Nhiều học sinh dùng dao lam tự rạch tay chân, nghi học theo trên Youtube

Lệ Nguyễn Đăng lúc: Thứ ba, 08/12/2020 22:28 (GMT +7)
Thông tin nhiều học sinh trung học tới lớp với những vết rạch ở tay chân nghi do học theo trên Youtube khiến nhiều phụ huynh hoang mang lo lắng.

Theo thông tin trên tờ Pháp luật và bạn đọc, một tài khoản đã chia sẻ trên một nhóm kín câu chuyện cảnh báo về tình trạng “tự rạch” ở trẻ vị thành niên kèm những hình ảnh và cuộc trò chuyện giữa cô giáo và phụ huynh được cho là từ một trường trung học ngoại thành Hà Nội.

Theo thông tin từ tài khoản này chia sẻ, cô giáo ở một trường trung học không khỏi bàng hoàng khi phát hiện nhiều em học sinh đến lớp với những vết dao rạch ở tay, chân. Thậm chí, có em còn tự rạch đến 27 vết. Sau khi tìm hiểu nguyên nhân thì mới biết các em xem video Momo trên Youtube.

Những vết rạch trên tay học sinh được cô giáo ghi lại.
Những vết rạch trên tay học sinh được cô giáo ghi lại.
Nhiều học sinh dùng dao lam tự rạch tay chân, nghi học theo trên Youtube - Ảnh 2
Những vết rạch trên tay học sinh được cô giáo ghi lại.
Những vết rạch trên tay học sinh được cô giáo ghi lại.

Ngay sau đó, cô giáo của lớp này đã nhắn tin cho phụ huynh cảnh báo về tình trạng của con em mình. Người chia sẻ thông tin này cho biết không rõ sau đó bố mẹ nói chuyện với các con như thế nào nhưng "với mình, đây là một khoảng xám rất đau lòng giữa bố mẹ và con trẻ".

Cô giáo đã ngay lập tức cảnh báo cho phụ huynh của các em học sinh này.
Cô giáo đã ngay lập tức cảnh báo cho phụ huynh của các em học sinh này.

Trong tin nhắn gửi tới phụ huynh, cô giáo cảnh báo hiện nay xuất hiện trường hợp các em học theo các video trên Youtube làm "những việc rùng mình". "Các em mang dao lam đi và rạch vào tay mình các chữ như hận đàn ông, hận đời hoặc tên mình". Cô giáo yêu cầu phụ huynh kiểm tra tay chân con mình, đồng thời quản lý việc con sử dụng điện thoại tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Trước đó đã có rất nhiều trường hợp đáng tiếc xảy ra khi học theo các video trên mạng. Một bé gái 5 tuổi đã tự treo cổ đến tử vong vào ngày 12/10, người nhà nghi ngờ bé học theo một thử thách trên Youtube có tên là Momo. Một trường hợp treo cổ tương tự là bé trai 7 tuổi ở TP.HCM, may mắn được người thân phát hiện kịp thời. Khi tỉnh lại, bé kể rằng mình học theo một video thắt cổ trên Youtube vì nghĩ rằng mình vẫn có thể sống và thở được như nhân vật trên mạng.

Cách đây 5 năm, cư dân mạng xôn xao về một trò chơi có tên "Thử thách Cá voi xanh" (Blue Whale Challenge). Người tham gia sẽ phải thực hiện một chuỗi thử thách trong 50 ngày, với độ khó tăng dần. Ban đầu chỉ là các nhiệm vụ đơn giản: ngủ ở một nơi được chỉ định, đi dạo buổi tối... dần dần đòi hỏi người chơi phải tự gây tổn thương như rạch tay, khắc hình cá voi lên tay. Và đến ngày 50, bạn cần phải tự tử theo đúng nghĩa đen để được công nhận là người chiến thắng.

Sau khi Youtube nỗ lực dọn sách các clip độc hại của Thử thách Cá voi xanh, cư dân mạng lại một lần nữa xôn xao vì một trào lưu khác có tên là "Momo Challenge" hay "Thử thách Momo".

Nhiều thông tin cho thấy "Momo Challenge" cũng là một trào lưu cũng tương tự như "Cá voi xanh", và độ nguy hiểm cũng không kém cạnh. Theo lời thách thức, người chơi sẽ phải nhắn tin với tài khoản này, sau đó sẽ bị dẫn dụ đến các video có nội dung hướng dẫn tự hủy hoại bản thân. Và khác với "Cá voi xanh", đối tượng của "Momo" lại nhắm đến trẻ em, đối tượng mà mức độ nhận thức chưa được chín chắn.

YouTuber vừa chạy xe phân khối lớn tốc độ cao vừa ăn mì gây phẫn nộ Cư dân mạng Việt Nam phát cáu với cách bổ chôm chôm của YouTuber người Hàn YouTuber Nga bị bắt vì livestream cảnh bạn gái qua đời để nhận tiền YouTuber Nga tàn nhẫn hành hạ bạn gái chỉ vì để đổi lấy 1000 đô la Hơn 170.000 video của người Việt bị YouTube gỡ bỏ trong 3 tháng
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp