Hà Nội trời mưa dông, Bắc Bộ cần chú ý ngập lụt, sạt lở đất

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ năm, 26/08/2021 10:25 (GMT +7)
Khu vực Hà Nội, ngày và đêm nay (26/8) có lúc có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Hashtag #Dự báo thời tiết #NEWS #Nóng trên MXH

Đêm qua 25/8, khu vực núi ở Bắc Bộ cục bộ có mưa to đến rất to, vài nơi trời có mưa, mưa vừa kèm dông. Lượng mưa tính từ 19h ngày 25/8 đến 1h ngày 26/8 có nơi lên tới 77.6 mm như Xín Mần (Hà Giang) , Mường Chà (Điện Biên) 58.5 mm, Bảo Yên (Lào Cai) 56 mm,…

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm nay 26/8, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; vùng núi Bắc Bộ trời sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa có nơi trên 80 mm/24h. Trong đó, mưa lớn tập trung chủ yếu diễn ra vào sáng và đêm. Trong mưa dông, chuyên gia khuyến cáo người dân cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các tỉnh miền núi, sẽ có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Hà Nội trời mưa dông, Bắc Bộ cần chú ý ngập lụt, sạt lở đất - Ảnh minh họa
Hà Nội trời mưa dông, Bắc Bộ cần chú ý ngập lụt, sạt lở đất - Ảnh minh họa

Nguyên nhân của đợt mưa này là do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục Tây Bắc - Đông Nam qua khu vực Bắc Trung Bộ kết hợp với hội tụ gió lên đến 5.000 m gây nên.

Từ hôm nay 26/8 đến ngày 28/8 ở khu vực Trung Bộ trời sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa có nơi trên 80 mm/24h. Trong đó, mưa dông tập trung chủ yếu vào chiều tối và tối; riêng Bắc Trung Bộ từ chiều tối và đêm nay 26/8 đến ngày 27/8 trời sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa có nơi trên 120 mm/đợt. Trong mưa dông, chuyên gia khuyến cáo người dân cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ảnh NLĐ
Ảnh NLĐ

Khu vực Hà Nội, ngày và đêm nay 26/8 theo dự báo cục bộ có mưa to, có lúc xảy ra mưa rào và dông. Trong mưa giông cần đề phòng hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngoài ra, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ hôm nay (26/8) đến ngày 27/8 trời sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa có nơi trên 150 mm (mưa giông tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguyên nhân mưa của khu vực này là do ảnh hưởng của rìa Nam rãnh áp thấp có trục Tây Bắc - Đông Nam kết hợp với gió mùa Tây Nam gây nên.

Cấp độ cảnh báo rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá gây nên là cấp 1. 

Các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa hôm nay và ngày mai có mưa rào kèm dông Vào tháng 8 có mưa đá ở TP.HCM là bất thường Cuối tuần, Bắc Bộ có mưa dông diện rộng, Trung Bộ kết thúc đợt nắng nóng kéo dài
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp