Người phụ nữ gốc Việt là Giám đốc điều hành chương trình chia sẻ vaccine toàn cầu COVAX vừa được tạp chí Time vinh danh

Kelly Tran Đăng lúc: Thứ năm, 26/08/2021 12:04 (GMT +7)
Bà Aurélia Nguyen, một phụ nữ Pháp gốc Việt, đồng thời là Giám đốc điều hành chương trình chia sẻ vaccine toàn cầu COVAX, lọt vào danh sách "TIME 100 Next".

Bà Aurélia - một phụ nữ Pháp gốc Việt - được tạp chí Time ghi tên vào danh sách "TIME 100 Next" năm 2021 để vinh danh “100 cá nhân đang định hình tương lai cho lĩnh vực của họ và xác định thế hệ lãnh đạo tiếp theo”. Bà Aurélia có bằng Thạc sĩ về Chính sách Y tế, Lập kế hoạch & Tài chính của Trường Vệ sinh & Y học Nhiệt đới London và Trường Kinh tế London. 

Người phụ nữ gốc Việt là Giám đốc điều hành chương trình chia sẻ vaccine toàn cầu COVAX vừa được tạp chí Time vinh danh - Ảnh 1

Theo thông tin trên trang web của Liên minh toàn cầu về vaccine và tiêm chủng (GAVI), bà Aurélia Nguyễn - được bổ nhiệm làm Giám đốc Điều hành chương trình chia sẻ vaccine toàn cầu COVAX vào tháng 10/2020. Với vị trí mới này, bà có vai trò dẫn đầu việc điều phối và cung cấp vaccine Covid-19 cho 190 nền kinh tế tham gia thông qua COVAX, sáng kiến ​​toàn cầu duy nhất đang làm việc với các chính phủ và nhà sản xuất trên toàn thế giới, với mục đích đảm bảo tiếp cận công bằng và bình đẳng đối với vaccine Covid-19.

COVAX là trụ cột của Chương trình Hợp tác Toàn cầu Tăng tốc việc tiếp cận những công cụ ứng phó với Covid-19 (ACT). Được biết, đây là sự hợp tác mang tính đột phá, tập hợp các chính phủ, nhà khoa học, doanh nghiệp, xã hội dân sự, các nhà tài trợ và các tổ chức y tế toàn cầu nhằm đẩy nhanh quá trình chấm dứt đại dịch.

Người phụ nữ gốc Việt là Giám đốc điều hành chương trình chia sẻ vaccine toàn cầu COVAX vừa được tạp chí Time vinh danh - Ảnh 2

Trước khi đảm nhận vị trí này, bà Aurélia từng là Giám đốc điều hành phụ trách vấn đề Vaccine và Bền vững của GAVI. Bà có vai trò điều phối công tác thiết kế các chương trình vaccine của GAVI, cùng đội ngũ của mình thiết kế các biện pháp hỗ trợ tài chính cho các chương trình vaccine và thị trường với mục đích là tăng số lượng vaccine, thúc đẩy nhanh quá trình tiêm chủng.

Trước khi gia nhập Gavi, bà Aurélia cũng từng đảm nhiệm qua nhiều vị trí, suốt từ năm 1999 đến năm 2010 trong hãng dược hàng đầu ở Anh GlaxoSmithKline. Đồng thời, người phụ nữ tài giỏi này cũng tham gia nghiên cứu cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về các chính sách thuốc generic.

Phần giới thiệu về bà Aurélia trên tạp chí Time:

"Không quá lời khi nói sức khỏe của thế giới nằm trong tay của bà Aurélia Nguyen. Công việc của bà Nguyen, với tư cách là giám đốc điều hành COVAX, là đảm bảo vaccine cứu người và kết thúc đại dịch được phát triển chống lại Covid-19 đến được với càng nhiều người trên thế giới càng tốt. Các quan chức y tế công cộng nói rằng trong thế giới kết nối ngày nay, bùng phát ở bất cứ đâu cũng là bùng phát ở mọi nơi. Vì vậy, chỉ bằng cách tiêm chủng cho gần như tất cả mọi người trên hành tinh này, chúng ta mới có thể dựng lên một bức tường miễn dịch của con người mà virus khó xâm nhập hơn.

Bà Nguyen giám sát 6 tỷ USD trong các cam kết từ 98 quốc gia giàu có hơn để hỗ trợ COVAX, một nỗ lực chung của Tổ chức Y tế Thế giới, Liên minh Đổi mới sáng tạo Sẵn sàng cho dịch bệnh và Gavi - Liên minh Vaccine. Kể từ tháng 11/2020, bà đã lãnh đạo sứ mệnh của COVAX là đảm bảo và phân phối vaccine miễn phí cho gần 92 quốc gia có ngân sách chăm sóc sức khỏe nhỏ hơn khiến họ không có đơn đặt hàng tiêm chủng. COVAX đang cạnh tranh với các quốc gia giàu có hơn cũng đang tìm cách đảm bảo liều lượng vaccine cho chính họ, và Nguyen thừa nhận mọi việc 'không dễ dàng'. Nhưng vào năm 2021, bà dự đoán COVAX sẽ phân phối 2 tỷ liều cho các quốc gia bao gồm Ấn Độ, Brazil và Nigeria". 

Tạp chí Time vinh danh khoa học gia 15 tuổi là "Nhân vật nhí của năm" 2020 Hoa hậu Khánh Vân đứng đầu danh sách Timeless Beauty Khánh Vân gọi facetime Hoa hậu Malaysia, hẹn ngày tái ngộ "team thun lạnh"
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp