Nữ Quán quân Đường lên đỉnh Olympia bất ngờ bị chỉ trích vì thái độ tự tin

Thanh Le Đăng lúc: Thứ hai, 21/09/2020 10:50 (GMT +7)
Thu Hằng là cô gái thứ 4 bước lên đỉnh cao nhất của cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia trong 20 năm tổ chức.

Trưa 20/9, Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20 đã khép lại hành trình với việc tìm ra nhà tân vô địch là nữ sinh Nguyễn Thị Thu Hằng, đến từ trường THPT Kim Sơn A, Ninh Bình. 

Đây là cô gái đầu tiên bước lên đỉnh cao nhất của cuộc thi sau 9 năm chờ đợi và là cô gái thứ 4 giành ngôi vị Quán quân trong 20 năm.

Suốt 4 vòng thi, Thu Hằng luôn chứng tỏ bản lĩnh khi đối diện với những câu hỏi. Nữ sinh tỏ ra sôi nổi, tự tin, và không ngại thể hiện cảm xúc của bản thân. Tuy nhiên, cư dân mạng lại cho rằng, trong vài khoảnh khắc như khi đối mặt với đáp án mà MC Diệp Chi đưa ra ở vòng thi "Vượt chướng ngại vật" hay ở vòng "Về đích", thái độ của nhà vô địch có phần "hơi quá".

Thu Hằng hồn nhiên thể hiện cảm xúc bản thân. (Ảnh: Zing)
Thu Hằng hồn nhiên thể hiện cảm xúc bản thân. (Ảnh: Zing)
Nữ Quán quân Olympia nhận nhiều chỉ trích vì thái độ tự tin quá đà.
Nữ Quán quân Olympia nhận nhiều chỉ trích vì thái độ tự tin quá đà.

Nhiều bình luận trên mạng xã hội cho răng, tuy Thu Hằng thi đấu vô cùng xuất sắc nhưng cách biểu lộ cảm xúc "thiếu tính khiêm tốn", chưa thực sự phù hợp cho một chương trình được phát trên truyền hình.

Bình luận ném đá nữ Quán quân Olympia đầu tiên.
Bình luận ném đá nữ Quán quân Olympia đầu tiên.

Ở phần thi Về đích của Dũng Trí, nghe nam sinh chọn gói câu hỏi an toàn, Thu Hằng cũng lộ rõ sự vui mừng vì biết chắc vị trí Quán quân Olympia thuộc về mình. Cư dân mạng bình luận, biểu cảm của Thu Hằng cho thấy cô chưa tôn trọng đối thủ.

Nữ Quán quân Đường lên đỉnh Olympia bất ngờ bị chỉ trích vì thái độ tự tin - Ảnh 4

Tuy nhiên, những ý kiến phản hồi cho rằng sự nhìn nhận của một bộ phận cư dân mạng mang tính phân biệt giới tính. Nếu Thu Hằng là một thí sinh nam, cách cô học trò lớp 12 bộc lộ cảm xúc rõ ràng sẽ không nhận về chỉ trích như vậy.

Nữ Quán quân Olympia nhận nhiều chỉ trích vì thái độ tự tin quá đà.
Nữ Quán quân Olympia nhận nhiều chỉ trích vì thái độ tự tin quá đà.

"Sự phấn khích đôi khi là những cảm xúc cá nhân và nên được tôn trọng thay vì chỉ trích", một độc giả bình luận.

Thu Hằng sinh năm 2003, là người đầu tiên mang vòng nguyệt quế về cho tỉnh Ninh Bình. Cô là Nhà vô địch nữ thứ 4 của Đường lên đỉnh Olympia sau Trần Ngọc Minh. Lương Phương Thảo và Phạm Thị Ngọc Oanh.

Sự nghiệp của 4 nữ vô địch Đường lên đỉnh Olympia Lần thứ 4 có nhà vô địch nữ của Đường lên đỉnh Olympia The Rock dùng tay bẻ cổng nhà vì muộn giờ làm
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp