Sáng 6/12, Hà Nội dẫn đầu về ô nhiễm không khí, người dân hạn chế ra đường

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ hai, 06/12/2021 10:51 (GMT +7)
Trước sự báo động về độ ô nhiễm tại Thủ đô, các chuyên gia khuyến cáo người dân nơi đây cũng như những khu vực bị ô nhiễm không khí cần hạn chế ra đường.
Hashtag #Kiến thức cần biết #Dự báo thời tiết #NEWS #Nóng trên MXH

Dự báo thời tiết cho biết, sáng nay ngày 6/12 Hà Nội là địa phương dẫn đầu bảng danh sách về địa phương bị ô nhiễm không khí tại Việt Nam. Cụ thể, trang web IQAir đo được vào lúc sáng sớm thì chỉ số AQI tại Hà Nội là 160.  Tiếp theo đó là các tỉnh Bắc Ninh - 141, Nam Định 123, Bà Rịa - Vũng Tàu 120 và Hưng Yên là 119.

Trước sự báo động về độ ô nhiễm tại thủ đô, các chuyên gia khuyến cáo người dân nơi đây cũng như những khu vực bị ô nhiễm không khí cần hạn chế ra đường tập thể dục vào lúc sáng sớm.

Sáng nay 6/12, Hà Nội dẫn đầu về ô nhiễm không khí - Ảnh Dự báo thời tiết VTV
Sáng nay 6/12, Hà Nội dẫn đầu về ô nhiễm không khí - Ảnh Dự báo thời tiết VTV

>>> Xem thêm: Hà Nội: 4 địa điểm cho phép quét mã QR từ căn cước công dân gắn chip

Chỉ số ô nhiễm không khí AQI (Air Quality Index) được xem là thước đo đơn giản hóa mức độ ô nhiễm không khí, một chỉ số cụ thể nhằm báo cáo chất lượng không khí mỗi ngày. Qua chỉ số này sẽ cho chúng ta biết không khí xung quanh đang là sạch hay ô nhiễm, ô nhiễm đến mức độ nào.

Với sức khỏe cộng đồng chỉ số ô nhiễm không khí càng cao khi AQI càng lớn. Trong đó, chỉ số AQI tập trung vào sự ảnh hưởng tới sức khỏe người dân có thể trong vòng vài giờ hoặc vài ngày sau khi hít thở phải không khí ô nhiễm.

Tại Hà Nội, theo thống kê gần đây, Thủ đô liên tục được các chuyên gia cảnh báo mức độ ô nhiễm không khí với chỉ số AQI thường ở mức cao, thậm chí có ngày lên tới 170. Tình trạng này được coi là rất xấu, và ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe người dân, do đó chuyên gia thường khuyến cáo mọi người nên hạn chế, không nên ra đường nhiều.

Sáng 6/12, Hà Nội dẫn đầu về ô nhiễm không khí, người dân hạn chế ra đường - Ảnh 2

>>> Có thể bạn quan tâm: Nguyên nhân TP.HCM trở lạnh, nhiệt độ chỉ 19 độ C

Ô nhiễm không khí là mối nguy hại rất lớn cho sức khỏe con người. Cụ thể, các chuyên gia y tế cho biết, trung bình mỗi ngày một người lớn trung bình hít thở khoảng 15m3 không khí. Do đó, dù các chất ô nhiễm trong không khí thường không nhìn thấy, nhưng khi hít phải chúng có thể gây nhiều ảnh hưởng xấu đến toàn cơ thể, bao gồm cả tim, gan, phổi và hệ hô hấp, hay ngay cả thai nhi đang còn trong bụng mẹ.

Giữa mùa mưa, Hà Nội vẫn ô nhiễm không khí nghiêm trọng Hà Nội lại ô nhiễm không khí ở mức nghiêm trọng Hà Nội: Đổi xe máy cũ để giảm ô nhiễm không khí
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp