Sắp có tuyến xe buýt du lịch xuyên quốc gia nối Việt Nam - Thái Lan - Lào

Tuệ Minh Đăng lúc: Chủ nhật, 26/06/2022 09:59 (GMT +7)
Người Việt Nam sắp tới có thể đi du lịch Thái Lan - Lào bằng xe buýt.

Theo báo Điện tử Chính phủ đưa tin, hiện Chính phủ Thái Lan đang xúc tiến và lên kế hoạch cụ thể để mở tuyến xe buýt R12 kết nối với Lào và Việt Nam. 

Dự kiến, xe buýt R12 sẽ bắt đầu từ Nakhon Phanom (Thái Lan) đến Thakhek (Lào) và điểm cuối là Hà Tĩnh (Việt Nam) với lộ trình khoảng 300 km. Nếu như tuyến buýt này được phép đi vào hoạt động thì du khách sẽ chỉ mất chưa đến 1 ngày để thực hiện cuộc hành trình đi xuyên các điểm nổi tiếng. Bộ Giao thông vận tải Thái Lan đang nỗ lực đẩy nhanh quá trình mở tuyến buýt R12 và cố gắng để nó có thể đi vào hoạt động sớm nhất có thể.

Sắp có tuyến xe buýt du lịch xuyên quốc gia nối Việt Nam - Thái Lan - Lào - Ảnh 1

Phía Thái Lan cũng đã đề nghị Lào tổ chức cuộc họp nhóm công tác 3 bên lần thứ 2 càng sớm càng tốt để thảo luận về mô hình dịch vụ và đưa ra các thỏa thuận chính thức.

Theo tờ The Laotian Times, cả 3 thành phố là  Nakhon Phanom (Thái Lan),Thakhek (Lào) và Hà Tĩnh (Việt Nam) đều là những thành phố trên đặc biệt hấp dẫn du khách. Nơi đây có nhiều điểm điểm tham quan văn hóa và nghệ thuật địa phương, đền thờ linh thiêng, ngoài ra còn có cả những kỳ quan thiên nhiên như thác nước, núi, bãi biển…

Thái Lan là một quốc gia láng giềng với Việt Nam, nơi đây có rất nhiều địa điểm du lịch văn hoá tâm linh nổi tiếng được khách du lịch yêu mến. Dưới đây là một số lưu ý dành cho những ng yêu mến Thái Lan và muốn đi du lịch tới nơi đây. 

Sắp có tuyến xe buýt du lịch xuyên quốc gia nối Việt Nam - Thái Lan - Lào - Ảnh 2
Sắp có tuyến xe buýt du lịch xuyên quốc gia nối Việt Nam - Thái Lan - Lào - Ảnh 3

Đầu tiên là vấn đề đổi tiền. Những người đã từng đi du lịch Thái Lan nhiều lần đưa ra lời khuyên rằng nếu là lần đầu đi du lịch Thái Lan thì nên đổi tiền ở Việt Nam. Chi phí đổi tiền ở Việt Nam và Thái Lan không chênh lệch nhau quá nhiều do đó bạn có thể đổi ở Việt Nam để chủ động hơn khi đi du lịch. Về vấn đề liên lạc hay sử dụng 4G, bạn có thể mua sim điện thoại ở những quầy bán ngay tại sân bay. Một số nhà mạng lớn ở Thái Lan mà bạn có thể lựa chọn mua sim đó là Dtac, AIS, True, đây là những nhà mạng bạn có thể tin tưởng mua và sử dụng.

Ngoài ra bạn cũng cần quan tâm tới giấy tờ nhập cảnh của mình, luôn luôn giữ cẩn thận bên người. Hãy chuẩn bị những đôi giày thể thao thoải mái bởi bạn có thể sẽ phải đi bộ rất nhiều để di chuyển tới các địa điểm khác nhau. 

Sắp có tuyến xe buýt du lịch xuyên quốc gia nối Việt Nam - Thái Lan - Lào - Ảnh 4
Sắp có tuyến xe buýt du lịch xuyên quốc gia nối Việt Nam - Thái Lan - Lào - Ảnh 5

Ảnh: Dnag Thuy Duong

 

 

Du lịch Thái Lan 2022: Từ 1/5, du khách không cần xét nghiệm PCR khi tiêm đủ 2 mũi vaccine Mỹ nam Hàn du ngoạn Việt Nam: Lee Jun Ki "đóng thùng" mang dép lào, Seung Hoon giản dị không nhận ra Bộ bí quyết ăn ngon, ăn no mà giá hợp túi tiền khi đi ăn Haidilao
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp