Người dân dừng chặn xe vào bãi rác Nam Sơn

Én Đăng lúc: Thứ ba, 27/10/2020 09:18 (GMT +7)
Người dân hai xã Nam Sơn và Hồng Kỳ đã bỏ chặn lối vào của Khu xử lý chất thải Nam Sơn, huyện Sóc Sơn sau khi được chính quyền vận động, thuyết phục.

Ông Nguyễn Ngọc Oanh, Phó chủ tịch xã Nam Sơn, cho hay, sau khi thành phố thông báo giải quyết các kiến nghị của người dân hai xã, tối 26/10, người dân nơi đây đã tháo bỏ lều, lán, các rào chắn và cho các xe chở rác lưu thông qua ra vào Khu xử lý chất thải Nam Sơn.

Ông Phạm Văn Đức, Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (URENCO) cũng cho biết, hoạt động tiếp nhận rác đã trở lại bình thường. Các xe vận chuyển rác của công ty đang khẩn trương chuyển lượng rác bị ùn ứ ở các quận trong những ngày qua về bãi rác Nam Sơn.

URENCO dự kiến sẽ phải mất khoảng 1-2 ngày mới vận chuyển được toàn bộ khối lượng rác thải tồn đọng trong thành phố. Ước tính, số rác tồn đọng toàn thành phố trong những ngày qua là khoảng hơn 10.000 tấn.

Xe chở rác đi vào bãi Nam Sơn lúc 20h ngày 26/10
Xe chở rác đi vào bãi Nam Sơn lúc 20h ngày 26/10

Được biết, những ngày qua, Sở Xây dựng Hà Nội đã tạm thời phân luồng rác tại các quận huyện lên bãi rác Xuân Sơn (Sơn Tây), đồng thời bố trí bãi tạm ở chi nhánh Cầu Diễn và đành chấp nhận lưu chứa tạm thời rác trên xe. Tuy nhiên, nhiều nơi trên địa bàn vẫn không tránh khỏi tình trạng rác bị ùn ứ, chất đống ven đường, bốc mùi hôi thối.

Trước đó, từ tối 23/10, người dân hai xã Nam Sơn và Hồng Kỳ đã chặn xe vào cả 2 cổng của bãi rác Nam Sơn. Nguyên dân là do sự chậm trễ trong giải phóng mặt bằng, giải quyết đền bù cho người dân để họ di dời khỏi khu vực bán kính 500m quanh bãi rác.

Ngay sau sự việc, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ đã triệu tập cuộc họp khẩn để xử lý gấp vụ việc trên. Ông Vương Đình Huệ yêu cầu phải xem xét giải pháp cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế cho người dân bị ảnh hưởng ô nhiễm môi trường từ khu liên hợp (ngoài bán kính 1.000 m); nâng cấp ngay công suất 3 trạm cấp nước hiện có tại huyện Sóc Sơn, xây dựng thêm trạm mới để tăng tốc cấp nước sạch cho người dân khu vực.

Về việc giải phóng mặt bằng, ông Vương Đình Huệ yêu cầu phải giải quyết trên tinh thần vì lợi ích của người dân trong khuôn khổ pháp luật và quy định của thành phố, tuyệt đối "không để xảy ra kéo dài để trục lợi chính sách".

Hà Nội lại ngập trong 450 tấn rác ứ đọng hai ngày cuối tuần
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp