Siêu bão Surigae áp sát bờ biển, Philippines sơ tán khẩn cấp hơn 19.000 người

Alex Đăng lúc: Thứ hai, 19/04/2021 14:55 (GMT +7)
Tuy đã suy giảm về sức gió trước khi đổ bộ vào sát bờ biển Philippines song bão Surigae vẫn đạt cấp 5, cấp độ mạnh nhất.

Thông tin từ trung tâm Cảnh báo Bão liên quân Mỹ (JTWC) thì vào ngày 18/4 vừa qua, cơn bão nhiệt đới với tên gọi Surigae (hay Bising theo tên Philippines) có sức gió giật đạt 300 km/h, tương đương với cấp độ 5, cấp độ mạnh nhất đang hướng vào vùng biển phía đông Philippines.

Tuy nhiên, Cơ quan Khí tượng, Địa lý và Thiên văn Philippines (PAGASA) hôm nay cho biết bão Surigae đã suy yếu nhẹ và di chuyển chậm lại khi cách thành phố Virac, Catanduanes, miền trung nước này, khoảng 290 km về phía đông. Sức gió hiện tại suy giảm còn 250 km/h, song vẫn còn rất mạnh và đủ sức gây thiệt hại không nhỏ khi vào tới đất liền.

Siêu bão Surigae áp sát bờ biển, Philippines sơ tán khẩn cấp hơn 19.000 người.
Siêu bão Surigae áp sát bờ biển, Philippines sơ tán khẩn cấp hơn 19.000 người.

Ông Roberto Monterola, giám đốc Trung tâm Phụ trách Tình huống Khẩn cấp Catanduanes cho biết, đến khoảng 18h ngày hôm qua, 18/4 thì đã có 5.109 gia đình với tổng cộng 19.000 người ở các khu vực ven biển và các khu vực thấp có nguy cơ sạt lở, ngập úng trong tỉnh đã sơ tán để đề phòng bão Surigae.

Hiện tại, bão Surigae đang di chuyển theo hướng Tây - Tây Bắc với vận tốc 15km/h, duy trì sức gió tối đa là 205km/h gần tâm bão và sức gió giật lên tới 250km/h. Sau khi suy yếu thì hiện mức cảnh báo đã giảm xuống ở cấp 2 trong thang 5 cấp độ, mức có thể gây thiệt hại nhẹ đến trung bình.

Surigae là cơn bão nhiệt đới thứ hai ảnh hưởng tới đất nước Philippines trong năm 2021. Tính trung bình, quốc gia này phải gánh chịu 20 cơn bão nhiệt đới mỗi năm, gây thiệt hại nặng nề về người và kinh tế.

Cơn bão Goni năm 2020 đã gây thiệt hại lớn cho Philippines vào năm ngoái.
Cơn bão Goni năm 2020 đã gây thiệt hại lớn cho Philippines vào năm ngoái.

Đơn cử như năm 2020, Philippines đã phải hứng chịu Goni, cơn bão mạnh nhất thế giới trong năm khiến hàng chục người thiệt mạng và nhiều nghìn người mất chỗ ở, tài sản. Thiệt hại ước tính lên tới 18 tỷ peso (hơn 370.000 USD) cho nước này.

 

Bộ Y tế cử tổ công tác vào miền Trung hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai Liên hợp quốc sẵn sàng hỗ trợ nhân đạo giúp Việt Nam vượt qua thiên tai Việt Nam mất gần 20 tỷ USD mỗi năm do thiên tai
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp