Những trường hợp được đề xuất tăng mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ năm, 27/05/2021 09:29 (GMT +7)
Với việc đề xuất tăng mức hỗ trợ đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện, sẽ tạo điều kiện giúp họ có đủ khả năng tham gia BHXH tự nguyện.
Hashtag #BHXH tự nguyện #Người lao động #NEWS #Nóng trên MXH

Với mục đích sau khi hết tuổi lao động, nhiều người sẽ được hưởng lương hưu, bảo đảm an sinh xã hội. Mới đây bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã đề xuất Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LLĐTBXH) trình Chính phủ đề nghị nâng mức hỗ trợ tiền đóng BHXH tự nguyện. Cụ thể, đối với người thuộc hộ nghèo sẽ được nâng mức hỗ trợ từ 30% lên 50%, đối với người thuộc hộ cận nghèo nâng từ 25% lên 30% và từ 10% lên 20% đối với các đối tượng còn lại. 

BHXH Việt nam cho biết, công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện trong những năm gần đây tại nước ta đã có những bước tăng trưởng ấn tượng. Nhưng nếu đem so sánh với tiềm năng, thì hiện thời số người tham gia nhất là đối với người thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo thực tế vẫn còn rất thấp.

Những trường hợp được đề xuất tăng mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện - Ảnh Thanhnien
Những trường hợp được đề xuất tăng mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện - Ảnh Thanhnien

Do đó, đại diện BHXH Việt Nam cho biết, với những người thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo thì việc đề xuất tăng mức hỗ trợ đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện, sẽ tạo điều kiện giúp họ có đủ khả năng tham gia. Đồng thời kiến nghị này cũng là góp phần hoàn thiện mục tiêu mà BHXH đã đề ra đó là đến 2025 Việt Nam có 95% dân số tham gia BHYT. 

Theo đó, chính sách BHXH tự nguyện sau 12 năm triển khai, đến nay đã có nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Đặc biệt là trong năm 2019, thống kê cho thấy số người tham gia BHXH tự nguyện đã đạt gần 574 nghìn người. Trong đó số người tham gia BHXH tự nguyện tăng mới của riêng năm 2019 đã bằng tổng số người tham gia BHXH tự nguyện của 11 năm trước cộng lại.

Theo thống kê, tới cuối năm 2020, số người tham gia BHXH tự nguyện tại nước ta đã tăng 554 nghìn người. Như vậy con số này đã hơn gấp đôi so với năm 2019; đạt khoảng 2,1% lực lượng lao động trong độ tuổi, với 1,128 triệu người tham gia. 

Đề xuất giảm thời gian đóng BHXH tự nguyện để hưởng lương hưu còn 15 năm Tăng mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện và BHYT cho người tham gia Rút ngắn thời gian tối thiểu đóng BHXH từ 20 năm xuống 10 năm để nhiều người có lương hưu
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp