Tháng 8 sẽ nắng nóng 'chưa từng có' tại miền Bắc và miền Trung

Thanh Lê Đăng lúc: Chủ nhật, 08/08/2021 16:13 (GMT +7)
Theo dự báo mới nhất trong 10 ngày tới, đợt nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt còn có khả năng sẽ kéo dài và tiếp tục duy trì thêm ở miền Bắc và miền Trung.
Hashtag #Dự báo thời tiết #NEWS #Nóng trên MXH

Trưởng phòng Dự báo khí hậu - Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng, cho biết  ở khu vực miền Bắc và miền Trung từ ngày 25/7 đã xuất hiện nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Trong đó nền nhiệt ở Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung trong những ngày phổ biến từ 36 - 39 độ C. Tính tới ngày hôm qua 7/8, số ngày xảy ra nắng nóng tính đã là 14 ngày.

Ông Hưởng cũng cho biết, đợt nắng nóng những ngày đầu tháng 8 này tại Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung đã vượt nhiều mốc lịch sử ở cùng thời điểm và dự báo đợt nắng này sẽ còn kéo dài thêm vài ngày nữa.

Tháng 8 sẽ nắng nóng gay gắt 'chưa từng có' tại miền Bắc và miền Trung - Ảnh Tuổi Trẻ
Tháng 8 sẽ nắng nóng gay gắt 'chưa từng có' tại miền Bắc và miền Trung - Ảnh Tuổi Trẻ

Nói về nguyên nhân của đợt nắng nóng kéo dài và trên diện rộng này, ông Hưởng cho biết là do ảnh hưởng của gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn kết hợp với trường phân kỳ trên cao tạo nên.

Cụ thể, ông Hưởng chia sẻ: "Đây là đợt thiên tai nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt có quy mô rộng lớn, cường độ mạnh và thời gian kéo dài nhiều ngày liên tiếp do ảnh hưởng của gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn kết hợp địa hình kèm với trường phân kỳ trên cao. Trên ảnh mây vệ tinh quan sát có thể thấy, không một gợn mây kéo dài từ suốt Bắc Bộ xuống tận tỉnh Bình Thuận".

Như vào trưa ngày hôm qua 7/8, theo số liệu được cập nhật thì mức nhiệt 39 độ C vẫn được ghi nhận vào hồi 13 giờ tại nhiều nơi, trong đó Tam Kỳ (Quảng Nam) nhiệt độ lúc này còn lên tới 40,7 độ C. Bên cạnh đó còn rất nhiều nơi đã ghi nhận mức nhiệt độ cao kỷ lục của tháng 8 trong nhiều năm qua như Lào cai đã ghi nhận mức 39,5 độ C, vượt qua kỉ lục 38,9 độ C ngày 18/8/2016; Lạng Sơn ghi nhận mức 37,7 vào 5/8/2021 - cũng vượt qua kỉ lục 37 độ C ngày 22/8/1990; hay ở Hà Đông (Hà Nội) ngày 6/8/2021 ghi nhận mức nhiệt 39 độ C cũng vượt qua kỉ lục 38,5 độ C ngày 13/8/2019.

Tháng 8 sẽ nắng nóng 'chưa từng có' tại miền Bắc và miền Trung - Ảnh 2

Tại các tỉnh miền Trung cũng tương tự, ở TP Đà Nẵng ngày 5/8/2021 ghi nhận nhiệt độ là 39,7 độ C, vượt qua mức kỉ lục ngày 15/8/1977 là 39,5 độ C; còn ở TP Quảng Ngãi ghi nhận mức nhiệt độ 40,1 độ C ngày 1/8/2021 - đã vượt qua kỉ lục 39,9 độ C của ngày 19/8/2019.

Trong 10 ngày tới, theo dự báo mới nhất thì đợt nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt có quy mô lớn này còn vẫn còn tiếp diễn. Tại miền Bắc, dự báo đến ngày 10 - 11/8 nắng nóng có khả năng chấm dứt, và đến 12/8 khả năng nắng nóng lại tiếp tục trở khu vực đồng bằng Bắc Bộ.

Từ nay đến hết tháng 8, dự báo các tỉnh miền Trung vẫn còn xảy ra nắng nóng, nhưng cường độ sẽ giảm hơn, không còn gay gắt như những ngày qua; còn khu vực miền Bắc nắng nóng vẫn sẽ còn nhưng sẽ không kéo dài.

Tháng 8 sẽ nắng nóng 'chưa từng có' tại miền Bắc và miền Trung - Ảnh 3

Theo ông Hưởng, ở miền Bắc và các tỉnh miền Trung, từ tháng 8 trở đi mới là cao điểm mùa thiên tai, và sau đợt nắng nóng diện rộng này miền Bắc và miền Trung sẽ chính thức bước sang mùa mưa.  

Các tỉnh miền Bắc tiếp tục đón nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày tới Bắc Bộ bước vào đợt nắng nóng diện rộng Hai ngày nắng nóng gay gắt ở miền Bắc và miền Trung
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp