Tây Ban Nha cho phép người dân không phải đeo khẩu trang khi tới nơi công cộng

Alice Pham Đăng lúc: Thứ tư, 09/02/2022 11:47 (GMT +7)
Người dân Tây Ban Nha đang tiếp tục tiến gần hơn tới một cuộc sống bình thường mới sau khi chính phủ nước này dỡ bỏ lệnh đeo khẩu trang.

Truyền thông Tây Ban Nha vừa đưa tin, bắt đầu từ ngày mai, quy định bắt buộc đeo khẩu trang ở ngoài trời sẽ chính thức được hủy bỏ tại nước này. Đồng nghĩa với việc người dân đang tiến gần hơn tới một cuộc sống bình thường mới.

>> Xem thêm: Đan Mạch là quốc gia Châu Âu đầu tiên dỡ bỏ lệnh đeo khẩu trang

Tây Ban Nha chính thức cho phép không đeo khẩu trang ở ngoài trời
Tây Ban Nha chính thức cho phép không đeo khẩu trang ở ngoài trời

Cụ thể, theo thông báo từ đại diện chính phủ Tây Ban Nha, kể từ ngày 10/2, người dân Tây Ban Nha có thể tham gia các hoạt động ngoài trời và đi ra phố mà không cần đeo khẩu trang. Đây được xem là thành quả của những biện pháp chống dịch được triển khai trong thời gian qua, đặc biệt là sự nỗ lực bao phủ vaccine, giúp tỷ lệ lây nhiễm tại quốc gia này giảm đáng kể.

"Chúng tôi đã gắn bó với chiếc khẩu trang trong một thời gian dài và phải nói rằng đầy là một rào chắn bảo vệ rất tốt. Trong bối cảnh hiện nay, việc đeo khẩu trang ngoài trời là không còn cần thiết. Tuy nhiên, khi ở trong nhà, chúng ta vẫn nên có các biện pháp phòng dịch", người dân tại Tây Ban Nha chia sẻ.

Quy định mới của Tây Ban Nha được đưa ra trong bối cảnh nhiều quốc gia châu Âu cũng đang dần nới lỏng các biện pháp phòng dịch, trong đó có quy định bắt buộc đeo khẩu trang ngoài trời. Trước đó khoảng 1 tuần, Đan Mạch là quốc gia Châu Âu đầu tiên dỡ bỏ lệnh đeo khẩu trang và tất cả hạn chế về Covid-9 trong nước.

Người dân nơi đây đang tiến gần hơn tới một cuộc sống bình thường mới.
Người dân nơi đây đang tiến gần hơn tới một cuộc sống bình thường mới.
Đây được xem là thành quả của những biện pháp chống dịch được triển khai trong thời gian qua
Đây được xem là thành quả của những biện pháp chống dịch được triển khai trong thời gian qua

Trước đó, cuối tháng 6/2021, chính phủ Tây Ban Nha đã ra lệnh dở bỏ yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang ở ngoài trời nhưng vẫn áp dụng đối với nơi công cộng có không gian kín hoặc không gian ngoài trời không thể đảm bảo giãn cách xã hội. Quy định trên từng được quốc gai này áp dụng lần đầu tiên vào tháng 5/2020 sau khi làn sóng lây lan dịch Covid-19 bùng nổ đợt đầu tiên. Tuy nhiên đến ngày 22/12/2021, Chính phủ đã tái áp đặt quy định bắt buộc đeo khẩu trang ở ngoài trời trong bối cảnh xuất hiện của biến thể Omicro khiến số ca mắc mới Covid-19 gia tăng. 

Tính đến ngày 6/2, Tây Ban Nha có khoảng 80,9% trong tổng số 47 triệu dân đã tiêm vaccine phòng Covid-19 đầy đủ 2 liều và 47,6% đã tiêm vaccine bổ sung, trở thành một trong những nước có tỷ lệ bao phủ vaccine cao nhất trên thế giới. Điều này đã giúp Tây Ban Nha tránh được những đợt dịch bùng phát tương tự ở các nước châu Âu khác.

Singapore và Tây Ban Nha có động thái mới liên quan tới việc quảng cáo tiền mã hóa Đan Mạch là quốc gia Châu Âu đầu tiên dỡ bỏ lệnh đeo khẩu trang Khẩu trang vải không ngăn được biến thể Omicron, chuyên gia chỉ ra khẩu trang phù hợp Nhà khoa học Nhật sáng chế ra khẩu trang phát hiện Covid-19
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp