Nhật Bản sẽ đón mùa đông lạnh kỷ lục sau 15 năm

Hồng Ngọc Đăng lúc: Thứ sáu, 18/12/2020 16:29 (GMT +7)
Mùa đông tại thủ đô Tokyo (Nhật Bản) đã đến sớm hơn gần hai tháng so với năm ngoái khi lần đầu tiên thành phố này ghi nhận mức nhiệt dưới 0 độ C.

Vào rạng sáng 17/12, mức nhiệt ghi nhận tại thủ đô Tokyo là 0 độ C dù tháng 12 mới là thời điểm bắt đầu mùa đông tại Nhật Bản. Hiện có tới 663 điểm quan trắc trên toàn quốc ghi nhận được mức nhiệt độ dưới 0 độ C. Trong đó, có 300 địa điểm có nhiệt độ thấp nhất kể từ đầu năm đến nay. Điều này dự báo rằng Nhật Bản sắp đón một mùa đông khắc nghiệt.

Rạng sáng ngày 17/12, nhiệt độ ở Tokyo xuống mức 0 độ C, thấp hơn so 2 tháng năm ngoái.
Rạng sáng ngày 17/12, nhiệt độ ở Tokyo xuống mức 0 độ C, thấp hơn so 2 tháng năm ngoái.

Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh có cường độ cao khiến lượng tuyết rơi liên tục trong suốt 48 giờ qua tại các địa phương từ đảo Hokkaido đến ven biển Nhật Bản. Vào lúc 7h ngày 17/12, tuyết rơi dày ghi nhận là 202cm tại Fujiwara, thị trấn Minakami, tỉnh Gunma.

Đây là lần đầu tiên sau 15 năm tuyết rơi dày hơn 2cm trong tháng 12 và cũng là lần thứ hai kể từ khi thông báo vào năm 1989. Một số địa phương khác ở Nhật Bản cũng ghi nhận có lượng tuyết dày trên 150cm, gấp 4 lần so với lượng tuyết rơi vào thời điểm này của các năm trước.

Đây là lần đầu tiên sau 15 năm tuyết rơi dày hơn 2cm trong tháng 12.
Đây là lần đầu tiên sau 15 năm tuyết rơi dày hơn 2cm trong tháng 12.

"Ngày mùa Đông" ở thủ đô Tokyo đến sớm hơn gần 2 tháng so với năm ngoái. Ngay cả khi trời có nắng nhưng nhiệt độ cao nhất trong ngày không vượt quá 10 độ C. Theo dự báo thời tiết, nhiệt độ tại Nhật Bản sẽ tiếp tục giảm từ nay đến hết tuần.

Nhật Bản: Kẻ giết người trên Twitter bị kết án tử hình Phụ nữ Nhật Bản đầu thế kỷ 20 đã ăn mặc táo bạo đến thế này Cụ ông Nhật Bản với loạt ảnh mặc suit lịch lãm chẳng thua kém fashinista Bầu trời Nhật Bản bỗng chuyển thành màu tím khiến nhiều người hoang mang
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp