Nữ sinh đại học bị đuổi khỏi ký túc xá vì nghe điện thoại ngoài hành lang

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ tư, 23/12/2020 23:30 (GMT +7)
Một nữ sinh bị đuổi ra khỏi KTX chỉ vì đứng hành lang nói chuyện điện thoại đang thổi bùng giận dữ trong cộng đồng mạng.

Ngày 23/12, em L.T.L. (21 tuổi, quê Hà Nội), là sinh viên năm 3 Đại học Y dược Hải Phòng đã bị đuổi khỏi Ký túc xá sinh viên tập trung (địa chỉ tại phường Kênh Dương, quận Lê Chân) chỉ vì nghe điện thoại vào buổi tối.

Theo đó, vào khoảng 22h ngày 20/12, L. đang đeo tai nghe và nói chuyện với bạn ngoài hành lang tầng 3 của ký túc thì bị ông Hoàng Văn Minh (Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và xăng dầu Đức Minh - đơn vị quản lý vận hành khu ký xá) quát lớn và yêu cầu em về phòng.

Ký túc xá sinh viên tập trung Hải Phòng, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Zing
Ký túc xá sinh viên tập trung Hải Phòng, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Zing

Khi đó, em có trả lời là “Cháu đang nói chuyện dở với bạn, chút xong cháu lên, bác cứ lên trước đi ạ” nhưng ông Minh vẫn lớn tiếng dọa đuổi nữ sinh khỏi ký túc xá. Sau đó, ông Mình đã yêu cầu nữ sinh này đến phòng bảo vệ để lập biên bản, với nội dung “Ngồi hành lang nói chuyện với bạn qua điện thoại”, đồng thời đề nghị nữ sinh L. trong 3 ngày sau phải dọn đồ đi.

L. sau đó đã chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng xã hội để nhờ cộng đồng giúp đỡ và bày tỏ quan điểm: "Em tôn trọng bác Minh nhưng em không sai".

Bài viết của L. đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Đa số các bình luận đều bày tỏ sự bức xúc với cách hành xử của Ban quản lý khu ký túc xá.

Liên quan đến vụ việc này, ông Hoàng Văn Minh xác nhận có sự việc trên xảy ra, đồng thời cho biết do em L. đã có thái độ chống đối nên phải lập biên bản và yêu cầu ra khỏi ký túc xá.

Ông Minh cũng cho biết L. chỉ được ở lại ký túc xá nếu xin lỗi công khai và viết bản kiểm điểm, đồng thời ông sẽ cho nữ sinh này thời gian suy nghĩ, chuẩn bị từ nay đến cuối tháng 12/2020 trước khi chuyển ra ngoài.

Nội dung văn bản xử lý sinh viên L.T.L. của ban quản lý ký túc xá. Ảnh: NVCC.
Nội dung văn bản xử lý sinh viên L.T.L. của ban quản lý ký túc xá. Ảnh: NVCC.

Về vụ việc này, chia sẻ với Zing, một cán bộ trường Đại học Y dược Hải Phòng cho biết “Đây không phải là trường hợp đầu tiên” và nhà trường cũng cho rằng, mắc lỗi như trường hợp của em L. thì chỉ nên nhắc nhở, phê bình mà thôi, không có gì đáng nghiêm trọng.

Theo đó, bắt đầu từ năm 2018, sau khi Ban quản lý công trình xây dựng phát triển đô thị (thuộc UBND TP Hải Phòng) giao cho Công ty TNHH xây dựng và xăng dầu Đức Minh quản lý tòa nhà thì nhà trường đã nhận được nhiều phản ánh của sinh viên về các vấn đề nêu trên.

Vị cán bộ này cũng cho biết thêm, dù nhà trường đã từng có nhiều văn bản gửi tới các cấp lãnh đạo thành phố về việc đề nghị cho trường tham gia đấu thầu hoặc được giao trực tiếp quản lý, vận hành ký túc xá nhưng đề đạt của nhà trường chưa được chấp thuận.

Nữ sinh xin phép thầy nghỉ học đầy "văn vở" khiến dân mạng cười ngất Lý do nữ sinh Nhật bất chấp thời tiết lạnh giá vẫn mặc váy ngắn đến trường Đưa tay tìm khăn tắm, nữ sinh túm ngay “bé Na” cuộn mình trên kệ xà phòng
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp