Có tới 2/3 số người được hỏi nhầm lẫn tên của bài hát "quốc ca thiếu nhi" tại Việt Nam này

Alex Đăng lúc: Thứ ba, 20/07/2021 16:52 (GMT +7)
"Con cò bé bé, nó đậu cành tre..." là câu hát quá quen thuộc đến mức người ta vẫn nghĩ tên bài hát là 'Con cò bé bé', nhưng sự thật lại không phải vậy.

Cần biết rằng, ở cuối thế kỷ 20, khi mà internet cùng chưa phổ biến như hiện tại, Youtube hay các MXH là điều xa lạ với đa số người dân thì bài hát "Con cò bé bé. Nó đậu cành tre...", đặc biệt là qua sự thể hiện vô cùng thành công của hiện tượng bé Xuân Mai đã được coi là "bản hit quốc dân" của trẻ em Việt khi nhà nhà, người người đều nghe, đều thuộc.

Thậm chí đến giờ khi bất giác nghe lại, thì đa phần người Việt Nam sẽ lẩm nhẩm trong đầu những giai điệu của con cò bé bé như một phản xạ tự nhiên. "Con cò bé bé" cũng một trong các bài hát làm nên tên tuổi của "thần đồng âm nhạc" Xuân Mai. Cuối thế kỷ 20, Xuân Mai đã cho ra mắt album "Con cò bé bé" và đây là băng, đĩa ca nhạc được mua nhiều nhất tại Việt Nam khi ấy.

Bìa đĩa nhạc thiếu nhi huyền thoại của bé Xuân Mai.
Bìa đĩa nhạc thiếu nhi huyền thoại của bé Xuân Mai.

Con Cò Bé Bé đã trở thành một bài hát thiếu nhi kinh điển. Sau này, khi đăng bài hát này lên Youtube thì video Con Cò Bé Bé do "bé" Xuân Mai thể hiện cũng nhận về tới hơn 60 triệu lượt xem. Hết sức đáng nể!

Vậy mà có một sự thật rằng, khi mà cứ 10 người được hỏi thì có tới 7- 8 người nói rằng tên ca khúc "quốc ca thiếu nhi" trên là Con Cò Bé Bé mà không biết rằng mình đang nhầm to. Tên chuẩn của bài hát này phải là "Mẹ yêu không nào".

Nhiều người nhầm lẫn tên của album thành tên của bài hát.
Nhiều người nhầm lẫn tên của album thành tên của bài hát.

"Mẹ yêu không nào" là một sáng tác của nhạc sĩ Lê Xuân Thọ, viết vào năm 1967. Ông tìm ra cảm hứng sáng tác khi vô tình bắt gặp một người mẹ đang vui đùa cùng một em bé trên đường đi làm về. Bé chỉ tay về phía cành tre nơi mà đàn cò trắng đang đậu, còn người mẹ thì đang cầm tay con vẫy vẫy theo những chú cò hết sức đáng yêu.

Ngay đêm đó, nhạc sĩ Lê Xuân Thọ đã về nhà và viết ca khúc "Mẹ yêu không nào" với những ca từ "Con cò bé bé. Nó đậu cành tre. Đi không hỏi mẹ. Biết đi đường nào. Khi đi em hỏi. Khi về em chào. Miệng em chúm chím. Mẹ yêu không nào". Đó chính là những lời hát trong  bài hát thiếu nhi bất hủ, sống mãi trong lòng bao thế hệ.

Tác giả bài hát thiếu nhi huyền thoại: Mẹ Yêu Không Nào.
Tác giả bài hát thiếu nhi huyền thoại: Mẹ Yêu Không Nào.

Có lẽ, sự nhầm lên về tên bài hát cũng là bởi hiện tượng âm nhạc thiếu nhi lớn nhất thời những năm 90 là bé Xuân Mai đã lấy cái tên "Con cò bé bé" làm tên album nhạc của minh nên sau khi đĩa nhạc này phổ biến quá, ghi dấu đậm nét qua nên người ta cũng nhầm luôn tên bài hát là Con Cò Bé Bé.

"Con cò bé bé" Xuân Mai hiếm hoi khoe ảnh đẻ ba con đáng yêu tại Mỹ "Bé Xuân Mai" ngày nào xuống sắc với thân hình mũm mĩm ở tuổi 26
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp