Thành viên Nghị viện Châu Âu dự "tiệc sex" bất chấp lệnh phong tỏa Covid-19

Thu Trần Đăng lúc: Thứ tư, 02/12/2020 22:40 (GMT +7)
József Szàjer, thành viên Nghị viện châu Âu, từ chức sau khi thừa nhận tham gia tiệc riêng tư được cho là "tiệc sex" cùng 20 năm giới.

Cụ thể, theo CNN, ông József Szàjer - nghị sĩ đảng Fidesz cầm quyền của Hungary và là một thành viên cấp cao của Nghị viện châu Âu đã thừa nhận trong một thông cáo hôm 1/12 rằng, ông đã có mặt tại "bữa tiệc sex" diễn ra ở Brussels, Bỉ cuối tuần trước.

Theo Sarah Durant - Phát ngôn viên phòng công tố Brussels, sau khi hàng xóm phàn nàn về những tiếng ồn và khả năng vi phạm quy định phòng dịch Covid-19, cảnh sát đã đã tới kiểm tra căn hộ nằm trên quán bar tại trung tâm thành phố lúc 21h30 ngày 27/11.

Qua kiểm tra căn hộ, cảnh sát phát hiện khoảng 20 người dự tiệc, trong đó có hai người 43 và 33 tuổi tự nhận là các nhà ngoại giao được miễn truy cứu trách nhiệm.

"Khi cảnh sát đang kiểm tra căn hộ, người qua đường thông báo đã nhìn thấy một người đàn ông trèo ống nước trốn ra ngoài", Durrant cho biết. Khi cảnh sát chặn người này lại, họ phát hiện tay ông ta đầy máu, có thể bị thương khi chạy trốn.

Vị phát ngôn viên cũng cho hay cảnh sát đã tìm được ma túy trong một balo tại buổi tiệc. Người đàn ông không xuất trình được giấy tờ tùy thân nào và bị áp giải về nơi cư trú, tại đây ông ta cung cấp một hộ chiếu ngoại giao và tự nhận mình là S.J, sinh năm 1961.

Ngay sau đó, văn phòng công tố thông báo nghị sĩ Hungary 59 tuổi đang bị điều tra vì sở hữu ma túy. Tuy nhiên, các thủ tục tố tụng hình sự chỉ có thể được tiến hành sau khi cơ quan có thẩm quyền loại bỏ quyền miễn trừ ngoại giao hoặc miễn trừ quốc hội của những người liên quan.

Về phía nghị sĩ Hungary József Szàjer, ông đã nói trong thông báo từ chức sau khi xảy ra sự việc rằng ông đã đề nghị cảnh sát xét nghiệm ma túy nhanh để chứng minh mình vô tội nhưng họ không làm. Việc viên thuốc lắc được phát hiện trong balo, ông cho biết không phải của mình và không biết nó được đặt vào balo như thế nào.

Thành viên Nghị viện Châu Âu dự 'tiệc sex' bất chấp lệnh phong tỏa Covid-19 - Ảnh 1

Được biết, bữa tiệc diễn ra chỉ cách Sở Cảnh sát Trung tâm Brussels vài mét, vi phạm các quy định phong tỏa của Bỉ, bao gồm lệnh giới nghiêm ban đêm và tụ tập trong nhà quá 4 người. Theo đó, mức phạt cho hành vi vi phạm các biện pháp hạn chế là 250 euro (300 USD).

"Tôi đã hành xử vô trách nhiệm. Tôi sẵn sàng nộp phạt", ông Szàjer nói, xin lỗi gia đình, đồng nghiệp, các cử tri và đề nghị họ "xem xét 30 năm cống hiến và làm việc chăm chỉ khi đánh giá sai lầm của tôi".

Ông cũng nói thêm đây chỉ là sai sót mang tính cá nhân và sẽ là người duy nhất phải chịu trách nhiệm về nó. József Szàjer mong mọi người không đề cập đến đất nước hoặc cộng đồng chính trị của mình.

Szájer là một thành viên sáng lập đảng cầm quyền Fidesz của Hungary, do Thủ tướng Viktor Orban lãnh đạo. Ông là trưởng đoàn nghị sĩ của đảng Fidesz tại Nghị viện châu Âu và là thành viên ủy ban đối ngoại của cơ quan nghị viện này.

235 người bị cách ly, phong tỏa các địa điểm liên quan 2 ca Covid-19 mới Hải Phòng phong tỏa tầng 5 của khách sạn vì có người lưu trú ở đây nghi nhiễm Covid-19 Dỡ bỏ phong tỏa ổ dịch tại 36 Ngô Quyền Hải Dương Bé trai 1 tuổi nhiễm nCoV ăn ngoan, bú tốt, lấy mẫu xét nghiệm hàng ngày Chú chó cưng của Thủ tướng Anh nghi mắc Covid-19
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp