Sự trùng hợp kỳ lạ giữa lịch sử và văn học
Mỗi ngày trên thế giới diễn ra nhiều sự kiện lớn nhỏ. Khi nhìn lại, nhiều người kinh ngạc khi phát hiện một số sự kiện lịch sử trùng hợp đến khó tin.

Chìm tàu Tinanic
Một trong những sự kiện trùng hợp đến khó tin xảy ra trong lịch sử liên quan đến vụ chìm tàu Titanic. Cụ thể, vào năm 1898, nhà văn Morgan Robertson đã cho xuất bản cuốn tiểu thuyết có tựa đề “The wreck of the Titan” với nội dung kể về chuyến đi đầu tiên và cũng là cuối cùng của con tàu tên Titan.

Theo đó, tàu Titan trong tiểu thuyết của Robertson được miêu tả là tàu thủy chở khách lớn nhất thế giới. Và con tàu này đã gặp thảm kịch chìm tàu sau khi đâm vào tảng băng trôi khiến hơn 1.000 người tử nạn.
14 năm sau đó, tàu Titanic huyền thoại đã gặp thảm kịch chìm tàu khiến hơn 1.500 người thiệt mạng. Lúc này, người ta mới rùng mình mà nhận ra vụ chìm tàu này có nhiều điểm trùng hợp đến khó tin với tàu Titan trong tiểu thuyết của Robertson.

Đặc biệt, tên của 2 con tàu khá giống nhau: “Titan” và “Titanic”. Và cả 2 con tàu đều là tàu chở khách lớn nhất thế giới và gặp thảm kịch chìm tàu sau khi đâm vào tảng băng trôi ngay trong chuyến hải hành đầu tiên. Cả Titan và Titanic đều thiếu xuồng cứu hộ nên không đủ chỗ cho toàn bộ hành khách và thủy thủ đoàn. Vì vậy mà số lượng người tử nạn trong 2 thảm kịch chìm tàu này rất lớn.


Quân Đồng minh thực hiện cuộc đổ bộ lên Normandy
Vào tháng 6/1944, một sự kiện quan trọng diễn ra là quân Đồng minh thực hiện cuộc đổ bộ lịch sử lên Normandy khiến quân Đức quốc xã tổn thất nặng nề. Tuy nhiên, ít ai có thể biết được rằng, vài ngày trước khi quân đồng minh thực hiện chiến dịch này, tờ Daily Telegraph ở Anh xuất bản ấn phẩm có mục giải ô chữ.

Theo đó, đáp án ô chữ trở thành vấn đề lớn khi nó là tên mã của chiến dịch Overlord nằm trong cuộc đổ bộ mà quân Đồng minh đang chuẩn bị tiến hành.
Khi phát hiện sự việc này, tình báo Anh cho rằng có thể chiến dịch đổ bộ lên Normandy bị lộ. Nếu tiếp tục tiến hành cuộc đổ bộ như kế hoạch khả năng không đạt được thắng lợi như mục tiêu đã đề ra.

Tuy nhiên, trước khi hủy kế hoạch, các nhân viên tình báo thuộc lực lượng Đồng minh điều tra được người tạo ra ô chữ trên tờ Daily Telegraph chỉ là một thầy giáo phổ thông, không liên quan gì tới chiến dịch quân sự mà quân Đồng minh dành nhiều thời gian lên kế hoạch và chuẩn bị tỉ mỉ.
Do biết được đáp án ô chữ chỉ vô tình trùng với tên chiến dịch Overlord nên quân Đồng minh đã không thay đổi kế hoạc mà tiến hành cuộc đổ bộ lên Normandy như kế hoạch trước đó và mang về chiến thắng.


Bài viết do thành viên 2ĐẸP chia sẻ theo Quy chế MXH GP 267/GP-BTTTT. Thông tin mang tính tham khảo, không thay thế tư vấn bác sĩ/da liễu. Kết quả có thể khác nhau tùy cơ địa.
Bài viết liên quan

TÓM TẮT TOÀN BỘ SỰ VIỆC CHÂU BÙI BỊ QUAY LÉN
26/6/2024

HẰNG DU MỤC - KHI PHỤ NỮ GIỎI GIANG VẪN LÀ NẠN NHÂN CỦA BẠO LỰC GIA ĐÌNH
25/6/2024

PHẠM NHƯ PHƯƠNG LẠI TIẾP TỤC GÂY BỨC XÚC KHI CHIA SẺ NHỮNG BỨC TRANH PHẢN CẢM, THIẾU TÔN TRỌNG
23/6/2024

LIỆU LÂM MINH CÓ THA THỨ VÀ QUAY VỀ VỚI GIA ĐÌNH ĐÃ TỪNG "TƯƠNG TÁC” VỚI MÌNH KHI ĐANG MANG THAI?
18/6/2024

“F4 VIỆT NAM” TAN RÃ, CHUẨN BỊ CHÀO ĐÓN THÀNH VIÊN MỚI LÀ 16 TYPH?
12/6/2024