Rào Trăng 3: Anh hùng từng giải cứu 12 người ở thủy điện Đạ Dâng đã hy sinh

Thục Quyên Đăng lúc: Thứ sáu, 16/10/2020 17:30 (GMT +7)
Đại tá Nguyễn Hữu Hùng, 1 trong 13 người tử nạn ở Trạm kiểm lâm số 7, chính là người chỉ huy công binh giải cứu 12 công nhân tại thủy điện Đạ Dâng 6 năm trước.
Hashtag #Anh hùng, thương binh, liệt sỹ #Sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3 #NEWS #Nóng trên MXH

Trong danh sách 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh tại Trạm Kiểm lâm số 7 (Sông Bồ) tiểu khu 67 có Đại tá Nguyễn Hữu Hùng, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn Bộ Quốc phòng, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

Sự hy sinh của Đại tá Nguyễn Hữu Hùng khiến đồng đội và người dân vô cùng thương tiếc. Bởi 6 năm trước, ông chính là người đã góp công rất lớn trong việc giải cứu thành công 12 nạn nhân mắc kẹt hơn 3 ngày tại thủy điện Đạ Dâng, Lâm Đồng.

“Người hùng” giải cứu 12 người ở thủy điện Đạ Dâng đã hy sinh ở Rào Trăng - Ảnh 1
“Người hùng” giải cứu 12 người ở thủy điện Đạ Dâng đã hy sinh ở Rào Trăng - Ảnh 1

Cụ thể vào năm 2014, Đại tá Nguyễn Hữu Hùng được giao nhiệm vụ chỉ huy đội nhóm gồm 110 chiến sĩ của Lữ đoàn công binh 293 đi cứu hộ 12 công nhân mắc kẹt bên trong hầm thủy điện Đạ Dâng, Lâm Đồng. 

Khi đó, Đại tá Nguyễn Hữu Hùng, bằng kinh nghiệm tác chiến của mình, đã đưa ra một phương án cứu hộ táo bạo, đó là sử dụng phương pháp thi công "hầm trong cát" phù hợp với nền đất yếu, đồng thời tìm đường ngắn nhất, thi công nhanh nhất để cứu các nạn nhân, nhưng phải bảo đảm an toàn cho lực lượng cứu hộ, cứu nạn.

Trong suốt quá trình thi công, ngoài những khó khăn về thực địa, đại tá Nguyễn Hữu Hùng cùng đồng đội còn gặp nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí phản đối vì lý do thi công không đúng phương án có thể gây mất an toàn cho người bị mắc kẹt trong đường hầm.

Tuy nhiên, Đại tá Nguyễn Hữu Hùng đã kiên định thực hiện giải pháp này và cố gắng thuyết phục Ban Chỉ huy cứu hộ, cứu nạn tỉnh Lâm Đồng bằng cơ sở khoa học cũng như các giải pháp kỹ thuật thuộc về bí quyết nghề nghiệp của Công binh Việt Nam. 

Quá trình thi công đường hầm tiếp cận với nhóm 12 công nhân mắc kẹt được tiến hành dưới sự chỉ huy trực tiếp của Đại tá Nguyễn Hữu Hùng với tiến độ đào hầm kỷ lục là 1m/giờ. Chỉ sau 80 giờ, lực lượng cứu hộ đã vào được tới nơi, nhanh hơn dự kiến 2 ngày, giải cứu toàn bộ 12 công nhân ra ngoài an toàn.

Hình ảnh lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân trong vụ sạt lở ở Trạm kiểm lâm số 7 tiểu khu 67.
Hình ảnh lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân trong vụ sạt lở ở Trạm kiểm lâm số 7 tiểu khu 67.

6 năm kể từ cuộc giải cứu thành công ấy, Đại tá Nguyễn Hữu Hùng lại tiếp tục lên đường giải cứu các công nhân thủy điện Rào Trăng 3 ở Thừa Thiên - Huế trong tình trạng mùa mưa lũ, sạt lở đất nguy hiểm. Không may, chuyến đi này ông đã không thể trở về.

Chiều ngày 12/10, Đại tá Nguyễn Hữu Hùng tham gia vào đoàn công tác 21 người xuất phát từ trung tâm xã Phong Xuân, huyện Quảng Điền, đi thủy điện Rào Trăng 3 tìm kiếm cứu nạn nhóm công nhân mất tích theo tin báo vào sáng ngày 12/10. Đoàn công tác gặp rất nhiều khó khăn do đường 71 nhiều điểm sạt lở, ngập sâu. Tới 23g, khi còn cách thủy điện Rào Trăng 3 khoảng 13km, đoàn không thể đi tiếp và phải quay về Trạm kiểm lâm số 7 tiểu khu 67 để nghỉ chân. Tới đêm cùng ngày, một trận lở đất xảy ra vùi lấp hai gian nhà của trạm kiểm lâm. Chỉ có 8 cán bộ chiến sỹ thoát được ra ngoài, 13 người tử nạn, trong đó có Đại tá Nguyễn Hữu Hùng.

Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: Thăng quân hàm cho 2 chiến sĩ hy sinh Sạt lở Rào Trăng 3: Tìm thấy 1 thi thể ở khu vực sạt lở Thủ tướng yêu cầu phải tìm hết công nhân đã mất tích ở Rào Trăng 3 Tướng Nguyễn Văn Man lội lũ tiếp tế nhu yếu phẩm trước khi đi Rào Trăng 3 Sạt lở Rào Trăng 3: Tìm thấy toàn bộ thi thể 13 chiến sĩ và cán bộ cứu hộ Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: Danh sách 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp