Những quốc gia "cấm cửa" ngày Valentine

ThanhPham Đăng lúc: Thứ bảy, 13/02/2021 17:19 (GMT +7)
Ngày Valentine - Lễ tình nhân - là dịp lễ vô cùng lãng mạn và đáng nhớ dành cho các cặp đôi yêu nhau trên thế giới, nhưng không phải nơi nào cũng nghĩ như vậy.
Hashtag #Valentine #NEWS #Nóng trên MXH

Đã thành thông lệ toàn cầu, cứ vào ngày 14/2 - Ngày Lễ tình nhân, các cặp đôi trên thế giới sẽ vui mừng kỉ niệm ngày tình yêu bằng những món quà trao tay, những chiếc hôn nồng ấm và cùng tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc ngập tràn của tình yêu đôi lứa. 

Tuy nhiên tại những quốc gia hoặc vùng lãnh thổ dưới đây thì chính phủ lại không nghĩ ngày lễ tình yêu tích cực như vậy, thậm chí có những nước coi ngày valentine là phạm pháp.

1. Iran

Iran là một quốc gia theo đạo Hồi có dân số trẻ, 70% dân số nước này dưới 30 tuổi, trước khi có lệnh cấm thì thị trường quà tặng và thiệp mừng cho ngày Valentine ở đây rất tiềm năng và nhộn nhịp

Nhưng tất cả đã thay đổi vào năm 2011, chính quyền Iran cho rằng ngày lễ tình nhân là bất hợp pháp và ra hàng loạt quy định hạn chế hoặc cấm tuyệt đối những hoạt động liên quan đến ngày lễ tình nhân. Một số quy định nêu rõ: “Biểu tượng trái tim, hoa hồng đỏ, hay bất cứ biểu tượng nào liên quan đến Ngày Tình nhân đều bị cấm” hay “in ấn và sản xuất bất kỳ sản phẩm nào có liên quan đến ngày Valentine như áp phích, tờ rơi, thiệp, hộp quà hay bất cứ hoạt động quảng bá nào liên quan đến ngày Valentine là phạm pháp”.

Việc chính phủ Iran cứng rắn với ngày lễ Valentine là bước đi nhằm mục đích ngăn chặn sự lây lan của văn hóa phương Tây ở quốc gia Hồi giáo này do những mâu thuẫn không thể hàn gắn của Teheran với phương Tây.

Phụ nữ tại Iran từ năm 2011 sẽ không còn tận hưởng valentine được nữa.
Phụ nữ tại Iran từ năm 2011 sẽ không còn tận hưởng valentine được nữa.

2. Malaysia

Tiếp tục là một quốc gia Hồi giáo khác, các nhà chức trách Malaysia lo ngại rằng việc tổ chức ngày lễ Valentine sẽ có thể tạo ra những tư tưởng chống đối chính quyền và đặc biệt là việc quan hệ tình dục sớm trước hôn nhân sẽ trở nên phổ biến hơn. Mà những điều này lại là tối kị với những người theo Hồi giáo.

Chính vì thế từ năm 2005, chính quyền Malaysia đã chính thức cấm tất cả các hoạt động liên quan đến ngày lễ tình nhân Valentine và có những hành động bắt giam những ai cố tình phớt lờ lệnh cấm này. Vào ngày này nếu bạn cố tình đưa bạn gái đi "tâm sự thầm kín" dù là trong khách sạn thì cũng sẽ có nguy cơ "lên phường" và bị phạt tù.

Malaysia là quốc gia rất khắt khe với những quy định yêu đương.
Malaysia là quốc gia rất khắt khe với những quy định yêu đương.

3. Một số tỉnh ở Nga

Không phải toàn bộ nước Nga cấm cửa ngày Valentine mà chuyện này chỉ xảy ra ở một số vùng. Tiêu biểu là ở tỉnh Belgorod, vào năm 2011, chính quyền tỉnh này đã ban bố lệnh cấm ngày Valentine bởi các nhà chức trách tỉnh này cho rằng lệnh cấm chính là để bảo vệ “an ninh tinh thần” cho người dân. Ngoài ra những người ở đây cho rằng, Valentine chỉ là một trào lưu không lành mạnh ngoại bang đã xâm nhập vào lãnh thổ của họ.

Tỉnh Belgorod tại Nga cho rằng ngày Valentine là nguy hại.
Tỉnh Belgorod tại Nga cho rằng ngày Valentine là nguy hại.

4. Saudi Arabia (Ả rập Xê út)

Giới chức Saudi Arabia có những quy định về hạn chế và cấm nhiều hoạt động, mặt hàng liên quan đến ngày Valentine, cụ thể, bất kể vật dụng nào liên quan đến ngày này như hoa, bánh kẹo, quà tặng và cả những vật dụng màu đỏ đều bị cấm bán. Những người cực đoan của đạo Hồi, quốc đạo tại đây cho rằng, việc kỷ niệm một ngày không phải thuộc về đạo Hồi là sai trái, hơn nữa một ngày lễ như Valentine sẽ khuyến khích các mối quan hệ trái đạo đức giữa đàn ông và phụ nữ.

Tuy nhiên, chính lệnh cấm này cũng đã tạo cơ hội kiếm tiền rất lớn cho những chủ cửa hàng quyết tâm liều mình phạm luật và thị trường chợ đen các mặt hàng liên quan đến ngày Valentine thì càng có cơ hội phát triển. Dù lãi rất lớn nhưng các chủ cửa hàng tham gia vào thị trường chợ đen cũng phải đối mặt với nguy cơ bị phạt rất nặng nếu chẳng may bị các nhà chức trách phát hiện ra.

Saudi Arabia là đất nước theo đạo Hồi tiếp theo có mặt trong danh sách các quốc gia 'ghét' ngày Valentine.
Saudi Arabia là đất nước theo đạo Hồi tiếp theo có mặt trong danh sách các quốc gia "ghét" ngày Valentine.

5. Indonesia

Không phải toàn bộ đất nước nhưng có khá nhiều tỉnh ở đất nước Indonesia tiến hành ban bố lệnh cấm đối với ngày lễ Valentine bởi họ nghi ngại chúng có thể dẫn đến hiện tượng "quan hệ" bừa bãi. Bên cạnh đó, các nhà thờ Hồi giáo và các trường học cũng tuyên truyền cho người dân về việc ngày Valentine là một ngày lễ của phương Tây, không chính thống đối với đạo Hồi, tín ngưỡng của phần lớn người dân tại đây.

Các giáo sỹ Hồi giáo yêu cầu các cặp đôi hoặc cả những người độc thân không được phép trao đổi bưu thiếp, hoa hồng hay tham gia bất kỳ hoạt động nào liên quan đến ngày này. Tuy nhiên rất nhiều bạn trẻ Indonesia đã phản đối lệnh cấm này bằng các cuộc biểu tình.

Nhiều bạn trẻ tại đây đã kịch liệt phản đối các lệnh cấm trong ngày Valentine (ảnh minh họa)
Nhiều bạn trẻ tại đây đã kịch liệt phản đối các lệnh cấm trong ngày Valentine (ảnh minh họa)

6. Ấn Độ

Tổ chức Valentine tại Ấn Độ không phải là phạm pháp, tuy nhiên giới chức chính trị tại đây luôn có cái nhìn không mấy thiện cảm về ngày lễ này, bởi với họ ngày Valentine là biểu hiện của “làn sóng phương Tây” đang xâm lấn và sẽ có tác động rất nhiều đến nền văn hóa Ấn Độ, làm mất đi bản sắc truyền thống tại đây.

Sự phản đối với ngày Valentine gay gắt đến mức người đứng đầu đảng cánh hữu Sri Rama Sena của Ấn Độ đã tuyên bố, họ sẽ tổ chức các cuộc biểu tình bên ngoài tất cả những nơi có kế hoạch chuẩn bị tổ chức ngày Valentine. Ông cho rằng việc bắt chước văn hóa phương Tây như thế sẽ làm hư giới trẻ Ấn Độ. 

Người ta còn biểu tình phản đối ngày lễ Valentine tại Ấn Độ.
Người ta còn biểu tình phản đối ngày lễ Valentine tại Ấn Độ.

7. Uzbekistan

Chính quyền Uzbekistan đã biến ngày 14/2 thành “ngày quốc gia ngâm thơ” khi chính phủ nước này nỗ lực chống lại cái mà họ gọi là “ảnh hưởng nguy hại” của ngày lễ tình nhân Valentine từ văn hóa phương Tây. Quốc gia này bắt đầu bài trừ ngày lễ tình nhân Valentine kể từ năm 2012. Chính quyền Uzbekistan, nơi đa số người dân theo Hồi giáo không muốn người trẻ học theo thứ văn hóa ngoại lai một cách mù quáng.

Chính quyền tại Uzbekistan bài trừ ngày Valentine từ năm 2012.
Chính quyền tại Uzbekistan bài trừ ngày Valentine từ năm 2012.

8. Pakistan

Cho đến năm 2019 Pakistan vẫn thi hành lệnh cấm hưởng ứng ngày Valentine, Tòa án Hồi giáo Tối cao nghiêm cấm tổ chức tất cả hoạt động lễ hội mừng lễ Tình nhân trong các văn phòng chính phủ và không gian công cộng bởi quan điểm cho rằng đây là văn hóa du nhập từ châu Âu, đi ngược giáo lý đạo Hồi. Thậm chí có người còn cho rằng Valentine là "ngày lễ cổ xúy cho những hành động vô đạo đức, không đứng đắn và lan truyền hình ảnh khỏa thân".

Tuy nhiên không phải tất cả người Pakistan đều phản đối lễ Tình nhân. Hơn 60% dân số của quốc gia Hồi giáo này dưới 30 tuổi. Ngày càng nhiều người trẻ ủng hộ dịp lễ này với những vật trang trí hình trái tim, hoa và chocolate.

Những quốc gia theo đạo Hồi như Pakistan có cái nhìn không thiện cảm với ngày Valentine.
Những quốc gia theo đạo Hồi như Pakistan có cái nhìn không thiện cảm với ngày Valentine.
Ý nghĩa của các loại hoa ngày Valentine 5 món quà Valentine "khủng" cho người chơi hệ "siêu giàu"
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp