Nơi cho phép kết hôn bao nhiêu lần cũng được, một vợ nhiều chồng hay một chồng nhiều vợ đều hợp pháp

Alex Đăng lúc: Thứ sáu, 12/03/2021 15:56 (GMT +7)
Chuyện tưởng như chỉ xảy ra ở những nơi văn minh không phát triển này lại hiện diện ngay tại đất nước được cho là tiên tiến và hiện đại nhất thế giới: Hoa Kỳ.

Hôn nhân chung thủy một vợ một chồng gần như là điều hiển nhiên tại hầu hết các quốc gia trên thế giới. Logic thông thường của con người sẽ thấy thật khó để chia sẻ những đồ vật mình yêu thích cho người khác chứ đừng nói đến ngày phải "chia sẻ" vợ hoặc chồng mình cho đối tượng nào đó.

Thế nhưng không phải nơi đâu cũng nghĩ như vậy. Có một nơi mà hôn nhân đa ái (polyamory) được thừa nhận và cho phép tồn tại, tức là một bà vợ hoàn toàn có thể cưới thêm vài ông chồng cho vui cửa vui nhà, còn các ông chồng ở đây thì thích lấy bao nhiêu vợ tùy ý, miễn là có thể sống "an toàn". Chưa hết, ở thành phố này việc đã kết hôn mà đi ra ngoài kiếm bạn tình cũng không bị coi là ngoại tình và "vô đạo đức" như các nơi khác trên thế giới.

Thành phố Somerville, bang Massachusetts của nước Mỹ, nơi đa ái là chân ái.
Thành phố Somerville, bang Massachusetts của nước Mỹ, nơi đa ái là chân ái.

Thành phố đó tên là Somerville, tọa lạc tại bang Massachusetts của nước Mỹ. Các nhà chức trách nơi đây đã chính thức công nhận hôn nhân đa ái là hoàn toàn hợp pháp tại nơi này.

Đa ái (polyamory) có thể hiểu là mối quan hệ tình cảm thân mật với nhiều người mà không bị ràng buộc phải chung thủy với đúng 1 đối tác. Bạn có thể lựa chọn kết hôn bao nhiêu lần cũng được, miễn là hai bên đồng ý. Quyền lấy thêm vợ hay chồng là tự do cá nhân và người còn lại không được phép đe dọa hay tước đoạt quyền hợp pháp đấy của đối phương.

Những người ủng hộ hôn nhân đa ái trong một cuộc tuần hành.
Những người ủng hộ hôn nhân đa ái trong một cuộc tuần hành.

Thậm chí, nhà chức trách thành phố Somerville còn cho phép những gia đình có hơn 1 vợ, 1 chồng chia sẻ quyền lợi bảo hiểm và chính sách an sinh xã hội. Ủy viên hội đồng thành phố ông J.T. Scott là người công khai ủng hộ đạo luật "kỳ quái" trên và tin rằng Somerville sẽ là thành phố tiên phong tạo nên trào lưu ở Mỹ đồng thời tạo đà cho việc luật hóa đa thê, đa phu ở cả bang Massachusetts.

Ủy viên hội đồng thành phố ông J.T. Scott phát biểu trước công chúng về việc thông qua đạo luật cho phép hôn nhân đa ái.
Ủy viên hội đồng thành phố ông J.T. Scott phát biểu trước công chúng về việc thông qua đạo luật cho phép hôn nhân đa ái.

Hiện tại, đã có ít nhất 20 hộ gia đình tại thành phố này "triển khai" chế độ đa ái. Có gia đình một cô vợ có tới 3 ông chồng và ngược lại, hôn nhân đồng giới tại thành phố này cũng là hợp pháp. Quả không ngoa khi nói đây là thành phố "thoáng tung nóc" về tình cảm yêu đương và hôn nhân.

Một gia đình 1 cô vợ với 4 ông chồng tại thành phố 'tình yêu'.
Một gia đình 1 cô vợ với 4 ông chồng tại thành phố "tình yêu".

Tìm hiểu nguyên nhân điều luật này được thông qua ban đầu là nhằm giải quyết quyền lợi bảo hiểm y tế trong giai đoạn dịch Covid-19 khiến nước Mỹ thiệt hại nặng. Khi mà trong một gia đình cùng lúc có nhiều vợ hoặc nhiều chồng thì có thể chia sẻ gánh nặng tiền bảo hiểm cho chi phí y tế đắt đỏ tại Mỹ.

Nếu bạn hứng thú tìm bạn tình mới, ở Somerville người ta không coi là ngoại tình nhé.
Nếu bạn hứng thú tìm bạn tình mới, ở Somerville người ta không coi là ngoại tình nhé.

Mặc dù các nhà chức trách tại thành phố Somerville chấp thuận hôn nhân đa ái nhưng hiện vẫn chưa một hãng bảo hiểm nào đồng ý chi trả cho các gia đình có nhiều hơn 1 vợ, 1 chồng. Thậm chí các công ty bảo hiểm còn đệ đơn phản đối đạo luật theo họ là "quái gở" này.

Cuộc hôn nhân xuyên biên giới của chàng hoạ sĩ già chi 143 tỷ đồng cưới "nàng thơ" châu Phi kém 21 tuổi 10 năm hôn nhân của vợ chồng Lệ Quyên Nhã Phương nói về hôn nhân với Trường Giang: Đúng người, đúng thời điểm
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp