PGS Đỗ Văn Dung đề nghị cho học sinh F1 đi học bình thường, không cần nghỉ ở nhà theo dõi như F0

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ tư, 09/03/2022 10:40 (GMT +7)
PGS.TS Đỗ Văn Dũng, Trưởng khoa Y tế Công cộng, ĐH Y Dược TP.HCM nhận định việc học của trẻ em rất quan trọng. Học sinh là F1 đi học trực tiếp là phù hợp.
Hashtag #Học đường #NEWS #Nóng trên MXH

Mới đây Bộ Y tế đã đề xuất, xin ý kiến của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, về trường hợp những F0 không có triệu chứng, đang trong thời gian cách ly, tự nguyện quay lại làm việc có thể làm việc trực tuyến, cũng nhiên tham gia chăm sóc người bệnh COVID-19. Còn F1 sẽ được phép tham gia các công việc trực tiếp và trực tuyến...

Trước đề xuất này nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế,  PGS.TS Nguyễn Huy Nga cho rằng, các em học sinh là F1 nên đi học bình thường, không cần nghỉ ở nhà theo dõi như F0. Tuy nhiên, các em cần thực hiện nghiêm quy tắc 5K và được theo dõi sức khỏe cẩn thận khi đến trường.

Lý giải về điều này, Zing dẫn lời ông Nga cho biết: "Bây giờ đa phần học sinh và giáo viên đều đã được tiêm chủng vaccine Covid-19, chỉ trừ trường hợp các em nhỏ tuổi, nên học sinh là F1 có thể đi học khi đảm bảo được quy tắc 5K và điều kiện học tập tốt để không có sự lây lan".

Học sinh F1 nên đi học bình thường, không cần nghỉ ở nhà theo dõi như F0 - Ảnh Thanhnien
Học sinh F1 nên đi học bình thường, không cần nghỉ ở nhà theo dõi như F0 - Ảnh Thanhnien

Xem thêm: Con sinh ra có IQ cao vượt trội nếu bố nhóm máu 0 mẹ nhóm máu A

Cùng quan điểm, Trưởng khoa Y tế Công cộng, ĐH Y Dược TP.HCM PGS.TS Đỗ Văn Dũng nhận định, việc học của trẻ em rất quan trọng. Do đó, việc cho các F1 đi học trực tiếp là phù hợp với tình hình thực tế. Ông cũng cho biết hiện nay, trên thế giới có nhiều quốc gia cũng đã thực hiện công tác cho F1 trở lại trường để hạn chế ảnh hưởng đến quá trình học tập của các em và việc giảng dạy của thầy, cô giáo.

Tuy nhiên về việc F1 đi học trực tiếp trở lại, ông Dũng cũng lưu ý, những đối tượng đã tiêm vaccine Covid-19, không có triệu chứng thì mới nên tới trường. Còn các F1 chưa tiêm chủng, cần xét nghiệm nhanh kháng nguyên và có kết quả âm tính.

Đồng thời, vào ngày thứ 5 kể từ ngày phơi nhiễm, hoặc ngay khi có dấu hiệu bất thường về sức khỏe, các trường có kinh phí nên thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên cho trẻ là F1 đi học trực tiếp. Nếu các em có kết quả dương tính thì trở về nhà cách ly, còn những em âm tính sẽ tiếp tục đến trường học tập và được theo dõi sức khỏe thường xuyên để có biện pháp xử lý kịp thời.

PGS Đỗ Văn Dung đề nghị cho học sinh F1 đi học bình thường, không cần nghỉ ở nhà theo dõi như F0 - Ảnh 2

"Chúng ta nên mạnh dạn để trẻ em là F1 đã tiêm chủng đầy đủ tham gia học trực tiếp", ông Dũng nhấn mạnh.

Về vấn đề này, hiệu trưởng một trường ở Hà Nội cũng hoàn toàn ủng hộ, thậm chí theo vị hiệu trưởng này kể cả những em có nguy cơ cao (ngồi gần, sinh hoạt gần gũi với học sinh mắc Covid-19) vẫn có thể đi học trực tiếp. Tuy nhiên việc tới lớp này là do trẻ và phụ huynh hoàn toàn tự nguyện, nhà trường không thể bắt buộc.

Bệnh viện Nhật Bản khẳng định: Sau tiêm sốt càng cao, hiệu quả vaccine COVID-19 mang lại càng lớn Bộ Y tế khuyến cáo không xông cho trẻ mắc Covid và hướng dẫn cách dùng thuốc hạ sốt đúng nhất Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng (Bộ Quốc phòng) chỉ cách chữa đau họng do Covid-19
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp