Than bị cắt tài chính, người Mỹ quyên góp giúp Harry và Meghan mua nhà

Kelly Tran Đăng lúc: Chủ nhật, 14/03/2021 18:59 (GMT +7)
Harry đã lên tiếng trách móc chuyện vợ chồng anh bị gia đình cắt tài chính, phải sống nhờ vào tài sản của cố Công nương Diana. Sự việc gây ra nhiều tranh cãi.
Hashtag #Hoàng gia Anh #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Theo đó, trong phỏng vấn bom tấn được phát sóng vào ngày 7/3 vừa qua, Hoàng tử Harry đã tiết lộ rằng, vợ chồng anh quyết định ký hợp đồng béo bở với Netflix và Spotify là vì bị gia đình hoàng tộc cắt tài chính: "Gia đình đã thực sự cắt tài chính của tôi".

Cụ thể là trong quý đầu tiên của năm 2020, anh đã không còn nhận trợ cấp từ gia đình và chỉ có thể sống nhờ khoản thừa kế của Công nương Diana: "Tôi có những gì mẹ tôi để lại cho tôi và nếu không có nó, chúng tôi sẽ không thể làm được những việc này. Có vẻ như bà đã dự đoán trước chuyện gì sẽ xảy ra và đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt quá trình này", Harry cho biết.

Đáng chú ý, ngay sau màn kể khổ trên, một người dân Mỹ tên là Anastasia Hanson (56 tuổi) đã ủng hộ nhà Sussex bằng cách quyết định kêu gọi gây quỹ trên GoFundMe để giúp đỡ cặp đôi này.

Theo chia sẻ của người này, dù làm việc cho tổ chức hay cá nhân bà luôn đặt tiêu chí những vấn đề liên quan đến sức khỏe tinh thần, bình đẳng chủng tộc, sự đa dạng và hòa nhập lên hàng đầu. Chính vì vậy, bà hiểu những "vấn đề" mà vợ chồng Meghan gặp phải và quyết định gây quỹ để giúp đỡ, cũng như thể hiện lòng trắc ẩn của mình với cặp đôi hoàng gia.

Than bị cắt tài chính, người Mỹ quyên góp giúp Harry và Meghan mua nhà  - Ảnh 1

Trao đổi thêm về vấn đề này, bà Hanson cho biết vợ chồng Harry - Meghan đến Mỹ trong tình trạng "không có việc làm và số tiền hạn chế", cặp đôi còn phải trả tiền thế chấp để mua căn nhà triệu đô hiện tại, nên bà Hanson hy vọng việc quyên góp sẽ giúp cho cặp đôi "chữa lành những tổn thương".

Hanson đặt ra mục tiêu quyên góp cho nhà Sussex là 10 triệu USD (hơn 230 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại). Được biết, sau khi lập quỹ quyên góp được 2 ngày, tổng số tiền hiện tại ủng hộ nhà Sussex là hơn 100 USD (hơn 2 triệu đồng).

Con số khá ít ỏi trên phản ánh việc rất nhiều ý kiến đã phản đối hành động gây quỹ nực cười này vì họ nói rằng nhà Sussex không đến nỗi "nghèo" như nhiều người vẫn nghĩ.

Theo đó, vào tháng 5/2019, Forbes ước tính Meghan sở hữu tài sản ròng trị giá 2,2 triệu USD (hơn 50 tỷ đồng) dựa theo thù lao từ chương trình truyền hình Suits của Mỹ.  Ngoài ra, trước khi kết hôn với Harry, cô cũng tham gia một vài bộ phim, bao gồm Remember Me và điều hành một blog riêng.

Than bị cắt tài chính, người Mỹ quyên góp giúp Harry và Meghan mua nhà  - Ảnh 2

Sau khi Công nương Diana qua đời, bà để lại tài sản thừa kế cho hai con trai. Theo PageSix, ban đầu số tiền Harry thừa kế từ Công nương Diana là khoảng 8,9 triệu USD (hơn 200 tỷ đồng) vào sinh nhật lần thứ 25. Sau đó, số tiền năng tăng lên nhờ các khoản đầu tư và cộng dồn lãi suất đạt khoảng 13 triệu USD (gần 300 tỷ đồng) khi anh bước qua tuổi 30.

Khi đến Mỹ, họ quyết định chuyển đến căn biệt thự 9 phòng ngủ, trị giá 14,7 triệu USD (hơn 300 tỷ đồng) ở Montecito vào tháng 7/2020. Các khoản thanh toán thế chấp được đề cập bên trên không phải là mối lo trong tương lai của Harry và Meghan. Bởi vào tháng 9/2020, họ đã ký một thỏa thuận trị giá hàng triệu USD với Netflix. Vào tháng 12/2020, họ tiếp tục ký hợp đồng với Spotify, ước tính giá trị có thể đạt 1.000 tỷ đồng để tạo nội dung podcast. 

Báo Anh tung bằng chứng Meghan Markle nói dối trong khi tố cáo hoàng gia Harry - Meghan được tỷ phú Mỹ cưu mang khi tay trắng rời Hoàng gia Nữ hoàng Anh sẽ trực tiếp đàm phán với vợ chồng Harry - Meghan
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp