Những ông chồng của các Hoa hậu Việt Nam giàu cỡ nào

Lệ Nguyễn Đăng lúc: Thứ sáu, 27/11/2020 15:00 (GMT +7)
Xinh đẹp, giỏi giang lại mang danh xưng Hoa hậu đại diện cho nhan sắc một quốc gia, các Hoa hậu Việt Nam đương nhiên không thể yêu một anh "công chức quèn".
Hashtag #Hoa hậu Việt Nam #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Trong số 17 Hoa hậu Việt Nam đăng quang từ năm 1988 tới nay, ngoại trừ Hoa hậu Việt Nam đầu tiên là Bùi Bích Phương, các Hoa hậu còn lại đều lấy chồng doanh nhân giàu có. Điều này cũng dễ hiểu khi Hoa hậu Việt Nam là danh xưng vô cùng cao quý, người đẹp giành được vương miện không chỉ xinh đẹp mà còn thông minh, tài giỏi, nhất định không thể nên duyên với một người đàn ông bình thường.

Tất nhiên, không phải cứ lấy chồng giàu sang thì hạnh phúc viên mãn. Hoa hậu Việt Nam cũng ly hôn như Hà Kiều Anh, Nguyễn Ngọc Khánh, Nguyễn Thị Huyền, Phan Thu Ngân, Nguyễn Thu Thủy. Nhưng dù vậy, người đàn ông mà họ từng chọn để yêu và gắn bó đều có lý lịch "không phải dạng vừa đâu".

Chồng của Hoa hậu Việt Nam 1988 Bùi Bích Phương

Bùi Bích Phương đăng quang ngôi vị Hoa hậu tại cuộc thi Hoa hậu toàn quốc đầu tiên của nước Việt Nam thống nhất - nay là Hoa hậu Việt Nam - vào năm 1988. Ở tuổi 29, Bùi Bích Phương kết hôn với tiến sĩ toán học Vũ Thiệu Giang. Lúc mới gặp nhau nửa kia của Hoa hậu Bùi Bích Phương vừa đi du học Nga về, từng có tên trong đội tuyển Olympic Toán quốc tế.

Kết hôn với một Tiến sĩ toán học kiêm chuyên gia về kinh tế học, cuộc sống của Hoa hậu gốc Hà Thành viên mãn và ấm êm.

Những ông chồng của các Hoa hậu Việt Nam giàu cỡ nào - Ảnh 1

Chồng của Hoa hậu Việt Nam 1990 Nguyễn Diệu Hoa

Nguyễn Diệu Hoa giành ngôi vị cao nhất Hoa hậu Việt Nam 1990. 24 tuổi, cô kết hôn với doanh nhân gốc Ấn Độ tên Maneesh Dane và sinh được 3 cô con gái. Ông Maneesh Dane gặp Hoa hậu ngay trong đêm thi chung kết với vai trò là 1 trong những nhà tài trợ. Khi đó, ông là giám đốc điều hành cho một thương hiệu của Thái Lan.

 Hoa hậu Nguyễn Diệu Hoa nói: "Vượt qua những khó khăn ban đầu, những gì chúng tôi có được ngày nay là thành quả của nhiều năm làm việc cần mẫn, khá vất vả".

Hoa hậu Việt Nam 1990 bên ông xã người Ấn Độ.
Hoa hậu Việt Nam 1990 bên ông xã người Ấn Độ.

Chồng của Hoa hậu Việt Nam 1992 Hà Kiều Anh

Hoa hậu Hà Kiều Anh hạnh phúc bên ông xã doanh nhân.
Hoa hậu Hà Kiều Anh hạnh phúc bên ông xã doanh nhân.

Năm 16 tuổi, Hà Kiều Anh trở thành Hoa hậu Việt Nam năm 1992. Sau một cuộc hôn nhân đổ vỡ với đại gia Nguyễn Gia Thiều, năm 2007 Hoa hậu Hà Kiều Anh tái hôn với một doanh nhân giàu có tên Huỳnh Trung Nam.

Ông Huỳnh Trung Nam là Chủ tịch của một tập đoàn đầu tư trong lĩnh vực bất động sản, đồng thời là Lãnh sự Danh dự của nước Cộng hòa Malta tại Việt Nam. Khối tài sản của ông Huỳnh Trung Nam bao gồm nhiều bất động sản nổi tiếng như khách sạn The Imperial Hotels ở Vũng Tàu, khách sạn The Imperial Residences và khu tổ hợp Imperial Complex tại TP.HCM, một công ty khai thác đá cẩm thạch, 1 công ty kinh doạnh xe hơi...

Chia sẻ về cuộc sống gia đình, Hoa hậu Việt Nam 1992 nhiều lần bày tỏ niềm hạnh phúc khi nhắc về tổ ấm êm đềm sau những sóng gió cuộc đời.

Chồng của Hoa hậu Việt Nam 1998 Nguyễn Thị Ngọc Khánh

Hoa hậu Ngọc Khánh bên ông xã ngoại quốc.
Hoa hậu Ngọc Khánh bên ông xã ngoại quốc.

Sau khi ly hôn với luật sư Lê Công Định, Hoa hậu Ngọc Khánh sang Mỹ và tái hôn với doanh nhân người Canada tên Attilla. Gia đình ông Attilla kinh doanh trang trại và các thương hiệu rượu hoa quả nhiều đời. Hoa hậu từ bỏ hào quang showbiz để cùng chồng lo toan sự nghiệp kinh doanh của gia đình. Hiện vợ chồng Hoa hậu đang điều hành dây chuyền sản xuất rượu vang ở Mỹ.

Chồng của Hoa hậu Việt Nam 2004 Phạm Thị Mai Phương

Hoa hậu Mai Phương về chung nhà với ông xã làm trong ngành công an.
Hoa hậu Mai Phương về chung nhà với ông xã làm trong ngành công an.

Sau 4 năm du học Anh, Hoa hậu Mai Phương về nước và lập gia đình với bạn trai thời cấp 3 ở quê nhà Hải Phòng. Ông xã của Hoa hậu Mai Phương tên Nguyễn Bỉnh Khánh, công tác trong ngành công an và là con trai của Nguyên Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng.

Hiện Hoa hậu Việt Nam 2002 hạnh phúc bên gia đình nhỏ với hai cậu con trai ngoan ngoãn, kháu khỉnh.

Người chồng bí ẩn của Hoa hậu Việt Nam 2002 Nguyễn Thị Huyền

Sau một cuộc hôn nhân thất bại, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền đã tái hôn với một đại gia bí ẩn. Vì rất kín tiếng trong đời tư nên không ai rõ về thân thế chồng Hoa hậu Việt Nam 2002. Tuy nhiên, chỉ cần nhìn vào căn biệt thự mà Nguyễn Thị Huyền sinh sống, ai cũng biết cô đang có một cuộc hôn nhân giàu sang và viên mãn.

Hoa hậu cũng thi thoảng chia sẻ  những bức hình về gian bếp của gia đình bên 5 đứa con, trong đó có 1 con với người chồng đầu tiên.

Hoa hậu Việt Nam 2014 giữ kín thông tin về nửa kia sau đăng quang.
Hoa hậu Việt Nam 2014 giữ kín thông tin về nửa kia sau đăng quang.

Chồng sắp cưới của Hoa hậu Việt Nam 2010 Đặng Thị Ngọc Hân

Chồng sắp cưới của Hoa hậu Việt Nam 2010 tên Phú Đạt, kém cô một tuổi, hiện đang công tác ở Bộ ngoại giao. Được biết người bạn đời của Hoa hậu Ngọc Hân từng có nhiều năm làm việc ở nước ngoài trước khi về Việt Nam. Cuối năm 2019, lễ ăn hỏi của cặp đôi đã được tổ chức, còn đám cưới đang bị hoãn lại vì dịch bệnh Covid-19.

Chồng tương lai của Hoa hậu Ngọc Hân đang công tác ở Bộ Ngoại Giao.
Chồng tương lai của Hoa hậu Ngọc Hân đang công tác ở Bộ Ngoại Giao.

Trong mắt Ngọc Hân, Phú Đạt là một người chững chạc, nam tính. Về tài chính, Ngọc Hân khẳng định chồng sắp cưới không phải đại gia và cặp đôi độc lập kinh tế.

Chồng của Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo

'Thần tiên tỉ tỉ' Đặng Thu Thảo bên ông xã Trung Tín.
"Thần tiên tỉ tỉ" Đặng Thu Thảo bên ông xã Trung Tín.

Năm 2017, “thần tiên tỉ tỉ” Đặng Thu Thảo chính thức về chung một nhà với doanh nhân Trung Tín. Chồng của Hoa hậu Việt Nam 2012 sinh năm 1987, là người có tiếng trong giới kinh doanh bất động sản tại TP.HCM, con trai của nữ đại gia Dương Thanh Thủy, đồng thời là Tổng giám đốc của Tập đoàn Trung Thủy. Ngoài điều hành công ty gia đình, Trung Tín còn sỡ hữu chuỗi nhà hành kinh doanh ẩm thực và đồ uống, quán bar và  một công ty tổ chức sự kiện. Anh có mối quan hệ thân thiết với vợ chồng Tăng Thanh Hà. Năm 2014, Trung Tín vào top 30 người trẻ thành đạt do tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn. Cả hai có một cuộc sống viên mãn đáng ngưỡng mộ bên hai thiên thần đáng yêu.

17 đời Hoa hậu Việt Nam, ai là người lấy chồng sớm nhất? Mờ nhạt từ vòng hồ sơ, tại sao Đỗ Thị Hà đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020? 10 năm 5 đời Hoa hậu Việt Nam, ai là người có số đo ba vòng đẹp nhất? Gu thời trang cực chất của top 5 Người đẹp thời trang Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà đăng quang Hoa hậu Việt Nam vì là đồng hương của Trưởng BTC giải?
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp