển" hơn, phù hợp hơn, và rõ ràng Ngô Diệc Phàm đã triệt để nghe lời mẹ.

Thứ 2, với tính cách "nhiễu loạn" của mình, lại sống với mẹ từ nhỏ, tâm hồn của Diệc Phàm luôn có những mong manh không thể chối bỏ. Việc chỉ nhắm vào các cô gái trẻ là bởi với những cô nàng thơ ngây như vậy, họ Ngô sẽ có thể vỗ ngực lên giọng mà thể hiện bản lĩnh, mà đem những gì hào nhoáng ra nhằm làm lóa mắt đối phương, cũng là để che dấu đi những yếu đuối, thương tổn sâu trong tâm hồn của Diệc Phàm.

Bà Ngô cho rằng, những cô gái trẻ sẽ 'an toàn' hơn và không làm tổn thương cậu con trai cưng.
Bà Ngô cho rằng, những cô gái trẻ sẽ "an toàn" hơn và không làm tổn thương cậu con trai cưng.

Thứ 3, bà Ngô - vì quá yêu chiều cậu con trai nên mặc dù biết mọi hành vi "bệnh hoạn" của con, không những không ngăn cản mà còn dung túng, sẵn sàng chấp nhận "giải quyết hậu quả" khi có chuyện. Miễn là Ngô Diệc Phàm thấy vui sướng.

Bà Ngô Tú Cần cũng từng chuyển tiền hòng bịt miệng Đô Mỹ Trúc giúp cậu con trai khi scandan chấn động xảy ra.
Bà Ngô Tú Cần cũng từng chuyển tiền hòng bịt miệng Đô Mỹ Trúc giúp cậu con trai khi scandan chấn động xảy ra.

Cuối cùng, cả Ngô Tú Cần và Ngô Diệc Phàm đều quá tự tin, họ tin là không có cô gái trẻ nào dám đứng ra "tố" để tổi tự hủy hoại tương lại và mang tiếng, họ tin vào sự ủng hộ của công chúng, của người hâm mộ và họ tin vào "thế lực chống lưng" đủ lớn để "một tay che trời", dẫu có gì xảy ra cũng tìm được đường xóa trắng cho nam diễn viên "Tây Du Ký".

Phùng Tiểu Cương, Thành Long, Lý Băng Băng, Từ Tịnh Lôi... từng là những 'tai to mặt lớn' chống lưng cho Ngô Diệc Phàm.
Phùng Tiểu Cương, Thành Long, Lý Băng Băng, Từ Tịnh Lôi... từng là những "tai to mặt lớn" chống lưng cho Ngô Diệc Phàm.

Cứ thế, nam nghệ sĩ từng một thời "hô mưa gọi gió", được xếp vào hàng minh tinh hàng đầu xứ Trung và danh tiếng vang dội khắp châu Á, thậm chí là cả tầm thế giới đã không có cách nào quay đầu lại, từng chút, từng chút một chìm sâu và hố cát lún do chính mình đào, để rồi đến ngày chẳng còn sợi dây nào có thể quăng ra để Ngô Diệc Phàm bám vào được nữa.

Ngô Diệc Phàm tạo kỷ lục chưa từng có: Weibo xóa 108 chủ đề, giải tán 789 nhóm chat, xóa vĩnh viễn 90 tài khoản Tượng sáp của Ngô Diệc Phàm ở Thượng Hải bị đổi trang phục dành cho tù nhân Ngô Diệc Phàm đối mặt án chung thân sau tin "yêu" fan nữ chưa đủ 14 tuổi
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp