Telfar là nhà tài trợ trang phục Olympic đầu tiên của Liberia sau 20 năm

Bánh bèo bồng bềnh Đăng lúc: Thứ hai, 26/07/2021 16:48 (GMT +7)
Thương hiệu Telfar đang truyền đến công chúng một hình ảnh và thông điệp đẹp về đất nước Liberia tại Olympic Tokyo 2020.
Hashtag #Olympic #BEAUTORY #Thời trang

Liberia là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới. Tuy nhiên, kể từ lần đầu tiên tham gia Olympic vào năm 1956 tại Melbourne, Liberia chỉ bỏ lỡ 4 kỳ đại hội vào năm 1968, 1976, 1980 và 1992 do vấn đề chính trị trong nước. Dù chưa bao giờ có được bất kỳ huy chương nào nhưng tinh thần thể thao quật cường của những VĐV quốc gia Tây Phi này vẫn là hình ảnh đẹp trong ngày hội tôn vinh thể thao thế giới.

Sau 20 năm, Liberia mới có đồng phục để tham gia Olympic.
Sau 20 năm, Liberia mới có đồng phục để tham gia Olympic.

Bởi là một quốc gia nghèo đói và không có thành tích thể thao ấn tượng nên những VĐV tham gia Olympic đều không nhận được bất kỳ sự tài trợ nào. Nhà tài trợ gần nhất đồng hành của Liberia là New Balance. Dù vậy, hãng đã chấm dứt hợp đồng với liên đoàn thể thao của quốc gia này vào năm 2000. Kể từ thời điểm đó, tất cả những VĐV tham gia Olympic đều phải tự bỏ tiền túi ra để sắm sửa những trang phục phục vụ thi đấu.

Telfar là nhà tài trợ trang phục Olympic đầu tiên của Liberia. 3 VĐV tham gia kỳ Olympic Tokyo 2020 đều tranh tài ở môn điền kinh.
Telfar là nhà tài trợ trang phục Olympic đầu tiên của Liberia. 3 VĐV tham gia kỳ Olympic Tokyo 2020 đều tranh tài ở môn điền kinh.

Cho đến năm nay, 3 VĐV của Liberia tham gia Olympic Tokyo 2020 với những bộ đồng phục cực kỳ chỉnh chu. Tất cả là nhờ sự tài trợ của thương hiệu thời trang Telfar. Hãng đã đồng ý tài trợ trang phục cho cả đội, chi trả việc đi lại và ăn uống cho cả đoàn.

NTK khai sinh ra Telfar có nguồn gốc Liberia. Anh muốn thông qua việc tài trợ này quảng bá văn hóa của quê hương tới bạn bè 5 châu. Bên cạnh việc tài trợ cho đoàn thể thao, Telfar còn mở bán những bộ trang phục này xuyên suốt kỳ thế vận hội. Đây sẽ là bước tiền đề để Telfar phát triển dòng trang phục thể thao trong tương lai.

Chân dung của Telfar, NTK người Mỹ gốc Liberia. Thông qua việc tài trợ trang phục, anh muốn quảng bá văn hóa quên hương tới thế giới.
Chân dung của Telfar, NTK người Mỹ gốc Liberia. Thông qua việc tài trợ trang phục, anh muốn quảng bá văn hóa quên hương tới thế giới.
Nữ ca sĩ Misia mặc váy kẹo bông gòn hát khai mạc Olympic Tokyo 2020 Nike kết hợp cùng 4 thương hiệu thời trang đường phố tung ra BST giới hạn cho Olympic Tokyo 2020 Đôi giày Michael Jordan từng đi khi thi đấu Olympic được bán đấu giá
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp