Hai đợt mưa sắp tới ở miền Trung sẽ diễn ra thế nào?

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ hai, 25/10/2021 17:14 (GMT +7)
Ngày 26-27/10, ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ sẽ bước vào đợt mưa mới.
Hashtag #Dự báo thời tiết #NEWS #Nóng trên MXH

Để lên các phương án ứng phó với áp thấp nhiệt đới và tình hình mưa lớn phức tạp ở miền Trung những ngày tới, sáng nay 25/10, cuộc họp của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đã diễn ra. Tại cuộc họp, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Hoàng Phúc Lâm cho biết, trong ngày 26-27/10 do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới hoặc bão khiến từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mưa lớn. Sau đó, vùng trọng tâm mưa sẽ dồn lên khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế.

Theo ông Lâm, trong 1 ngày tới áp thấp nhiệt đới đang di chuyển ở nam Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão. Bên cạnh đó, vào ngày mai 26/10, không khí lạnh sẽ tăng cường trở lại, nên áp thấp nhiệt đới ít khả năng di chuyển lên khu vực phía Bắc. Thay vào đó, trọng tâm ảnh hưởng của hình thái này là từ khu vực Bình Định - Khánh Hòa.

Ở miền Trung 2 đợt mưa sắp tới sẽ diễn ra thế nào? - Ảnh minh họa
Ở miền Trung 2 đợt mưa sắp tới sẽ diễn ra thế nào? - Ảnh minh họa

>>> Xem thêm: Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão hướng vào Bình Định - Bình Thuận

Chuyên gia cho biết trong hôm nay (25/10), ở các địa phương từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi và phía Đông Tây Nguyên mưa sẽ giảm. Trong khi đó, khu vực từ Bình Định đến Khánh Hòa mưa lớn vẫn tiếp diễn với lượng có nơi lên tới trên 70 mm. Đêm nay, mưa sẽ giảm.

Sau đó, khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên tiếp tục bước vào hai đợt mưa lớn.

Cụ thể trong 2 ngày 26-27/10, ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ sẽ bước vào đợt mưa mới. Lượng mưa dự báo phổ biến trong khoảng từ 100-300 mm, có nơi lượng mưa tới trên 300 mm. Vùng ven biển Nam Trung Bộ cũng sẽ có gió mạnh cấp 5-6, giật cấp 8.

Chia sẻ với Zing, ông Lâm khuyến cáo người dân ở khu vực Quảng Nam, Quảng Ngãi cần chú ý phòng tránh vì có nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở rất cao.

Hai đợt mưa sắp tới ở miền Trung sẽ diễn ra thế nào? - Ảnh 2

>>> Có thể bạn quan tâm: Cách để lấy lại mật khẩu Bảo hiểm xã hội số VssID dễ dàng, đơn giản nhất

Đồng thời, ở Tây Nguyên và các lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản ở Phú Yên, Khánh Hòa cần nâng cao cảnh giác vì trong mưa sẽ có gió giật mạnh, gây nguy cơ mất an toàn đối với các hồ chứa, khu công nghiệp khai thác khoáng sản lớn.

Trong những ngày tới các tỉnh, thành phố Tây Nguyên và Đông Nam Bộ mưa lớn kéo dài, triều cường lại xuống chậm nên từ sau 16h hàng ngày người dân cần đề phòng nguy cơ ngập úng.

Ngày 27-30/10, do ảnh hưởng của không khí lạnh và nhiễu động gió đông trên cao, nên vùng mưa lớn dịch chuyển lên phía Bắc. Trong đợt mưa này, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế được dự báo lượng mưa sẽ dao động từ 200-350 mm, có nơi lượng mưa lên tới trên 400 mm. Do đó, chuyên gia khí tượng khuyến cáo người dân cần chủ động phòng tránh, thường xuyên theo dõi sát tình hình mưa bão để hạn chế thiệt hại về người và của.

Ít ngày tới, mưa ở miền Trung có thể vượt 1.000 mm Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão hướng vào Bình Định - Bình Thuận Từ nay đến ngày 29/10, miền Trung tiếp tục có mưa to, Biển Đông khả năng sắp đón thêm bão Miền Trung có khả năng sắp hứng thêm bão, mưa lớn kéo dài hết tháng 10
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp