Nhiễm trùng sau sinh mổ là tai biến thường gặp nhất trong tai biến sản khoa

Thanh Lê Đăng lúc: Chủ nhật, 13/12/2020 13:27 (GMT +7)
"Mặc dù các phác đồ điều trị sau mổ đã được hoàn thiện và nâng cao, tuy nhiên, vẫn không có bác sĩ sản nào dám khẳng định 100% không có nhiễm trùng".

Bác sĩ Đỗ Tiến Dũng, Khoa Sản Bệnh viện Bưu điện Hà Nội cho biết, nhiễm trùng hậu sản là tai biến thường gặp với các biểu hiện như: chướng bụng, sản dịch ra ít, có mùi hôi, đau vết mổ, sưng tấy đỏ và sốt cao...

Đồng thời bác sĩ Dũng cũng cho hay, các sản phụ được chỉ định sinh mổ thường nằm trong những trường hợp cụ thể như nhau tiền đạo, mẹ có khối u ở tử cung, buồng trứng hay nguy cơ tiền sản giật, ngôi ngược, tử cung đã có vết mổ.

Sau khi mổ đẻ xong, các sản phụ thường được các bác sĩ giữ lại bệnh viện để theo dõi khoảng 3,4 ngày tùy thuộc vào cơ địa từng người, nhằm tránh nguy cơ biến chứng hay di chứng sau mổ.

Bác sĩ Dũng (bên phải) cùng đồng nghiệp tiến hành ca sinh mổ tại Bệnh viện Bưu điện. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Bác sĩ Dũng (bên phải) cùng đồng nghiệp tiến hành ca sinh mổ tại Bệnh viện Bưu điện. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo bác sĩ Dũng: "Không có bác sĩ sản nào dám khẳng định 100% không có nhiễm trùng". Việc có nhiễm trùng hay không phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, nếu do cơ địa thì khó có thể kiểm soát được.

Đồng thời mức độ nhiễm khuẩn nặng hay nhẹ còn tùy thuộc vào sức khỏe của sản phụ, cũng như thời gian phát hiện sớm hay muộn.

Bác sĩ Dũng cũng cho biết: "Nếu vết mổ được xử lý tốt, chỉ sau 1-2 ngày là mẹ có thể cai thuốc giảm đau và sau mổ 2 tuần thì các bác sĩ sẽ tiến hành kiểm tra vết mổ và cắt chỉ."

Cách chăm sóc vết mổ mà các sản phụ cần nhớ đó là, cần tránh để nước vào vết mổ, dùng dung dịch Betadine hoặc Povidine 10% thấm lên bề mặt vết mổ để sát khuẩn. Nên để vết mổ hở và thoáng, tránh ăn rau muống, lòng đỏ trứng, đồ nếp vì có thể gây sẹo lồi và ngứa vết mổ.

Theo bác sĩ, sau sinh người mẹ cần hạn chế làm việc nặng nhọc, dành thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân đến khi vết mổ lành hẳn.

Bác sĩ cũng khuyên phụ nữ chỉ nên có bầu lại sau khoảng 18-23 tháng sau lần mổ sinh con trước để vết sẹo tử cung hồi phục hoàn toàn. Trường hợp mang thai lần ba sau hai lần sinh mổ thì cần theo dõi thai kỳ cẩn thận để hạn chế tai biến, biến chứng nguy hiểm cho cả hai mẹ con.

Bác sĩ cũng cho biết, mỗi người có tình trạng sức khỏe khác nhau nên thời gian phục hồi sau sinh mổ cũng khác nhau, trường hợp sau sinh mổ mà chị em cảm thấy vết mổ bị căng tức, nhiễm trùng hay có bất thường, sản phụ cần đến bác sĩ khám, điều trị kịp thời.

Cứu sống sản phụ bị vỡ tử cung khi mang thai lần 3 sau 2 lần sinh mổ Quảng Ninh: Nam sinh bị rách tầng sinh môn do bạn dựng bút dưới ghế Tuyên Quang: Cứu sống bé sơ sinh nhỏ bằng chiếc bánh mì
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp