Tướng Nguyễn Văn Man lội lũ tiếp tế nhu yếu phẩm trước khi đi Rào Trăng 3

IG Đăng lúc: Thứ sáu, 16/10/2020 11:45 (GMT +7)
Tướng Nguyễn Văn Man - Phó tư lệnh Quân khu 4 - là người dẫn đầu đoàn công tác 21 cán bộ chiến sỹ vào thủy điện Rào Trăng 3 tìm kiếm nhóm công nhân mất tích.
Hashtag #Sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3 #NEWS #Nóng trên MXH

Phó Tư lệnh Quân khu IV - Tướng Nguyễn Văn Man - là 1 một trong 13 người gặp nạn tại Trạm kiểm lâm số 7 (Sông Bồ) tiểu khu 67, Ông cũng chính là người dẫn đầu đoàn công tác 21 cán bộ chiến sỹ vào thủy điện Rào Trăng 3 tìm kiếm nhóm công nhân mất tích từ đêm 12/10.

Tướng Nguyễn Văn Man vào Huế sáng 11/10. Trước đó, khi đang ở Nghệ An để dự lễ kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 4, tướng Man nhận được lệnh từ cấp trên yêu cầu vào Huế ngay để cứu trợ lũ lụt. Theo lời kể của đồng đội, ông không kịp ngồi ăn bữa cơm cùng mọi người mà lên đường luôn.

16h chiều ngày 11/10, thiếu tướng Nguyễn Văn Man dẫn đầu đoàn công tác đã có mặt ở Ban chỉ huy Quân sự huyện Phong Điền.

Tướng Nguyễn Văn Man cùng đoàn công tác tại Huế.
Tướng Nguyễn Văn Man cùng đoàn công tác tại Huế.

Trên đường đi tới huyện Phong Điền, từ quốc lộ 1A vào đường Vĩnh Nguyên khoảng 2 km, phương tiện phải dừng lại khi dòng nước lũ từ thượng nguồn đổ về gây ngập sâu. Ông xuống xe, lội trong nước lũ để tiếp tế nhu yếu phẩm, hỏi thăm người dân và tặng hơn chục hộ dân ở đường Vĩnh Nguyên mỗi nhà một thùng mỳ tôm. Sáng 12/10, đoàn công tác đi sâu vào vùng ngập nặng của huyện Quảng Điền và Phong Điền tiếp tục tiếp tế nhu yếu phẩm.

Tướng Nguyễn Văn Man lội lũ đi tiếp tế lương thực cho bà con.
Tướng Nguyễn Văn Man lội lũ đi tiếp tế lương thực cho bà con.

Trưa ngày 12/10, nhận được tin cầu cứu của công nhân trong thủy điện Rào Trăng 3 về việc nhiều công nhân bị mất tích do sạt lở đất, ông quyết định dẫn đầu đoàn công tác 21 người vào hiện trường cứu hộ. Trong đoàn còn có Phó Cục trưởng Cục Cứu nạn Bộ Quốc Phòng và Chủ tịch UBND huyện Phong Điền. Các thành viên trong đội cứu hộ chiếm đa số là các sĩ quan cao cấp, có nhiều kinh nghiệm.

Chiều ngày 12/10 trởi mưa rất to. Đường 71 đi vào thủy điện Rào Trăng 3 từ trung tâm xã Phong Xuân dài khoảng hơn 20km nhưng có tới 4 con suối nước chảy xiết, nhiều điểm sạt lở, xe của đoàn công tác không đi đước, tướng Man quyết định chỉ đạo cả đoàn xuống đi bộ đến đêm vào hiện trường.

23h cùng ngày, đoàn báo về còn cách hiện trường khoảng 13 km nhưng không thể đi tiếp do mưa to, sạt lở. Đoàn sau đó quay về Trạm kiểm lâm số 7 (Sông Bồ) thuộc tiểu khu 67 để nghỉ chân. Nửa đêm hôm ấy, đất đá từ trên núi cao đổ xuống, vùi lấp Trạm kiểm lâm Sông Bồ khiến 13 người trong đoàn công tác mất tích.

19h20, tối 15/10, toàn bộ 13 thi thể cán bộ chiến sỹ đã được tìm thấy sau 3 ngày tìm kiếm cứu nạn tích cực. Xe cứu thương đưa thi thể thiếu tướng Nguyễn Văn Man cùng 12 người cán bộ chiến sỹ về Bệnh viện Quân y 268 ở Thành phố Huế.

Tướng Nguyễn Văn Man sinh năm 1966, được phong hàm Thiếu tướng vào tháng 5/2019.
Tướng Nguyễn Văn Man sinh năm 1966, được phong hàm Thiếu tướng vào tháng 5/2019.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Man có vợ và ba người con (hai gái, một trai). Ông là Đại biểu quốc hội Việt Nam khóa 14 thuộc đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Quảng Bình, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa 14, nguyên là Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình. Ông được phong hàm thiếu tướng vào tháng 5/2019.

Đã điều trực thăng vào Rào Trăng 3 tìm kiếm hơn 10 công nhân mất tích Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: Phó Tư lệnh QK 4 và 12 người mất liên lạc Vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: Huy động hơn 100 người tìm kiếm cứu nạn Vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: Bị cô lập 40 người, mất tích hơn 10 người Vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: Giải cứu 5 công nhân bị thương nặng Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: Hai trực thăng đi tìm kiếm 30 người mất tích Vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: Ba phương án tìm người mất tích Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: Hai trực thăng cứu hộ chính thức cất cánh Trực thăng đầu tiên đã rời khỏi Rào Trăng 3 Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: Lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được hiện trường Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: Công nhân gặp nạn kể lại sự việc Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: Chủ tịch huyện mất tích trong đoàn cứu nạn
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp