Thanh niên "số nhọ" đang nhuộm tóc thì bị phong tỏa đột xuất vì Covid-19

Thu Trần Đăng lúc: Thứ sáu, 05/02/2021 23:13 (GMT +7)
Nhiều người dân đã bị mắc kẹt ở cửa hàng, trung tâm thương mại nhiều giờ vì chính quyền Hong Kong áp đặt lệnh phong tỏa xét nghiệm Covid-19 đột ngột.

Theo SCMP, ngày 2/2 vừa qua, nhà chức trách Hong Kong đã đưa ra lệnh phong tỏa đột xuất tại 17 dãy nhà ở khu Sham Shui Po. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, họ không phát hiện ca nhiễm Covid-19. Sự việc trên lại khiến nhiều người vô cùng bức xúc.

Cụ thể, một vị khách của salon tóc ở số 263B phố Ki Lung cho biết khi anh vẫn đang quấn nilon đầy đầu vì nhuộm tóc dở thì bị lôi đi xếp hàng để được xét nghiệm Covid-19.

Thanh niên 'số nhọ' đang nhuộm tóc thì bị phong tỏa đột xuất vì Covid-19 - Ảnh 1

Chia sẻ về trường hợp trên, người chủ của salon - anh Chan (30 tuổi) cho biết vị khách này đã vô cùng tức giận khi chính quyền ban bố lệnh phong tỏa một cách đột ngột như vậy. Được biết, sau khi làm xét nghiệm, anh ta đã phải về nhà gội đầu và quay lại làm tóc sau.

Trong khi đó, 2 vị khách khác bị mắc kẹt tại tiệm và chỉ được phép về nhà vào lúc đêm khuya khi đã có kết quả xét nghiệm âm tính.

Thanh niên 'số nhọ' đang nhuộm tóc thì bị phong tỏa đột xuất vì Covid-19 - Ảnh 2

Trước đó, đêm ngày 1/2, tại khu Majestic House ở Tsim Sha Tsui cũng có khoảng 30 người bị mắc kẹt tại 1 tiệm làm đẹp vì lệnh phong tỏa theo kiểu "phục kích" như thế này. Dù có tin mừng là tất cả kết quả đều âm tính với Covid-19 nhưng người dân vẫn vô cùng mệt mỏi và tức giận.  

Được biết, từ ngày 23/1 đến nay, Hong Kong đã có 7 lệnh phong tỏa đột ngột nhưng không phát hiện ca nhiễm mới nào. Mục đích của hành động trên được cho là để sàng lọc người dân trước khi chuỗi lây nhiễm hình thành. Nhưng mặt trái của nó là khiến người dân bị cô lập trong nhiều giờ ở cửa hàng hay toà nhà bất kỳ, nhất là khi các lệnh phong toả đột xuất này thường xảy ra vào buổi tối và tiến hành xuyên đêm.

Thanh niên 'số nhọ' đang nhuộm tóc thì bị phong tỏa đột xuất vì Covid-19 - Ảnh 3

Tiến sĩ Leung Chi-chiu - chuyên gia hô hấp cho biết khi bị phong toả đột xuất và mắc kẹt lâu như vậy, rất có thể, những người dân sẽ phải chịu thêm những rủi ro không cần thiết. Theo vị chuyên gia này, họ nên được rời đi ngay sau khi xét nghiệm để giảm khả năng bị phơi nhiễm.

Theo ông, chỉ cần lấy đủ thông tin cần thiết và cho người dân rời đi. Nếu ai xuất hiện các triệu chứng bệnh, những gì thu thập được vẫn có thể được sử dụng để truy vết.

Tuy nhiên một số người ủng hộ việc này, bởi họ cho rằng thà bị mắc kẹt còn hơn để dịch bệnh lan ra và mọi người sẽ lại rơi vào tình trạng đóng băng như những làn sóng Covid-19 trước đây.

 

Lịch trình phức tạp của 2 nữ nhân viên Karaoke mắc Covid-19 khiến xã 14.000 người bị phong tỏa Không cấm người từ Hà Nội về địa phương ăn Tết, không phong tỏa tràn lan Thái Bình: Người dân không về từ vùng bị phong tỏa chỉ phải kê khai y tế, đón Tết bình thường
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp