Trẻ em nghèo các nước bỏ học đi làm vì đại dịch Covid-19

Bằng Giang Đăng lúc: Thứ hai, 28/09/2020 16:19 (GMT +7)
The New York Times đã đăng tải bài báo cùng những hình ảnh về trẻ em nghèo phải đi làm trong bối cảnh trường học đóng cửa vì Covid-19.

Ở nhiều nơi trên thế giới, việc đóng cửa trường học khiến trẻ em phải ra đường và làm việc với lý do gia đình đang rất cần tiền.

Mỗi buổi sáng, trước các khu chung cư ở Devaraj Urs, ngoại ô thành phố Tumakuru, rất nhiều trẻ em đổ ra đường. Bọn trẻ không đi học. Thay vì mang theo ba lô hoặc sách vở, mỗi đứa trẻ mang một bao tải nhựa bẩn thỉu.

Rahul, 11 tuổi, thu gom nhựa để bán cho một người tái chế ở miền nam Ấn Độ. Ảnh: The New Yorl Times.
Rahul, 11 tuổi, thu gom nhựa để bán cho một người tái chế ở miền nam Ấn Độ. Ảnh: The New Yorl Times.

Những đứa trẻ này, từ 6 đến 14 tuổi, đã được cha mẹ cho đi lục tung các bãi rác đầy mảnh kính vỡ và bê tông để tìm nhựa có thể tái chế. Chúng có thể kiếm được vài xu mỗi giờ nhưng hầu hết tụi trẻ không đeo găng tay hoặc khẩu trang. Nhiều trẻ không đủ tiền mua giày nên đi chân trần, với bàn chân chảy máu.

Surlina, 14 tuổi, tự sơn màu bạc cho giống một bức tượng. Ảnh: The New York Times.
Surlina, 14 tuổi, tự sơn màu bạc cho giống một bức tượng. Ảnh: The New York Times.

Tại Jakarta, thủ đô Indonesia, Surlina, 14 tuổi, tự sơn màu bạc lên mình cho giống một bức tượng ngồi tại trạm xăng để kiếm tiền. Mẹ em đã đưa sơn cho hai chị em để làm việc này. Gia đình em gặp khó khăn, mẹ là một người giúp việc và cha em đã bán các tác phẩm điêu khắc nhỏ trước khi đại dịch cướp đi việc làm của anh. Vào cuối mỗi ngày, em đưa tiền kiếm được cho mẹ. Năm nay, em mới 11 tuổi và em trai em chỉ mới 8 tuổi.

John, 10 tuổi, mang theo một cái xẻng để thu hoạch cát ở Machakos County, Kenya. John đã nuôi gia đình mình trong đại dịch Covid-19. Ảnh: The New York Times.
John, 10 tuổi, mang theo một cái xẻng để thu hoạch cát ở Machakos County, Kenya. John đã nuôi gia đình mình trong đại dịch Covid-19. Ảnh: The New York Times.

John, 10 tuổi, mang theo một cái xẻng để thu hoạch cát ở Machakos County, Kenya. Kể từ khi các trường học bị đóng cửa vì Covid-19, em đã bán cát để giúp nuôi sống gia đình mình.

Payal Khatoon, thứ hai từ trái sang, 11 tuổi, làm bidi, một loại thuốc lá, cùng gia đình ở Aurangabad, Ấn Độ. Ảnh: The New York Times.
Payal Khatoon, thứ hai từ trái sang, 11 tuổi, làm bidi, một loại thuốc lá, cùng gia đình ở Aurangabad, Ấn Độ. Ảnh: The New York Times.

Nhiều chuyên gia về trẻ em cho biết, một khi trẻ em bỏ học và bắt đầu kiếm tiền thì rất khó để đưa chúng trở lại trường học. Thế nhưng, trong bối cảnh dịch bệnh tại nhiều nước như Ấn Độ, không rõ bao lâu trường học được mở cửa trở lại.

Mumtaz,12 tuổi, đang làm việc tại một công trường xây dựng ở Gaya, Ấn Độ, chia sẻ rằng, em sợ ngay cả khi trường học mở cửa trở lại, em sẽ phải tiếp tục làm việc này vì tình trạng nợ nần của gia đình.

Một số hình ảnh khác:

Mumtaz, bên trái, 12 tuổi và em trai Shahnawaz, 10 tuổi, đang làm việc tại một công trường xây dựng ở Gaya, Ấn Độ.
Mumtaz, bên trái, 12 tuổi và em trai Shahnawaz, 10 tuổi, đang làm việc tại một công trường xây dựng ở Gaya, Ấn Độ.
Suman Das, 13 tuổi, cùng cha đợi một chiếc xe tải đến để họ có thể chất gạch vào tháng này tại quận North Parganas của Tây Bengal (Một bang của Ấn Độ). Ảnh: The New York Times.
Suman Das, 13 tuổi, cùng cha đợi một chiếc xe tải đến để họ có thể chất gạch vào tháng này tại quận North Parganas của Tây Bengal (Một bang của Ấn Độ). Ảnh: The New York Times.
Dê đã đi vào khuôn viên các trường học tại Ấn Độ. Ảnh: The New York Times.
Dê đã đi vào khuôn viên các trường học tại Ấn Độ. Ảnh: The New York Times.
Cha của Rahul cho biết gia đình cần sự giúp đỡ từ em. Ảnh: The New York Times.
Cha của Rahul cho biết gia đình cần sự giúp đỡ từ em. Ảnh: The New York Times.
Rahul nói rằng, em thực sự nhớ trường học. Ảnh: The New York Times.
Rahul nói rằng, em thực sự nhớ trường học. Ảnh: The New York Times.

 

 

 

 

Trung Quốc: Sữa mẹ giúp ngăn ngừa Covid-19 Gần 10% dân Mỹ có kháng thể đổi với Covid-19 23 ngày liên tiếp, Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 ở cộng đồng Các nước Châu Âu chọn "sống chung" với dịch Covid-19
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp