Sạt lở ở Rào Trăng: Đã huy động hơn 9.500 lượt người và phương tiện tìm kiếm

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ bảy, 28/11/2020 09:52 (GMT +7)
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3 cả hệ thống chính trị được huy động vào cuộc.

Liên quan đến vụ sạt ở thủy điện ở Rào Trăng 3, tại cuộc họp của ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Phan Ngọc Thọ đã đánh giá cao những nỗ lực của các lực lượng trong quá trình tìm kiếm các nạn nhân trong vụ sạt lở này.

Theo đó, Ban Chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3 đã huy động cả hệ thống chính trị, nỗ lực tìm kiếm với 7.600 lượt người, hơn 1.900 lượt phương tiện các loại, 3 chó nghiệp vụ... Đến nay qua 3 giai đoạn tìm kiếm đã tìm được 6 thi thể và vẫn còn 11 công nhân mất tích. 

Sạt lở ở Rào Trăng: Đã huy động hơn 9.500 lượt người và phương tiện tìm kiếm - Ảnh: VOV
Sạt lở ở Rào Trăng: Đã huy động hơn 9.500 lượt người và phương tiện tìm kiếm - Ảnh: VOV

Cũng tại cuộc họp này ông Thọ yêu cầu các cơ quan chức năng phải xem đây là trách nhiệm và nghĩa vụ đối với người dân, đồng thời lên kế hoạch thực hiện công tác tìm kiếm giai đoạn 4 với tinh thần cao nhất.

Đồng thời đề nghị cần đánh giá công tác tìm kiếm trong 3 giai đoạn vừa qua, để có kế hoạch chi tiết, cụ thể, khoa học cho giai đoạn 4 và tập trung mọi nỗ lực tìm kiếm với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, an toàn ở mức độ cao nhất để sớm tìm ra những nạn nhân còn mất tích.

Theo đó vào trưa 12/10, cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế nhận tin báo có vụ sạt lở đất, làm khu nhà có 17 công nhân đang thi công ở thủy điện Rào Trăng 3 bị vùi lấp, và một đoàn cứu hộ trên đường vào hiện trường ngay tối ngày 12/10 cũng đã gặp nạn.

Vụ sạt lở ở Rào Trăng: Tìm thấy thêm 1 thi thể Sạt lở ở Rào Trăng 3: Hoãn tìm kiếm người mất tích do mưa quá lớn Vụ sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3: Tái triển khai tìm kiếm người mất tích
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp