Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: Thăng quân hàm cho 2 chiến sĩ hy sinh

IG Đăng lúc: Thứ sáu, 16/10/2020 08:51 (GMT +7)
Ngày 15/10, hai chiến sĩ trẻ trong đoàn 13 người hy sinh ở Trạm Kiểm lâm số 7 thuộc tiểu khu 67 được truy thăng quân hàm từ Đại úy lên Thiếu tá.
Hashtag #Sạt lở đất #Sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3 #NEWS #Nóng trên MXH

19h30 ngày 15/10, 13 thi thể của các cán bộ, chiến sĩ trong đoàn cứu hộ 21 người gặp nạn ở Trạm kiểm lâm sông Bồ đã được tìm thấy đầy đủ, theo thông tin chính thức từ UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế. Sau đó, danh tính các chiến sĩ hy sinh đã được xác định. Trong các cán bộ, chiến sĩ hy sinh có hai đại úy trẻ là Tôn Thất Bảo Phúc (sinh năm 1986), Trưởng ban Công binh, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế và Nguyễn Cảnh Cường (sinh năm 1991), Đại đội trưởng Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 80.

Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: Thăng quân hàm cho 2 chiến sĩ hy sinh.
Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: Thăng quân hàm cho 2 chiến sĩ hy sinh.

Tối 15/10, Trung ương Đoàn quyết định truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho  hai chiến sĩ Tôn Thất Bảo Phúc và Nguyễn Cảnh Cường. Đồng thời hai chiến sỹ được truy thăng quân hàm từ Đại úy lên Thiếu tá.

Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: Công nhân gặp nạn kể lại sự việc Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: Lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được hiện trường Trực thăng đầu tiên đã rời khỏi Rào Trăng 3 Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: Hai trực thăng cứu hộ chính thức cất cánh Vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: Ba phương án tìm người mất tích Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: Hai trực thăng đi tìm kiếm 30 người mất tích Vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: Giải cứu 5 công nhân bị thương nặng Vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: Bị cô lập 40 người, mất tích hơn 10 người Vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: Huy động hơn 100 người tìm kiếm cứu nạn Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: Phó Tư lệnh QK 4 và 12 người mất liên lạc Đã điều trực thăng vào Rào Trăng 3 tìm kiếm hơn 10 công nhân mất tích
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp