Thanh niên bị xử phạt vì sang phường khác mua bắp ngô về ăn

Quyen Pham Đăng lúc: Thứ tư, 21/07/2021 13:53 (GMT +7)
Một thanh niên vừa bị lập biên bản "ra đường không lý do chính đáng” khi sang phường khác mua bắp ngô luộc về ăn.
Hashtag #Nóng trên mạng xã hội #NEWS #Nóng trên MXH

Vụ việc "bị phạt vì ra đường mua bánh mì" chưa nguôi thì mới đây, mạng xã hội tiếp tục xôn xao chia sẻ thêm về một vụ việc khác tại Long An bị xử phạt vì ra đường để mua bắp ngô luộc.

Cụ thể, khoảng 9 giờ sáng ngày 20/7, anh Nguyễn Văn T., hiện trú tại phường 2, TP. Tân An, đang điều khiển xe máy đi trên đường thuộc địa phận xã An Vĩnh Ngãi thì bị tổ công tác phòng chống dịch yêu cầu dừng xe. Sau đó, đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm anh T. với lý do "ra đường không lý do chính đáng" theo quy định phòng, chống dịch. Điều đáng nói, trong biên bản được xác lập ghi rõ nội dung lý do anh T. ra đường không chính đáng là do đi "mua bắp".

Biên bản phạt anh T. do ra đường 'mua bắp'
Biên bản phạt anh T. do ra đường "mua bắp"

Cũng trong ngày 20/7, Chủ tịch UBND xã An Vĩnh Ngãi, TP Tân An - bà Nguyễn Thị Nhuận, xác nhận có sự việc trên.

Bà Nguyễn Thị Nhuận chia sẻ, theo đoàn kiểm tra thì anh T. trình bày đang trên đường xuống xã để mua bắp luộc. Đoàn kiểm tra giải thích việc lập biên bản thanh niên này đi "mua bắp" là có cơ sở. Bởi hiện nay tỉnh đang thực hiện phòng, chống dịch theo Chỉ thị 16 của Chính phủ thì phường giãn cách phường, khu phố giãn cách khu phố, nhà cách ly nhà.

Vì thế, việc anh T. ngụ ở phường 2 nhưng sang xã khác ( xã An Vĩnh Ngãi) để "mua bắp" là hoàn toàn sai quy định. Trong khi đó, ở phường 2 cũng có siêu thị, cửa hàng tiện lợi. Được biết, sau khi lập biên bản, đoàn kiểm tra xã An Vĩnh Ngãi đã hẹn anh T. đến  UBND xã vào sáng ngày 21/7 để làm việc và sẽ xem xét mức xử phạt.

Hiện những vụ việc đến việc người dân bị xử phạt vì ra đường không có lý do chính đáng tại các địa phương đang thực hiện Chỉ thị 16 đang thu hút sự quan tâm của dư luận những ngày qua. Nhiều cư dân mạng băn khoăn nhất là làm sao để xác định đâu là lương thực phẩm thiết yếu khi ra ngoài mua để tránh không bị lập biên bản.

"Giờ ra đường ai cũng nói đi mua bắp, bánh mì, khoai, cà chua...vậy thôi cần chỉ thị 16 làm gì nữa, cần lực lượng kiểm soát ngăn lây lan dịch làm chi"

"Mua bánh mì thì không bị phạt, còn mua bắp luộc thì bị phạt, thiệt là khó hiểu

"Nếu không có giấy thông hành của địa phương thì phạt. Đừng nói nhiều", cư dân mạng bày tỏ quan điểm trước vụ việc 

Thanh niên bị phạt vì ra đường mua bánh mì
Thanh niên bị phạt vì ra đường mua bánh mì
Chủ tịch UBND TP. Nha Trang đã thay mặt chính quyền gửi thư ngỏ xin lỗi, nhận khuyết điểm với công dân Trần Văn Em.
Chủ tịch UBND TP. Nha Trang đã thay mặt chính quyền gửi thư ngỏ xin lỗi, nhận khuyết điểm với công dân Trần Văn Em.

Trước đó không lâu, mạng xã hội cũng đã dậy sóng trước vụ việc tương tự khi nam thanh niên có tên Trần Văn Em, trú tại TP.Nha Trang, Khánh Hòa, đã đi ra đường mua bánh mì và nước uống. Nhưng khi di chuyển đến khu vực Hòn Một thuộc phường Vĩnh Hòa thì bị tổ công tác chống dịch đề nghị dừng xe và kiểm tra, lập biên bản và thu hồi giấy tờ xe vì ra đường không vì nhu cầu thiết yếu. Trong quá trình xử lý vụ việc, một thành viên trong đoàn liên ngành đã không ít lần có lời lẽ chưa phù hợp với thanh niên này và khẳng định: "Nhà nước cho ra đường mua các mặt hàng thiết yếu là lương thực và thực phẩm. Bánh mì không phải lương thực mà là... món ăn".

Việc cán bộ phường Vĩnh Hòa có lời lẽ khá phản cảm và liên tục khẳng định "bánh mì không phải là thực phẩm" đã gây tranh cãi trên nhiều diễn đàn mạng xã hội. Chưa kể vụ việc trên đã khiến anh Văn Em bị phạt cũng bị cho nghỉ việc tại công ty. Trước phẫn nộ từ cư dân mạng về sự việc, ngày 20/7, chủ tịch UBND TP. Nha Trang đã thay mặt chính quyền gửi thư ngỏ xin lỗi, nhận khuyết điểm với công dân Trần Văn Em. Đồng thời cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo, kiểm điểm xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với cán bộ đã có cư xử không đúng mực.

Những thói quen đơn giản nhưng nhất định phải duy trì để giữ “thanh xuân” thật lâu trên gương mặt Trang "Thông tin chính phủ" đề nghị doanh nghiệp bố trí công việc cho thanh niên "bị phạt vì mua bánh mì" 5 loại lương thực chính của thế giới: Châu Á trọng cơm, Châu Âu cần bánh mì Cô gái nghèo bán bánh mì dạo trên phố nổi tiếng sau 1 bức ảnh giờ ra sao?
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp